Israel chuẩn bị tấn công Hezbollah trên bộ ở Lebanon

Thứ sáu, 07/06/2024 16:05

Chính quyền Israel đã thông báo đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự trên bộ chống Hezbollah ở miền Nam Lebanon. Quân đội Israel đã đồng ý huy động bổ sung 50.000 quân.

Đám cháy bùng phát ở Kiryat Shmona, miền Bắc Israel, sau các vụ tấn công bằng tên lửa từ Lebanon ngày 3-6. Ảnh: TTXVN
Đám cháy bùng phát ở Kiryat Shmona, miền Bắc Israel, sau các vụ tấn công bằng tên lửa từ Lebanon ngày 3-6. Ảnh: TTXVN

Theo tờ The Times of Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu ngày 5-6 cảnh báo Israel "đã chuẩn bị cho một hành động cực kỳ mạnh mẽ ở phía Bắc" trong chuyến thăm Kiryat Shmona ở biên giới với Lebanon, nơi giao tranh giữa Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và lực lượng Hezbollah đã leo thang đáng kể trong những ngày gần đây. "Chúng tôi đã chuẩn bị cho một chiến dịch rất căng thẳng ở phía Bắc. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ khôi phục an ninh ở phía Bắc", ông Netanyahu nói trong chuyến thăm khu vực biên giới. Thủ tướng Netanyahu cũng gặp Lữ đoàn 769 của IDF để thảo luận về các hoạt động chống Hezbollah.

Trước đó Tham mưu trưởng IDF, Tướng Herzi Halevi cho biết Israel sắp đưa ra quyết định liên quan đến các cuộc tấn công hàng ngày của Hezbollah vào miền Bắc Israel trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp diễn. Tướng Halevi tuyên bố trong cuộc họp đánh giá tình hình với các quan chức IDF tại một căn cứ quân sự ở Kiryat Shmona: "Chúng ta đang tiến đến thời điểm phải đưa ra quyết định. IDF đã chuẩn bị và rất sẵn sàng cho quyết định này. Chúng ta đã tấn công được 8 tháng và Hezbollah sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Các đơn vị đã được tăng cường sức mạnh trong những ngày gần đây và chúng ta đã chuẩn bị sau một quá trình huấn luyện rất tốt để chuyển sang tấn công ở phía Bắc".

Nội các chiến tranh Israel cũng đã họp vào tối 4-6 để thảo luận về những diễn biến mới nhất dọc biên giới với Lebanon trong bối cảnh chính phủ bị chỉ trích vì đã không đảm bảo an ninh cho khu vực sau nhiều tháng xung đột. Bộ trưởng nội các chiến tranh Benny Gantz cho biết, các hành động thù địch ở biên giới phía Bắc sẽ được giải quyết trước ngày 1-9 dù là bằng công cụ ngoại giao hay leo thang quân sự. Ông cũng tán thành việc đạt được thỏa thuận ở Gaza để giải thoát con tin và cho phép quân đội Israel chuyển sự tập trung về phía Bắc. "Sẽ không dễ dàng, chúng tôi sẽ phải trả giá, sẽ đau đớn, nhưng đó là điều đúng đắn cần làm", ông Gantz nói.

Trong khi đó, hãng tin al-Akhbar của Lebanon có liên kết với Hezbollah đưa tin rằng Anh đã cảnh báo Lebanon rằng Israel sẽ tiến hành một cuộc tấn công lớn vào giữa tháng 6 này mà chưa rõ quy mô và thời gian, đồng thời khuyên Beirut "thực hiện các bước cần thiết cho chiến tranh". Trong những ngày gần đây, các nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia khác nhau đã cảnh báo các quan chức Lebanon về nguy cơ IDF leo thang bạo lực và nhấn mạnh rằng mối đe dọa này là nghiêm trọng. Israel bày tỏ sẵn sàng cho một giải pháp ngoại giao cho cuộc giao tranh xuyên biên giới, nhưng đe dọa tiến hành chiến tranh với Hezbollah để khôi phục an ninh cho miền Bắc Israel, nơi hàng chục nghìn dân thường hiện phải di dời.

Theo một thống kê của AFP, giao tranh kể từ đầu tháng 10-2023 đã khiến ít nhất 455 người ở Lebanon thiệt mạng, chủ yếu là các thành viên Hezbollah nhưng trong đó có 88 thường dân. Về phía Israel, ít nhất 14 binh sĩ và 11 thường dân đã thiệt mạng.

Trong khi đó, ngày 6-6, một bệnh viện ở trung tâm Dải Gaza cho biết ít nhất 37 người đã thiệt mạng sau khi lực lượng Israel ném bom một trường học do Liên hợp quốc điều hành, vì cho rằng đây là nơi đặt "một tổ hợp của Hamas". Trong khi đó, Giám đốc Văn phòng truyền thông Gaza do Hamas điều hành, Ismail Al-Thawabta và một quan chức Cơ quan Y tế Gaza, cho biết 40 người đã thiệt mạng và 73 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào trường Nuseirat. Hai nguồn tin này cho biết thêm rằng 14 trẻ em và 9 phụ nữ đã thiệt mạng trong cuộc không kích.

T.N

Tác động từ việc 3 quốc gia châu Âu công nhận Nhà nước Palestine

Việc 3 nước châu Âu Tây Ban Nha, Ireland và Na Uy công nhận Nhà nước Palestine sẽ có những tác động quan trọng, đồng thời cho thấy sự thay đổi trọng tâm chính trị của châu Âu.

ICC đề nghị bắt giữ các lãnh đạo Israel và Hamas

Ngày 20-5, công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã đề nghị bắt giữ hai quan chức Israel là Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant cũng như các thủ lĩnh hàng đầu của Phong trào Hồi giáo Hamas với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Gaza.

Xung đột Gaza: Hòa bình vẫn xa vời

Quân đội Israel tiếp tục bắn phá các khu vực ở Đông Rafah vào ngày 9-5, trong bối cảnh đoàn đại biểu nước này rút khỏi đàm phán ở Cairo (Ai Cập) về ngừng bắn tại Gaza đồng thời chưa hẹn ngày quay lại.