Hồng Kông tạm lắng

Thứ ba, 30/09/2014 08:12

(Cadn.com.vn) - Làn sóng biểu tình ở Hồng Kông tạm lắng trong ngày 29-9 khiến chính quyền Hồng Kông tuyên bố rút lực lượng cảnh sát chống bạo động khỏi các tuyến phố.

Tình trạng bất ổn khiến cả trung tâm Hồng Kông chìm trong khói trắng hơi cay đã tạm lắng, trước khi cảnh sát chống bạo động bất ngờ rút vào trưa 29-9, sau 3 đêm đối đầu.

“Do người dân tụ tập trên các tuyến phố bình tĩnh trở lại, cảnh sát chống bạo động được rút đi”, Reuters dẫn tuyên bố của chính quyền Hồng Kông nêu rõ. Phát ngôn viên chính quyền Hồng Kông cũng kêu gọi người dân rời các khu vực biểu tình một cách hòa bình. Theo giới phân tích, sự thay đổi này một phần do người biểu tình, đa số là sinh viên và học sinh phải trở lại trường học trong ngày đầu tuần, một phần do lo ngại vấn đề an ninh.

Chỉ vài giờ trước đó, không khí hỗn loạn vẫn bao trùm. Cảnh sát bắn đạn hơi cay nhằm vào người biểu tình, lần đầu tiên kể từ năm 2005, sau khi tiến hành trấn áp bằng dùi cui trong vụ bạo động tồi tệ nhất 2 thập niên qua. Người biểu tình bất chấp làn hơi cay và dùi cui, đứng vững tại trung tâm Hồng Kông. Một số vụ ẩu đả nổ ra giữa cảnh sát đội mũ chuyên dụng, mặt nạ chống khí độc và trang bị đồ chống bạo động, với người biểu tình tức giận trước việc bị bắn đạn hơi cay.

Cảnh sát Hồng Kông ra cảnh báo trước khi bắn hơi cay. Ảnh: EPA

Người biểu tình thậm chí kêu gọi nhà lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh từ chức và tỏ ra cực đoan hơn. “Nếu hôm nay tôi không đứng lên, tôi sẽ ghét bản thân mình”, lái xe taxi Edward Yeung, 55 cho biết, khi ông đối đầu với cảnh sát. Chính quyền buộc phải ra lệnh trấn áp do người biểu tình dựng các chướng ngại vật ngăn lực lượng an ninh trước khi một trong những trung tâm tài chính quan trọng thế giới này hoạt động trở lại. Cảnh sát cho biết buộc phải sử dụng hơi cay 87 lần trong các cuộc đụng độ với những người biểu tình.

Trung Quốc bắt 26 kẻ quá khích

Cảnh sát thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 29-9 tuyên bố bắt giữ 26 nghi phạm tấn công một tòa nhà chính quyền và khiến nhiều người bị thương đồng thời thu giữ 200 vũ khí.

Tân Hoa Xã dẫn lời Phó Chủ tịch thành phố Sán Đầu Qiu Wei cho biết, nhiều quan chức, cảnh sát và người dân bị thương, trong đó có nhiều người trong tình trạng nguy kịch, sau khi một đám đông tức giận xông vào tòa nhà Đảng ủy thành phố Sán Đầu. Theo nhà lãnh đạo này, những nghi phạm trên kích động tâm lý tức giận của người dân trước việc mở rộng một bãi rác. 

Và khi cảnh sát chống bạo động rút lui, những người biểu tình mệt mỏi ngủ ngay bên đường, che tạm những chiếc dù. Hình ảnh này bỗng trở thành biểu tượng của những gì mà người ta kêu gọi là “Cuộc cách mạng dù”. Nicola Cheung, một sinh viên 18 tuổi của trường Đại học Baptist, cho biết, người biểu tình đang đánh giá tình hình và lập kế hoạch làm gì tiếp theo. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, biểu tình gây thiệt hại đáng kể cho kinh tế Hồng Kông. Các ngân hàng, gồm HSBC, Citigroup, Bank of China, Standard Chartered và DBS... tạm thời đóng cửa một số chi nhánh. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông (HKMA) cho biết, ít nhất 17 ngân hàng bị ảnh hưởng bởi biểu tình. HKMA tuyên bố sẵn sàng bơm thanh khoản vào hệ thống ngân hàng khi cần thiết. Đó là chưa kể khả năng các nhà đầu tư rút đi.

Trung Quốc cai trị Hồng Kông theo kiểu “một quốc gia, hai chế độ”. Những làn khói trắng lan tỏa giữa các tòa nhà văn phòng và trung tâm thương mại thuộc loại sầm uất bậc nhất thế giới nêu bật thách thức chính trị lớn nhất đối với Bắc Kinh kể từ khi giành lại quyền kiểm soát Hồng Kông từ Anh năm 1997. Những hình ảnh biểu tình hỗn loạn ở Hồng Kông trở thành tâm điểm thế giới trong tuần qua và đặc biệt tạo bước chuyển biến đối với Đài Loan – hòn đảo mà Trung Quốc coi là một phần lãnh thổ song Đài Bắc bác bỏ.

Khi đề cập đến phong trào biểu tình lần này, Trung Quốc tuyên bố phản đối bất kỳ nước nào can thiệp công việc nội bộ của nước này - ám chỉ Mỹ, quốc gia tuyên bố ủng hộ người biểu tình ở Hồng Kông.

Khả Anh