Kỷ niệm 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 và Chuyên án ĐN10

Thứ ba, 10/09/2024 09:00

Ngày 9-9, tại Khu di tích Hòn Đá Bạc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) Bộ Công an tổ chức Lễ gặp mặt Kỷ niệm 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 và Chuyên án ĐN10. Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ gặp mặt.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu tham quan tại Nhà trưng bày Chiến thắng kế hoạch CM12.
Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc trong Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hải- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng- Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Võ Viết Thanh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), nguyên Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Thượng tướng Lê Thế Tiệm - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phạm Dũng- nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Quân khu 9; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí cán bộ Công an lão thành đã trực tiếp tham gia Kế hoạch phản gián CM12; các cá nhân trực tiếp giúp đỡ cán bộ Công an tham gia Kế hoạch phản gián CM12.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những trang sử vẻ vang cách đây 40 năm của lực lượng CAND trong Kế hoạch phản gián CM12 và Chuyên án ĐN10, nhớ về những kỷ niệm của tình đồng chí, đồng đội, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của đồng bào, nhân dân tỉnh Cà Mau.

Thắng lợi của Kế hoạch phản gián CM12 và Chuyên án ĐN10 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử truyền thống của lực lượng CAND sau Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Suốt những năm thực hiện Kế hoạch CM12 và Chuyên án ĐN10, nhiều cán bộ chiến sĩ CAND đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, đấu trí từng phút, từng giờ với âm mưu của kẻ địch, lập được những chiến công to lớn. Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, chiến công của các tập thể, cá nhân, Đảng, Nhà nước đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cán bộ, 2 tập thể (đơn vị K4/2 và Đại đội Cảnh sát đặc biệt) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Thắng lợi của Kế hoạch phản gián CM12 và Chuyên án ĐN10 là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sáng tạo của lực lượng CAND, mang tầm chiến lược không chỉ về mặt nghiệp vụ phản gián mà còn có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia. Chiến thắng CM12 đã bẻ gãy hướng tấn công chủ yếu của “kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt” do các tổ chức phản động quốc tế phát động; đảm bảo vững chắc an ninh chính trị của đất nước, giúp Đảng, Nhà nước triển khai các chính sách mới, vượt qua giai đoạn lịch sử vô cùng khó khăn để khởi xướng đường lối đổi mới.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được nghe Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chia sẻ về quá khứ hào hùng, những kỷ niệm sâu sắc trong suốt quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ phản gián CM12, những kỷ niệm, tình cảm gắn bó máu thịt giữa nhân dân với lực lượng CAND...

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng khẳng định, thắng lợi trọn vẹn của Kế hoạch CM12 cũng là đỉnh cao của nghệ thuật phản gián, nghệ thuật an ninh nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, với “trò chơi nghiệp vụ”, chiến thuật “Dùng người của địch để đánh địch, biến người của địch thành người của ta, để tập trung đấu tranh với trung tâm của địch ở bên ngoài”; khẳng định trí tuệ, bản lĩnh chính trị, lòng dũng cảm và sự mưu trí, sáng tạo của lực lượng CAND Việt Nam; khẳng định kết quả của mối quan hệ “máu thịt” giữa lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, với các ngành, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: "Đảng ủy Công an Trung ương, toàn lực lượng CAND luôn luôn trân trọng khắc ghi chiến công đặc biệt Kế hoạch CM12, tự hào và biết ơn sâu sắc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ CAND đã dũng cảm, mưu trí, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong Kế hoạch CM12 và Chuyên án ĐN10. Các đồng chí mãi mãi là tấm gương sáng để lớp lớp thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ CAND học tập, noi gương".

Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phát huy bài học, kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Kế hoạch CM12 và chuyên án ĐN10. Trong tình hình bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, lực lượng CAND ngày càng hoàn thiện và trưởng thành về tư duy, biện pháp công tác, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực toàn diện; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh,chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và các đại biểu tham quan tại Nhà trưng bày Chiến thắng kế hoạch CM12.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các nhân chứng lịch sử đã làm nên chiến công vẻ vang, tự hào của thời kỳ lịch sử đặc biệt. Đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm gìn giữ và phát huy các giá trị, truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND, trong đó có chiến thắng Kế hoạch CM12. Tiếp tục nghiên cứu đưa các nội dung, bài học kinh nghiệm quý báu của chiến thắng Kế hoạch CM12 vào chương trình đào tạo trong tất cả các trường CAND; xây dựng, tôn tạo các di tích lịch sử về chiến thắng Kế hoạch CM12 thành “địa chỉ đỏ”, giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào đối với tất cả cán bộ chiến sĩ CAND. Thường xuyên quan tâm, chăm lo cả về vật chất và tinh thần, tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng, Liệt sĩ, các đồng chí cán bộ Công an hưu trí nói chung, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ CAND đã làm nên chiến thắng Kế hoạch CM12 nói riêng. Tham mưu thực hiện tốt chính sách đối với người dân có đóng góp cho cách mạng, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng CAND.

Trước khi dự buổi gặp mặt, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cùng các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc trong Khu di tích Hòn Đá Bạc.

Trước đó, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, ngày 8-9, tại Công an tỉnh Cà Mau, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 – Trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo của Công an nhân dân Việt Nam”.

Hội thảo đã khẳng định thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 là chiến công xuất sắc, toàn diện cả về quân sự, chính trị, an ninh; là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sáng tạo của lực lượng CAND, có ý nghĩa to lớn, mang tầm chiến lược, không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia.

Thắng lợi của Kế hoạch phản gián CM12 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam. Đây là chiến thắng của nghệ thuật bảo vệ an ninh quốc gia dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng; thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sự mưu trí, sáng tạo, dũng cảm của CAND Việt Nam nói chung và lực lượng An ninh nhân dân nói riêng. Đó cũng là kết quả của sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả giữa CAND với Quân đội nhân dân, với các ngành, các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội; đặc biệt là sự giúp đỡ, tham gia có hiệu quả của đông đảo quần chúng nhân dân.

V.Đ - T.L

Sự lãnh đạo của Đảng - Yếu tố quyết định thắng lợi của Kế hoạch phản gián CM12

Nhân kỷ niệm 40 năm thắng lợi Kế hoạch phản gián CM12 (9-9-1984 - 9-9-2024), Thượng tướng Lương Tam Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng:

Quân cờ chiến lược Mười Lắm trong Kế hoạch CM 12

Quá trình diễn biến của Kế hoạch CM 12, lực lượng Công an đã tung những quân cờ chiến lược, luồn sâu vào ruột của đối phương để nắm bắt ý đồ của địch, che mắt và điều khiển chúng phải đi theo lộ trình vạch sẵn của ta. Ngoài Tám Thậm (Hai Râu), Hồ Việt Lắm (tự Mười Lắm) được chọn vào vị trí đầy gay go ấy.

Kể chuyện Kế hoạch phản gián CM12

Đại tá Trần Phương Thế (tên thường gọi là Tám Thậm), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, người được phân công thâm nhập vào sào huyệt của tổ chức phản động trong Chuyên án CM12 với tên gọi