Hàn Quốc đề xuất đối thoại chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

Thứ hai, 17/08/2026 09:00

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại, hướng tới chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài và thay thế cơ chế đình chiến bằng một chế độ hòa bình trên bán đảo.

Phát biểu ngày 15-8 tại lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Giải phóng, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi hai miền Triều Tiên "gác lại ý định đe dọa lẫn nhau" và bắt đầu thảo luận để chấm dứt cuộc chiến với tư cách các bên trực tiếp liên quan. Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, hai bên có thể thảo luận các biện pháp nhằm ngăn chặn sự phát triển năng lực hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời xây dựng một "hệ thống an ninh đa tầng" để kiểm soát căng thẳng, ngăn ngừa khủng hoảng và tạo môi trường ổn định trên bán đảo. Ông Lee nhấn mạnh Seoul tôn trọng thể chế hiện tại của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng sáp nhập và không có ý định thực hiện các hành động thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng. Ông cho rằng hai miền cần tôn trọng lẫn nhau, giảm đối đầu và hướng tới chung sống hòa bình, cùng phát triển.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh kể từ khi Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, thay vì hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa phản hồi đề xuất mới nhất của Seoul. Triều Tiên gần đây tiếp tục chỉ trích các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn Quốc và khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân của mình.

Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Lee đã chuyển sang chính sách hòa giải, tìm cách nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng mà không đặt điều kiện tiên quyết. Seoul cũng phát tín hiệu sẵn sàng xem xét các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm tạo điều kiện khôi phục các kênh liên lạc liên Triều. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì khoảng 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc. Bán đảo Triều Tiên vì vậy tiếp tục đứng trước bài toán cân bằng giữa nhu cầu bảo đảm an ninh và nỗ lực thúc đẩy đối thoại, giảm căng thẳng.

T.N