Khó đoán

Thứ năm, 26/12/2013 09:35

(Cadn.com.vn) - Triều Tiên vẫn là nhân tố đầy bí ẩn trên chính trường thế giới. Mọi diễn biến liên quan đến quốc gia này đều rất khó lường và mỗi động thái đều luôn là “cú đấm” mạnh vào các nước liên quan.

Trong đó, vụ tử hình ông Jang Song Thaek được người ta cho là nhằm phân tán sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với những sự việc diễn ra trong nội bộ chính quyền Bình Nhưỡng. Để rồi, sau vụ thanh trừng người chú quyền lực gây sóng gió, nhằm hướng dư luận sang vấn đề khác, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ hành động khiêu khích với các quốc gia khác. Một vòng tròn luẩn quẩn trong chiến lược của Bình Nhưỡng.

Trên thực tế, ngay sau vụ xử tử ông Jang, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un nhắm đến đối thủ truyền kiếp Hàn Quốc khi cảnh báo sẽ tấn công “không báo trước” quốc gia láng giềng, làm dấy lên nhiều quan ngại cho an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngay lập tức, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi có “các biện pháp an ninh thắt chặt” trước những hành động khiêu khích tiềm tàng của Triều Tiên khi  lần đầu tiên thị sát một đơn vị quân đội kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 2.

Khi mọi việc vẫn chưa nguôi, nhà lãnh đạo họ Kim tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” khi hối thúc quân đội tăng cường sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chỉ rõ, một cuộc chiến tranh có thể bùng phát bất kỳ lúc nào mà “không thông báo trước” – ám chỉ đến tấn công Hàn Quốc. Ông Kim thị sát đơn vị 526 đóng tại thành phố cảng Nampo, phía Tây Triều Tiên, vào đêm Giáng sinh.

Tại đây, nhà lãnh đạo trẻ yêu cầu đơn vị này tăng cường sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất... và luôn nhớ rằng chiến tranh xảy ra không báo trước”.

Rõ ràng, chính tính chất khó dự đoán trong các động thái của Bình Nhưỡng đang khiến căng thẳng ngày càng leo thang. Đặc biệt, nguyên nhân dẫn đến những động thái khó lường đó cũng khiến các nước liên quan nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung ít nhiều e ngại.

Đặc biệt, mặc dù khả năng Triều Tiên gây khiêu khích chỉ ở mức “trung bình” nhưng mức độ nghiêm trọng của những hành động khiêu khích lại được đánh giá ở mức “cao”.

Thật sự đáng lo ngại cho tình hình Triều Tiên!

Thanh Văn