Jonathan Pollard – cựu điệp viên sừng sỏ của Israel

Thứ bảy, 21/11/2015 08:29

(Cadn.com.vn) - Ngày 20-11, Mỹ đã thả tự do cho Jonathan Pollard, cựu sĩ quan tình báo Hải quân bị kết tội làm gián điệp cho Israel. Ông bị bắt vì tội bán tài liệu mật vào năm 1985 và bị kết án tù chung thân 2 năm sau đó.

Cái tên Jonathan Pollard từ lâu được coi là con bài mặc cả của Washington trong các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông. Vấn đề trả tự do cho Jonathan Pollard luôn được đề cập đến bất cứ khi nào một quan chức Mỹ đến thăm Israel.

Cựu điệp viên Jonathan Pollard trả lời phỏng vấn hồi năm 1998. Ảnh: Haaretz

Jonathan Pollard là ai?

Jonathan Pollard sinh ngày 7-8-1954 tại Galveston, Texas, Mỹ. Ông có cha mẹ là người Do Thái. Pollard đầu tiên đến Israel khi còn là sinh viên vào năm 1970 để tham dự chương trình khoa học của Viện Weizmann ở Rehovot. Ngày 19-9-1979, ông được tuyển làm nhà phân tích tình báo cho Trung tâm Cảnh báo Khủng bố thuộc Văn phòng Hoạt động Tình báo Hải quân Mỹ.

Năm 1984, ông được Israel tuyển dụng sau khi gặp cựu nhân viên Không quân Israel Aviam Sella, người nói với ông rằng, Washington  che giấu thông tin đối với Tel Aviv và động viên Pollard trở thành một điệp viên. Pollard bị bắt vào ngày 21-11-1985 sau khi Mỹ kết thúc cuộc điều tra nghi ngờ ông làm gián điệp cho Israel. Ông bị kết án tù chung thân vào năm 1987 với tội danh gián điệp. Pollard là người duy nhất trong lịch sử Mỹ nhận án chung thân vì tội làm gián điệp cho một đồng minh trong khi  các công dân khác chỉ bị kết án hơn 10 năm tù với cùng tội danh.

Pollard được nhiều người Israel và cộng đồng Do Thái tại Mỹ xem là anh hùng dân tộc. Ngay tại Israel cũng vậy. Những người ủng hộ việc trả tự do cho ông cho rằng, bản án mà Pollard bị tuyên là quá nặng. Họ cho rằng, Pollard hành động vì lòng trung thành với Israel, không hề có ý định chống lại Mỹ. Bởi các tài liệu ông giao cho Israel là về các quốc gia Arab và Liên Xô, không liên quan đến Mỹ.

Tại sao Mỹ trì hoãn việc thả Pollard?

Israel ban đầu bác bỏ cáo buộc Pollard làm gián điệp cho họ. Tuy nhiên, vào năm 1995, Pollard được cấp quốc tịch Israel theo yêu cầu của luật sư của ông. Tel Aviv thừa nhận hoạt động gián điệp của Pollard vào năm 1998. Kể từ đó, chính quyền Israel liên tục vận động Mỹ thả tự do cho cựu điệp viên này. Tuy nhiên, Washington vẫn liên tục trì hoãn.

Các quan chức Mỹ cho rằng, những thiệt hại do hoạt động gián điệp của Pollard gây ra tệ hại hơn những gì được công chúng biết tới. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Foreign Policy, đô đốc về hưu Thomas Brooks, cựu Giám đốc tình báo hải quân Mỹ, cho biết "những gì Pollard đã làm cho đến nay chỉ có mỗi Edward Snowden - cựu nhân viên Cơ quan An ninh Mỹ (NSA) - qua mặt được mà thôi". Vào năm 1998, dưới thời Tổng thống Bill Clinton, khi Israel vận động thả Pollard, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) George Tenet đe dọa sẽ từ chức.

Hiện nay, Pollard đủ điều kiện được trả tự do sau 30 năm ngồi tù.  Đã có tin cho rằng, chính quyền Tổng thống Obama quyết định thả Pollard sớm hơn để xoa dịu mối quan hệ với Tel Aviv trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai đồng minh đang căng thẳng do thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Mỹ đã đạt được với Iran. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phủ nhận những tin này.

An Bình
(Theo Haaretz)