Hàn Quốc, ASEAN hướng đến giai đoạn mới

Thứ tư, 27/11/2019 10:07

Sáng 26-11 tại Busan, Hàn Quốc, các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống nước chủ nhà bắt đầu khai mạc hội nghị cấp cao đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc với chủ đề “Quan hệ ASEAN-Hàn Quốc: 30 năm qua và 30 năm tới”, Hội nghị cũng diễn ra trong bối cảnh như Hàn Quốc chuẩn bị bước vào giai đoạn thứ hai thực hiện “Chính sách hướng Nam mới”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị lần này.

Tổng thống Moon Jae-in (giữa) và lãnh đạo 10 quốc gia ASEAN chụp ảnh kỷ niệm trước khi khai mạc hội nghị tại Busan, Hàn Quốc vào ngày 26-11. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, hội nghị diễn ra với 2 phiên trong sáng 26-11. Sau đó, các nhà lãnh đạo dự Hội nghị thượng đỉnh về khởi nghiệp ASEAN-Hàn Quốc, dự triển lãm về đổi mới sáng tạo (Innovation Showcase 2019). Tiếp sau hội nghị, sẽ diễn ra Hội nghị cấp cao Hàn Quốc-Mekong lần thứ nhất vào ngày 27-11, với sự tham dự của 5 trong số 10 quốc gia ASEAN tại khu vực sông Mekong.

Tăng giá trị thương mại lên 200 tỷ USD vào năm 2020

Kết thúc phiên họp đầu tiên, cả hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ để đạt được cùng thịnh vượng thông qua việc mở rộng các thỏa thuận thương mại tự do cũng như thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực.

Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN đưa ra cam kết trên trong tuyên bố của đồng chủ tịch được thông qua khi kết thúc hội nghị cấp cao. “Tuyên bố tầm nhìn chung về hòa bình, thịnh vượng và quan hệ đối tác”, gồm 43 điều đề ra các kế hoạch chi tiết nhằm thực thi tuyên bố tầm nhìn chung được lãnh đạo hai bên thông qua cũng như những đánh giá về các thành tựu đạt được cho đến nay. Theo tuyên bố, hai bên nhất trí mở rộng thương mại về hàng hóa-dịch vụ và đầu tư hướng tới mục tiêu tăng giá trị thương mại lên 200 tỷ USD vào năm 2020. Hai bên cũng hoan nghênh tiến triển trong cuộc thương lượng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) có sự tham gia của 15 nước và kêu gọi thúc đẩy các bước để hoàn tất hiệp định này vào năm tới. Để đối phó hiệu quả hơn tình trạng tội phạm xuyên quốc gia, các mối đe dọa an ninh mạng và khủng bố gia tăng, hai bên tái khẳng định cam kết tăng cường phối hợp trong huấn luyện và phát triển năng lực của lực lượng thực thi luật pháp.

Tuyên bố này được xem như một khuôn khổ cho mối quan hệ tương lai giữa Hàn Quốc và ASEAN khi hai bên đã nhất trí xây dựng cộng đồng hòa bình và thịnh vượng lấy nhân dân làm trung tâm.

“Chính sách hướng Nam mới”

Khi phát biểu mở đầu phiên họp chính thức, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh chủ trương “hợp tác và đoàn kết” với ASEAN để cùng nhau đối phó với các thách thức, bao gồm chủ nghĩa bảo hộ.

Tuyên bố này được các nước hoan nghênh. 2 năm trước, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố “Chính sách hướng Nam mới” nhằm nâng quan hệ chiến lược của Hàn Quốc với ASEAN lên một tầm cao mới. Ông đã đến thăm tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN để thể hiện cam kết của mình đối với sáng kiến khu vực. Và tại hội nghị lần này, ông tiếp tục nhấn mạnh, ASEAN là một đối tác quan trọng đối với Hàn Quốc. Lãnh đạo các nước ASEAN cũng hoan nghênh “Chính sách hướng Nam mới” và nỗ lực của cá nhân Tổng thống Moon Jae-in trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN trên ba trụ cột hòa bình-thịnh vượng-con người. Hàn Quốc là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn thứ 5 của ASEAN, trong khi ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Seoul.

Sau đó, tại một bữa ăn trưa làm việc đặc biệt với 10 lãnh đạo ASEAN, ông chủ Nhà Xanh cũng đề nghị ASEAN gửi thông điệp thống nhất tới Triều Tiên và Mỹ để họ có thể bắt đầu tái khởi động các cuộc hội đàm phi hạt nhân hóa ở cấp chuyên viên trong thời gian sớm nhất. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ đã “có những cuộc thảo luận kỹ lưỡng” về nhiều biện pháp hợp tác trong những nỗ lực nhằm đạt được phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình vĩnh viễn.

KHẢ ANH

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị.

Thủ tướng gợi mở một số định hướng hợp tác ASEAN - Hàn Quốc

Tại phiên họp sáng 26-11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gợi mở một số định hướng hợp tác ASEAN-Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định, quan hệ ASEAN-Hàn Quốc được tạo dựng và củng cố suốt 3 thập kỷ qua trên cơ sở sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ tầm nhìn chung và đem lại lợi ích cho các quốc gia và người dân hai bên. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở một số định hướng hợp tác quan trọng cho 30 năm tiếp theo giữa ASEAN và Hàn Quốc, trong đó có việc gia tăng tính chiến lược trong quan hệ đối tác, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế và định hình cấu trúc khu vực mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ; đẩy mạnh hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, cùng có lợi, tạo điều kiện cho hàng hóa và đầu tư hai bên tiếp cận thị trường của nhau; tiếp nhận lao động đến từ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, hỗ trợ họ làm quen với môi trường sống ở Hàn Quốc.

Thủ tướng đề xuất Hàn Quốc tích cực hỗ trợ ASEAN đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để lực lượng lao động ASEAN đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số và hỗ trợ ASEAN lập Trung tâm Nghiên cứu khoa học biển để thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế biển và bảo tồn môi trường biển bền vững. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; khẳng định duy trì an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của tất cả các quốc gia. Thủ tướng đề nghị Hàn Quốc ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN, đề cao tuân thủ luận.

C.P