Kéo chồng vào tù vì lừa đảo chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng của bạn thân

Thứ ba, 04/06/2024 11:22

Lợi dụng mối quan hệ thân quen, vợ chồng Hoàng Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Phước Hùng mượn gần 16 tỷ đồng của bạn rồi chuyển cho người đàn ông tên Mark qua sàn giao dịch Binance... Ngày 3-6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Hoàng Thị Hồng Nhạn (1971) và Nguyễn Phước Hùng (1969, cùng trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai bị cáo Nhạn, Hùng tại phiên tòa.

Lừa chung vốn làm ăn rồi chiếm đoạt

Ngày 18- 1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tô Thị Vĩnh (1981, trú P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi:

Theo hồ sơ vụ án, năm 2008, Nhạn (lúc đó là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tân Khải Phát) tham gia một hội thảo tại Mỹ và gặp người đàn ông tên là Mark. Ông Mark giới thiệu quốc tịch Mỹ, gia đình sống tại Anh và có công ty chuyên xây dựng công trình ở các nước Trung Đông. Sau hội thảo, giữa Nhạn và Mark thỉnh thoảng trò chuyện với nhau qua mạng xã hội WhatsApp.

Khoảng tháng 7-2021, Nhạn bắt đầu có giao dịch đầu tư tiền ảo Bitcoin qua sàn “Binance.com” với Nguyễn Văn Nhâm (1992, trú TP Hà Nội), Nhâm là người trực tiếp bán Bitcoin cho Nhạn. Việc mua bán này được thực hiện qua Zalo của Nhâm (NhamBK) và Nhạn (Nhạn và Anna Hoàng). Nhạn khai, lý do mua Bitcoin là do Mark liên lạc hỏi mượn tiền để trả tiền nợ khi thực hiện công trình ở các nước vùng Trung Đông. Nhạn đồng ý và đã chuyển cho Mark 38.000 USD bằng cách mua tiền điện tử Bitcoin để chuyển sang ví điện tử do Mark cung cấp thông qua sàn giao dịch Binance.

Hai bị cáo Nhạn, Hùng tại phiên tòa.

Cuối năm 2021, Mark hứa hẹn cho bà Nhạn mượn 850.000 USD để giải quyết khó khăn tài chính. Tuy nhiên, Mark không chuyển tiền mà dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa bà Nhạn chuyển tiền để được cơ quan chức năng nước ngoài giải quyết thủ tục, “giải tỏa” số tiền trên. Vì cả tin, vợ chồng bà Nhạn đã vay mượn nhiều người để mua số Bitcoin trị giá khoảng 21 tỷ đồng để chuyển cho đối tượng lừa đảo.

Khoảng tháng 3-2022, Hoàng Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Phước Hùng nói dối với vợ chồng bà Huỳnh Thị Kim Ng. (1968, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) là vợ chồng Nhạn, Hùng có 1 hợp đồng mua bán nhà tiền chế (tức là khung nhà xưởng) bên Trung Đông, trị giá 850.000 USD cần qua thanh toán để nhận tiền về nên đề nghị vợ chồng bà Ng. giúp cho mượn tiền làm chi phí thanh toán hợp đồng, khi nào hoàn tất nhận tiền về sẽ trả lại cho vợ chồng bà Ng.

Tin lời vợ chồng Nhạn, Hùng, từ ngày 15-3-2022 đến ngày 17-5-2022 vợ chồng bà Ng. đã cho vợ chồng Nhạn, Hùng nhiều lần mượn tiền 8 lần, tổng cộng là 15,848 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua điều tra xác định, sau khi mượn tiền, từ ngày 15-3-2022 đến ngày 4-5-2022 Nhạn chuyển tiền đến tài khoản của Nguyễn Văn Nhâm để mua Bitcoin.

Đến ngày 5-5-2022, để tiếp tục mượn được tiền từ vợ chồng bà Ng., mặc dù vẫn đang ở Việt Nam nhưng vợ chồng Nhạn, Hùng bàn bạc nói dối vợ chồng bà Ng. là đã xuất cảnh sang Senegal để xử lý hợp đồng và tiếp tục 3 lần mượn tiền của vợ chồng bà Ng. Trong 3 lần mượn tiền (lần lượt 4,4 tỷ, 2,8 tỷ và 4,4 tỷ) này, vợ chồng Nhạn, Hùng đưa ra lý do là để góp vốn đối ứng, nộp thuế, phí và mua mã code để chuyển tiền thanh toán hợp đồng về Việt Nam. Trong khi thực tế, từ ngày 5-5-2022 đến ngày 8-6-2022 Nhạn, Hùng tiếp tục chuyển tiền để mua Bitcoin từ Nguyễn Văn Nhâm.

Trong vụ án này cả hai bị cáo đều phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình phạt phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Tại tòa, cả hai bị cáo Nhạn và Hùng thừa nhận mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo xuyên quốc gia. Chỉ vì quá tin lời Mark, cũng như tin lời hứa hẹn giúp đỡ cho vay mượn 850.000 USD để kinh doanh nên đã sập bẫy lừa. Bị cáo Nhạn và Hùng đều cho rằng mượn tiền của bà Ng., chứ không phải lừa đảo. Tuy nhiên, từ lời khai của bị hại tại tòa, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các nội dung Kiểm sát viên và HĐXX làm rõ cho thấy cả hai bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối, có chủ đích, có bàn bạc từ trước.

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Hồng Nhạn 20 năm tù và bị cáo Nguyễn Phước Hùng 17 năm cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THANH HOA

Lừa chủ tiệm vàng bằng vàng giả

Với thủ đoạn mang vàng thật thế chấp để tạo lòng tin rồi sau đó dùng vàng giả cầm cố hoặc bán, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của một số tiệm vàng ở TP Cam Ranh (Khánh Hòa). Mới đây, vụ án trên đã được TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm vì chưa áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức

Bắt tiếp một người nước ngoài lừa đảo

Từ tin báo của người dân, lúc 23 giờ ngày 29-5, Công an phường Chính Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) phát hiện 1 người nước ngoài (quốc tịch Pakistan) có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vết trượt dài của chàng sinh viên

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Bùi Quốc Minh Quân (24 tuổi, trú H. Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra ban đầu, Quân lập tài khoản mạng xã hội “ảo” để rao bán các mặt hàng phân bón với giá rẻ rồi lừa đảo, chiếm đoạt