Liên tiếp phát hiện nhiều doanh nghiệp dùng bản đồ sai lệch về chủ quyền quốc gia

Thứ ba, 11/04/2023 07:50
Những ngày qua, người dùng mạng xã hội liên tiếp phát hiện và kêu gọi tẩy chay sản phẩm, dịch vụ của một số doanh nghiệp sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Cụ thể, nhân kỷ niệm sinh nhật 9 tuổi, thương hiệu thời trang Yody đã đăng tải trên website và fanpage công ty 1 video, trong đó có hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước đó 1 ngày, người dùng phát hiện bản đồ của ứng dụng Grab tại Việt Nam cũng thể hiện thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông.
Thông cáo báo chí của Yody gửi lời xin lỗi về hình ảnh thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Hình ảnh có sai phạm về chủ quyền liên quan đến sự kiện bơi lội Oceanmam do Cty cổ phần sự kiện Peak làm đại diện.

Sau khi nhận được phản ánh, Yody đã lập tức rà soát toàn bộ nội dung liên quan và thừa nhận đã để xảy ra thiếu sót nói trên. Ngày 10-4, Công ty CP Thời trang Yody đã phát đi thông cáo xin lỗi, trước sự cố sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu hai quần đảo Hoàng SaTrường Sa. Theo lý giải của phía Yody, nguyên nhân sai sót là do bộ phận truyền thông sơ suất trong quá trình xử lý hình ảnh và kiểm duyệt nội dung của video. Công ty CP Thời trang Yody cho biết đã sửa đổi, điều chỉnh toàn bộ nội dung có liên quan trên các kênh truyền thông.

“Là một doanh nghiệp Việt Nam, được lập ra bởi những người Việt, chúng tôi ý thức rất rõ rằng sai sót này là không thể bao biện. Vì thế, chúng tôi xin nghiêm túc lắng nghe mọi phản hồi, góp ý của các cơ quan thông tấn báo chí, các tổ chức truyền thông với tinh thần cầu thị để sửa sai và tránh lặp lại những lỗi tương tự trong tương lai”, thông cáo của Yody nêu.

Trước đó 1 ngày, người dùng phát hiện bản đồ của ứng dụng Grab tại Việt Nam thể hiện thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Cụ thể, với khu vực quần đảo Trường Sa, ngoài một vài tên thực thể như Sơn Ca, Sinh Tồn… được thể hiện bằng tiếng Việt thì tên các thực thể khác được thể hiện bằng tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Bãi đá Vành Khăn thuộc chủ quyền Việt Nam cũng không được thể hiện bằng tiếng Việt mà chỉ được thể hiện bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Bản đồ của Grab còn thể hiện bãi Chữ Thập thuộc chủ quyền Việt Nam là “Nansha District”, có nghĩa là “huyện Nam Sa”. Ngay sau đó, ứng dụng đặt xe công nghệ Grab cũng phải lên tiếng xin lỗi người dùng và làm việc với đối tác cung cấp bản đồ để xử lý.

Cũng với vi phạm tương tự, mới đây, một doanh nghiệp đã bị cơ quan chức năng tỉnh Khánh hòa xử phạt vì sử dụng bản đồ sai chủ quyền quốc gia. Đại tá Đinh Hồng Nghiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, cho hay đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần sự kiện Peak mức 25 triệu đồng về hành vi đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ, hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia.

Thông cáo báo chí của Yody gửi lời xin lỗi về hình ảnh thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện trên trang thông tin điện tử chính thức của sự kiện bơi lội Oceanmam do Công ty cổ phần sự kiện Peak (trụ sở chính tại số 252- Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh) làm đại diện (https://oceanmamswim.com/camranh-vietnam) tổ chức tại Việt Nam, có đăng tải bản đồ định vị vị trí của giải bơi, lấy nguồn từ bản đồ của Leaflet, OpenStreetMap là một đơn vị tư nhân, thể hiện thông tin xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa...

Cụ thể, tại khu vực quần đảo Trường Sa có một phần lãnh thổ được chú thích với tên gọi đảo Hải Dương (bằng tiếng Trung Quốc). Ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam có chú thích là quận Tam Sa (ghi bằng tiếng Trung Quốc) và phần quần đảo Hoàng Sa có chú thích là quận Tây Sa (ghi bằng tiếng Trung Quốc). Toàn bộ đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa có chú thích địa danh bằng tiếng Trung Quốc.

Cũng liên quan đến vụ việc, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa có văn bản khẩn yêu cầu Công ty cổ phần sự kiện Peak dừng tổ chức sự kiện “Bơi lội ngoài trời Oceanman năm 2023” tại Khánh Hòa với tên gọi “Giải bơi biển quốc tế-The Arena Oceanman Cam Ranh-Khánh Hòa năm 2023”, dự kiến tổ chức từ ngày 14-4 đến 16-4, do vi phạm quy định của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao năm 2018 và các quy định khác có liên quan.

P.V