Mạnh tay xử lý các công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Thứ ba, 18/04/2023 08:16
Ngày 17-4, UBND Q.Sơn Trà (Đà Nẵng) đã tiến hành cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Trần Viết Tuân và hộ ông Nguyễn Xuân Cương do đã chiếm đất trái phép để xây dựng các công trình kinh doanh dịch vụ buôn bán tại tiểu khu 64 thuộc bán đảo Sơn Trà (P.Thọ Quang), với tổng diện tích 890m2.
Lực lượng chức năng của Q.Sơn Trà tiến hành cưỡng chế công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.
Lực lượng chức năng của Q.Sơn Trà tiến hành cưỡng chế công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Lãnh đạo Q. Sơn Trà và địa phương đã tuyên truyền, vận động, giải thích nhiều lần nhưng hai hộ trên vẫn cố tình không chấp hành quy định của Nhà nước, làm phá vỡ cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên, gây tiềm ẩn nguy cơ về cháy rừng và ảnh hưởng đến phát triển bền vững kinh tế - xã hội của TP.

Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo UBND Q.Sơn Trà và UBND P. Thọ Quang đã huy động các lực lượng, phương tiện tiến hành tháo dỡ các lều trại, nhà cửa và vật dụng trên diện tích đất đã được kiểm kê để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Việc tiến hành cưỡng chế được thực hiện đúng trình tự, quy trình, thủ tục, đúng theo quy định công khai khách quan, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia và người dân. Trước đó, UBND Q.Sơn Trà cũng đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại thửa đất số 103, 99 và 100 thuộc dự án khu dân cư phía nam Phan Bá Phiến và thu hồi 8 căn hộ chung cư trên địa bàn quận do vi phạm các quy định của Nhà nước. Quá trình cưỡng chế, thu hồi đều thực hiện đúng theo các bước quy định; các tài sản, vật dụng được di dời và bàn giao cho người dân. Được biết, ngoài 2 trường hợp nêu trên, từ 18 đến 21-4, UBND Q. Sơn Trà sẽ tổ chức cưỡng chế 3 hộ nữa. Đó là hộ ông Lê Viết Tiến, bà Nguyễn Thị Hiên xây dựng trái phép tại Tiểu khu 64, bán đảo Sơn Trà; và hộ ông Đinh Tài xây dựng trái phép tại Tiểu khu 62, bán đảo Sơn Trà.

Ông Hoàng Sơn Trà- Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà cho biết: Ngoài 5 hộ nêu trên, trong năm 2023, quận tiếp tục mạnh tay với 53 trường hợp cần tháo dỡ còn tồn đọng do nhiều vướng mắc trong những năm trước (Chuyên đề Công an Đà Nẵng đã có bài phản ánh trước đó). Hiện quận đã tiến hành phân loại, lên phương án xử lý từng trường hợp cụ thể. Cùng với đó, Quận đã tiến hành vận động, tuyên truyền các hộ vi phạm tự nguyện tháo dỡ. Đối với các trường hợp không vận động được, khi tập hợp đủ hồ sơ pháp lý, Quận sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế. “Chính quyền địa phương quyết tâm xử lý triệt để các vi phạm gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, mất mỹ quan đô thị và phát triển kinh tế bền vững của thành phố”- ông Hoàng Sơn Trà nhấn mạnh.

Lê Anh Tuấn