Lãnh đạo mới, hy vọng mới

Thứ tư, 01/03/2017 09:38

(Cadn.com.vn) - Phong trào Hồi giáo Hamas, vốn nắm quyền ở Dải Gaza trong gần 10 năm qua, cuối cùng đã chọn được một lãnh đạo mới trong cuộc bầu cử nội bộ bí mật và diễn ra rất gay gắt suốt nhiều tháng qua.

Giới lãnh đạo mới và cũ của Hamas đã có cuộc họp chung, thảo luận về thỏa thuận chuyển tiếp êm thấm vào hôm 27-2. Điều này rõ ràng cho thấy, Hamas ở Palestine đang tìm cách thay đổi các ưu tiên chính trị và quân sự trong tương lai. Mục đích của nhóm này là đạt được hòa giải nội bộ Palestine, tái định hình bức tranh chính trị quốc gia. Hamas chắc chắn cũng muốn tái lập quan hệ với các quốc gia khác trong khu vực như Qatar và Ai Cập.

Hamas nắm quyền ở Dải Gaza kể từ mùa hè năm 2007 sau khi lật đổ các lực lượng an ninh của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Kể từ đó những nỗ lực và hòa giải để chấm dứt chia rẽ nội bộ giữa hai bên vẫn chưa có kết quả. Israel và Mỹ liệt Hamas vào danh sách các nhóm khủng bố trên thế giới  và áp đặt lệnh cấm vận trên khắp Dải Gaza.

Nhưng nhiều người cho rằng, Hamas sẽ đi theo đường lối cứng rắn hơn nữa. Bằng chứng là thủ lĩnh mới của cánh vũ trang này chính là ông Yahya Sinwar, thành viên có đường lối cứng rắn. Đứng trước những thách thức của sự thay đổi trong chính trị quốc tế, mục tiêu của Hamas có thể là Israel. Tất nhiên, trong tình hình hiện nay, các ưu tiên chính của Hamas là ổn định, nhưng một số chính sách có thể khác nhau tùy thuộc vào sự thay đổi tình hình ở các vùng lãnh thổ Palestine, trong khu vực và trên toàn thế giới.

Quan trọng nhất là những thay đổi ở những vùng xung đột ngày càng tăng của Palestine với sự chiếm đóng của Israel và các chính sách mới của quốc gia Do Thái, cuộc xung đột tại một số quốc gia Arab và quan trọng là các chính sách của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Có thể thấy, “chướng ngại vật” lớn nhất của Hamas chính là các chính sách của ông Trump – nhà lãnh đạo đang hướng đến việc ủng hộ đồng minh thân cận Israel.

Thanh Văn