Chiến sự Israel - Hamas:

Israel không ngại mở mặt trận thứ hai tấn công Hezbollah

Thứ hai, 06/11/2023 10:35
Không chỉ xung đột tại Dải Gaza diễn biến phức tạp mà giao tranh ở khu vực biên giới phía Bắc của Israel giữa quân đội nước này và lực lượng Hezbollah tại Lebanon cũng có chiều hướng leo thang khi hai bên liên tục thực hiện các cuộc tấn công qua lại. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến hành không kích các mục tiêu ở Lebanon bao gồm cơ sở hạ tầng, các địa điểm lưu trữ tên lửa và các khu nhà được nhóm Hezbollah sử dụng.
Người ủng hộ Hezbollah tập trung tại Beirut chờ nghe phát biểu của lãnh đạo nhóm hôm 3-11. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ Hezbollah tập trung tại Beirut chờ nghe phát biểu của lãnh đạo nhóm hôm 3-11. Ảnh: Reuters

Xung đột Israel-Hezbollah leo thang

Lực lượng Hezbollah ngày 4-11 cho biết đã tấn công 5 địa điểm tại Israel dọc theo biên giới đồng thời sử dụng một tên lửa có sức công phá lớn, chưa từng được sử dụng trước đó. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về loại tên lửa này không được cho biết. Cùng ngày, quân đội Israel (IDF) cũng thông báo đã không kích một kho tên lửa và một trạm quan sát của Hezbollah. Xe tăng và pháo binh nước này cũng liên tục nã pháo các mục tiêu trong lãnh thổ Lebanon, chủ yếu là các cơ sở quân sự của Hezbollah.

Lãnh đạo Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi cuộc chiến Hamas-Israel bắt đầu, ngày 3-11 cho biết sự leo thang trên mặt trận Lebanon sẽ phụ thuộc vào các sự kiện ở Gaza và hành động của Israel đối với Lebanon. Ông Nasrallah cho biết lực lượng của ông sẽ tiếp tục các cuộc giao tranh với quân đội Israel cho đến khi Hamas giành được chiến thắng ở Gaza. Ông Nasrallah cảnh báo Israel sẽ phạm sai lầm khi tấn công vào Lebanon. Ông tuyên bố mục tiêu của Hezbollah trong trận chiến này là ngăn chặn hành vi gây hấn ở Gaza và đảm bảo rằng Hamas đạt được chiến thắng trước Israel.

Thủ lĩnh Hezbollah nói rằng lực lượng của ông cho đến nay đã góp phần vào cuộc chiến bằng cách "kìm hãm" 1/3 quân chiến đấu của Israel và gần một nửa lực lượng hải quân của nước này gần biên giới Lebanon. Điều này đã làm giảm số lượng binh sĩ sẵn sàng cho chiến dịch trên bộ ở Gaza và khiến giới lãnh đạo Israel "lo sợ, hoảng loạn". Thủ lĩnh Nasrallah cho biết thêm trong những ngày tới, lực lượng này sẽ có thêm nhiều hành động nhằm vào Israel trên mọi mặt trận. Ông Nasrallah cảnh báo lực lượng Hezbollah sẵn sàng cho bất kỳ hành vi leo thang nào từ phía Israel, đồng thời cảnh báo nếu cuộc chiến tranh rộng hơn nổ ra, Mỹ sẽ phải trả giá bằng tàu, máy bay và binh sĩ.

Về phần mình, Nhà Trắng từng lo ngại về các cuộc tấn công của Hezbollah vào các lực lượng Israel khi các cuộc đấu súng gia tăng ở biên giới Lebanon và Israel. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, ông Jonh Kirby, không có dấu hiệu nào cho Hezbollah sẵn sàng "toàn lực" can dự.

Dải Gaza tiếp tục bị tấn công

Theo Reuters, hãng thông tấn Palestine WAFA cho biết đã có 51 người Palestine thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em và hàng chục người bị thương, khi Israel không kích vào trại tị nạn Maghazi ở Dải Gaza tối 4-11. Trong khi đó, theo AFP, người phát ngôn của Cơ quan Y tế thuộc Chính quyền Dải Gaza do Hamas kiểm soát, Ashraf al-Qidra xác nhận cuộc tấn công của Israel vào trại Maghazi đã khiến 30 người thiệt mạng. Các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện Al-Aqsa Martyrs tại Deir al-Balah. Nhiều người bị thương cũng đang nằm chờ tại phòng cấp cứu của bệnh viện.

Ngày 4-11, hàng loạt các cuộc tuần hành đã diễn ra tại Anh, Pháp, Đức, Mỹ và nhiều nước khác nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza trong bối cảnh xung đột tại đây leo thang. Tại Anh, truyền hình chiếu cảnh đám đông ngồi trước Ga tàu điện Oxford và Quảng trường Giao lộ Piccadilly, sau đó họ tuần hành về Quảng trường Trafalgar ở trung tâm thủ đô London. Người biểu tình giương cao biểu ngữ "Tự do cho Palestine", "Ngừng bắn ngay lập tức", cùng nhiều biểu ngữ khác. Các cuộc tuần hành ủng hộ người dân Palestine cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác của Anh như Sheffield, Manchester và Glasgow.

Tại Pháp, nhà chức trách cho biết có 19.000 người đã tuần hành tại thủ đô Paris, trong khi nghiệp đoàn CGT ước tính có tới 60.000 người tham gia sự kiện này. Những người tuần hành đã tập trung ở trung tâm thủ đô nhằm kêu gọi một lệnh ngừng bắn với khẩu hiệu, "Palestine tự do", "Chấm dứt vòng xoáy bạo lực" và "Không làm gì, không nói gì cũng là có tội". Theo cảnh sát, khoảng 5.000 người cũng đã tham gia tuần hành tại thành phố Lyon.

Tại Đức, khoảng 9.000 người tại Berlin và 17.000 người tại Duesseldorf đã xuống đường tuần hành nhằm bày tỏ ủng hộ người dân Palestine. Những người tuần hành cầm cờ Palestine, yêu cầu ngừng bắn ở Dải Gaza. Cảnh sát đã bắt giữ 60 người bị tình nghi kích động thù ghét. Tại Mỹ, hàng nghìn người cũng tuần hành ở thủ đô Washington nhằm kêu gọi ngừng bắn tại Gaza. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất tại thành phố này kể từ khi xung đột Hamas-Israel nổ ra vào ngày 7-10 vừa qua. Trong khi đó, hàng trăm người đã tập trung tại thành phố Istanbul và thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm phản đối các cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Tại thành phố Lahore, các thương nhân Pakistan đã xuống đường mang theo cờ Palestine và biểu ngữ "Cứu Gaza". Tương tự, tại Senegal, khoảng 200 người đã tập trung bên ngoài đền thờ ở thủ đô Dakar để thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine.

Nỗ lực ngăn xung đột leo thang

Trong khi đó, ngày 4-11, trong cuộc gặp tại thủ đô Amman (Jordan), Thủ tướng tạm quyền Lebanon, ông Najib Mikati và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza và ngăn chặn xung đột leo thang giữa Israel và Lebanon. Ông Mikata khẳng định nước này luôn tuân thủ cam kết đối với luật pháp quốc tế và thực thi Nghị quyết số 1701 của Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép buộc Israel ngừng mọi hành động của mình. Về phần mình, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh đến những nỗ lực nhằm chấm dứt hoạt động quân sự để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hỗ trợ nhân đạo và giải quyết vấn đề tù nhân.

Phát biểu họp báo cùng người đồng cấp Jordan và Ai Cập tại Amman, Ngoại trưởng Blinken cho biết việc ngừng chiến dịch tấn công của IDF vào Dải Gaza sẽ tạo điều kiện cho nhóm chiến binh Hamas tồn tại, tập hợp lực lượng và gây ra các vụ tấn công tương tự như hôm 7-10 vừa qua. Trong khi đó, Ngoại trưởng Qatar Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani cùng ngày cho rằng việc tiếp tục ném bom vào Dải Gaza sẽ chỉ làm phức tạp thêm các nỗ lực trung giai giải cứu số con tin đang do Hamas nắm giữ. Trong khi đó, Quốc vương Abdullah II của Jordan tuyên bố phản đối mọi nỗ lực nhằm chia tách Bờ Tây và Dải Gaza vì cả 2 đều là một phần của Nhà nước Palestine. Quốc vương Jordan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục phối hợp với các nước Arab nhằm gây áp lực với cộng đồng quốc tế và các cường quốc có ảnh hưởng trên toàn cầu để ngăn chặn sự leo thang ở Dải Gaza.

Xung đột Hamas-Israel đã bước sang tuần thứ 5 mà không có dấu hiệu hạ nhiệt. Cơ quan y tế ở Dải Gaza ngày 4-11 thông báo ít nhất 9.488 người Palestine, trong đó có khoảng 3.900 trẻ em, thiệt mạng. Theo số liệu từ Israel, nước này đã ghi nhận khoảng 1.400 người thiệt mạng, hầu hết là dân thường, và khoảng 240 người bị bắt làm con tin.

AN BÌNH