(Cadn.com.vn) - Năm 2008, Cửa Lở ở xã Đức Lợi, H. Mộ Đức (Quảng Ngãi) bị bồi lấp khiến việc lưu thông của tàu thuyền ngư dân ra vào gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã cấp giấy phép, đồng ý cho Cty cổ phần Quốc tế Saphia đứng ra nạo vét, thông luồng cửa biển. Tuy nhiên với cách làm "vô tiền khoáng hậu" của Cty này, khiến hàng trăm hộ ngư dân nơi đây đang phải "ngậm quả đắng".
Theo thống kê của UBND xã Đức Lợi, hơn 50 % người dân trong xã sống nhờ nghề đánh bắt xa bờ, việc thông luồng cửa biển sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giao thông đi lại của tàu thuyền mỗi khi ra vào bến. Người dân nơi đây vui mừng khi chứng kiến dự án được khởi công rình rang của dự án nạo vét Cửa Lở. Nhưng trái với kỳ vọng của người dân địa phương, kể từ khi dự án được triển khai, Cửa Lở không những không được thông luồng, mà do việc hút cát vô tội vạ khiến nạn xâm thực ngày càng mạnh, hàng trăm ngôi nhà bị biển "ngoạm" đến sát vách, phải di dời đi nơi khác, hàng chục héc-ta rừng phòng hộ bị cuốn trôi.
![]() |
Cửa biển Cửa Lở vẫn bị bồi lấp nặng, trở thành con lạch, |
Ông Mai Tiếp, một ngư dân ở thôn Vinh Phú, xã Đức Lợi tặc lưỡi chua xót: "Người dân chúng tôi mừng ra mặt lúc nghe tin cửa biển được nạo vét, sắp được khai thông. Nhưng có ai ngờ đâu dự án không những không mang lại lợi ích cho bà con mà trái lại còn làm đảo lộn cuộc sống của chúng tôi. Mùa nắng, cửa biển bồi lấp, chặn đường mưu sinh của ngư dân, còn mùa mưa nước biển xâm thực mạnh, lúc nào chúng tôi cũng sống trong cảnh âu lo phập phồng". Vấn đề này, ông Lê Minh Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Lợi xác nhận: "Dự án Thông luồng, nạo vét, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại Cửa Lở - Sông Vệ do Cty cổ phần Quốc tế Saphia thực hiện, vốn đầu tư hơn 207 tỷ, nhưng không mang lại lợi ích nào cho nhân dân".
![]() |
Sau khi doanh nghiệp Saphia nạo vét Cửa Lở, biển càng xâm thực mạnh, |
Với cách làm "dã tràng xe cát" của doanh nghiệp này, trong những năm qua nhiều tàu cá của ngư dân ở xã Đức Lợi phải "neo nhờ cửa bạn", gây rất nhiều khó khăn cho hàng trăm ngư dân ở đây. Gần một năm thi công doanh nghiệp này đã hút đi 580.000m3 cát ở Cửa Lở để bán, thu về 2,9 triệu USD, nhưng lại không thực hiện lời hứa trước đó với nhân dân và chính quyền địa phương là sẽ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như kè Đức Lợi, Trường tiểu học Đức Lợi... Trái lại, sau khi tận thu cát để kiếm lời, để lại hậu quả nghiêm trọng, doanh nghiệp đã biến đi đâu "mất tăm".
Vấn đề trước mắt, người dân mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp khai thông Cửa Lở để ngư dân yên tâm hành nghề, còn về lâu dài khi Nhà nước hút cát khai thông cửa biển nhưng đồng thời phải kết hợp làm đê chắn sóng để bảo vệ nhà cửa của người dân. Nếu vẫn làm như cách cũ thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa biển.
Bạch Vân
Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.