Lời khai của đối tượng đập phá, trộm tiền ATM ở Đà Nẵng

Thứ bảy, 25/03/2023 18:28
Danh tính đối tượng thực hiện đập phá trụ ATM ở trung tâm TP Đà Nẵng vừa được Công an quận Hải Châu cung cấp là Nguyễn Quốc Nhựt (1987, trú P.Hoà An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ban đầu đối tượng thừa nhận toàn bộ số tiền lấy được trong trụ ATM hơn 175 triệu đồng đã bị “nướng sạch” vào tiền ảo.
Máy cắt Nhựt sử dụng để phá trụ ATM và cưa két sắt.
Nguyễn Quốc Nhựt.

Theo Công an quận Hải Châu, ngày 23-3, đơn vị tiếp nhận thông tin tại trạm ATM của Ngân hàng Đông Á (đối diện số 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá gây hư hỏng toàn bộ máy ATM và chiếm đoạt số tiền hơn 175 triệu VNĐ. Lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị tổ chức điều tra, truy xét vụ việc.

Đến trưa ngày 24-3, Đội Cảnh sát Hình sự đã xác định nhân thân lai lịch đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Quốc Nhựt. Tuy nhiên đối tượng Nhựt đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện trường vụ đập trụ và trộm tiền trong ATM.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng Nhựt đang trên đường đón xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam nên cử 1 tổ công tác tiến hành phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Phú Yên bắt đối tượng tại địa bàn TP Tuy Hòa vào tối 24-3 và di lý về TP Đà Nẵng để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nhựt đã khai nhận toàn bộ hành vi dùng máy cắt, xà beng để cắt, cạy phá và chiếm đoạt tiền tại trụ ATM Đông Á của mình vào lúc 0 giờ ngày 23-3.

Nhựt khai nhận nguyên nhân thực hiện hành vi là do thua lỗ 150 triệu đồng khi chơi tiền ảo. Nhựt đã mượn tiền của nhiều người nhưng hết khả năng chi trả nên “làm liều”. Trước đó, Nhựt nhiều lần thử nghiệm, đến tắt cầu dao tổng tại ATM đối diện Đại học Đà Nẵng để thăm dò trước khi thực hiện hành vi vào lúc 0 giờ 23-3.

Sau khi lấy được két sắt trong trụ ATM, Nhựt mang đến chân cầu Thuận Phước (Q. Hải Châu) để phá ra lấy số tiền hơn 175 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Nhựt lại tiếp tục nạp vào tiền ảo và thua sạch.

Máy cắt Nhựt sử dụng để phá trụ ATM và cưa két sắt.

Chiều 23-3, Nhựt có quay lại hiện trường thì thấy lực lượng Công an đang khám nghiệm, nghĩ mình sẽ bị bắt nên quyết định lên Cầu Đỏ để tự tử nhưng không thực hiện được. Nhựt sau đó tạo hiện trường giả vụ nhảy cầu rồi đón xe khách vào Nam lẩn trốn. Di chuyển được quãng đường khoảng 450km thì bị bắt tại địa phận tỉnh Phú Yên.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Quốc Nhựt về tội trộm cắp tài sản, để phục vụ điều tra. Tang vật thu giữ: máy cắt, xà beng và nhiều vật dụng, tài liệu liên quan.

M.VINH