Iran khẳng định vẫn duy trì liên lạc với Mỹ, sẵn sàng đối thoại

Thứ ba, 28/07/2026 13:30

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 27-7 cho biết Tehran vẫn duy trì trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các nước trung gian như Qatar và Pakistan, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng đối thoại nếu các cuộc đàm phán không mang tính áp đặt.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Công cộng Áo (ORF), ông Baghaei nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của Iran hiện nay là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và người dân trước các cuộc tấn công. Theo ông, Tehran chưa bao giờ từ bỏ con đường ngoại giao nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu sách nào liên quan đến chủ quyền quốc gia, trong đó có vấn đề eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Washington không thực hiện các cam kết trong Bản ghi nhớ Islamabad, đặc biệt là việc giải ngân các tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài. Tehran yêu cầu được giải ngân ngay từ 6-12 tỷ USD tài sản bị đóng băng, trong khi Mỹ đề xuất thực hiện theo từng giai đoạn gắn với việc Iran thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận.

Về phía Mỹ, Đại sứ tại Liên hợp quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Donald Trump vẫn dành không gian cho các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Iran, dù quân đội Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tăng cường lực lượng tại khu vực. Ông khẳng định Washington vẫn đủ năng lực tiến hành các chiến dịch quân sự nếu cần thiết, song ưu tiên hiện nay là tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán.

B.N

Iran khẳng định vẫn duy trì liên lạc với Mỹ, sẵn sàng đối thoại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 27-7 cho biết Tehran vẫn duy trì trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các nước trung gian như Qatar và Pakistan, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng đối thoại nếu các cuộc đàm phán không mang tính áp đặt.

Mỹ tạm dừng không kích Iran, Trung Đông đối mặt nguy cơ mở rộng xung đột trên nhiều mặt trận

Sau gần hai tuần liên tiếp không kích Iran, việc Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các đợt tấn công đã mở ra hy vọng cho các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột lan rộng vẫn hiện hữu khi các điểm nóng mới đồng loạt bùng phát từ eo biển Hormuz, Biển Đỏ đến Biển Caspi, đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Iran bác thông tin từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ

Iran ngày 24-7 bác bỏ thông tin của báo New York Times cho rằng Tehran đã từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời do Mỹ chuyển thông qua Iraq, đồng thời khẳng định bài viết này “hoàn toàn mang tính đánh lạc hướng và gây hiểu lầm“.

Mỹ - Iran tiếp tục leo thang đối đầu, Houthi đe dọa an ninh hàng hải Trung Đông

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran liên tiếp đưa ra những tuyên bố cứng rắn, trong lúc lực lượng Houthi ở Yemen mở rộng các cảnh báo nhằm vào hoạt động vận tải biển quốc tế. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh khu vực cũng như các tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Iran đề xuất ngừng bắn 10 ngày, Mỹ vẫn duy trì sức ép quân sự

Iran được cho là đã chủ động đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ nhằm tạo điều kiện giải quyết căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz. Tuy nhiên, trong khi các kênh ngoại giao vẫn được duy trì thông qua các nước trung gian, Washington chưa chấp nhận đề xuất này, tiếp tục không kích các mục tiêu tại Iran và khẳng định sẽ duy trì sức ép quân sự...

Xung đột Mỹ - Iran leo thang khắp Vùng Vịnh

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 20-7 khi Tehran mở rộng các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ và đồng minh tại khu vực Vùng Vịnh, trong khi Washington duy trì các đợt không kích liên tiếp nhằm vào lãnh thổ Iran.