Hàn Quốc: Mỹ - Triều quả quyết tiếp tục đối thoại

Thứ ba, 02/04/2019 09:38

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1-4 cho biết, cả Mỹ và Triều Tiên đều quả quyết tiếp tục các cuộc đàm phán phi hạt nhân, bất chấp hội nghị Thượng đỉnh giữa hai nước ở Hà Nội tháng trước bất ngờ kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Trong cuộc họp thường kỳ với các cố vấn hàng đầu tại Phủ tổng thống ở Seoul, ông Moon Jae-in nói: "Việc không đạt được thỏa thuận tại Hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ lần 2 đã tạo ra khó khăn tạm thời, song thực tế đang được xác thực là cả Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ đều không muốn quay lại quá khứ". Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi Phủ Tổng thống Hàn Quốc công bố Tổng thống Moon Jae-in sẽ công du Washington vào tuần tới để hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump. Tổng thống Moon Jae-in còn nêu rõ: "Tại cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp tới, tôi sẽ có cuộc thảo luận sâu rộng với Tổng thống Trump về các phương thức tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ để thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, trong đó sẽ bao gồm việc nối lại cuộc đàm phán Triều-Mỹ, hoàn tất phi hạt nhân hóa bán đảo này cũng như cải thiện các mối quan hệ liên Triều và Triều-Mỹ".

T.NGỌC