Mâu thuẫn việc chuyển khoản tiền, thanh niên đâm bạn nhậu trọng thương

Thứ ba, 25/04/2023 17:32
Chiều 25-4, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm tuyên bị cáo Trần Văn Hồng (1997, trú phường Điện Dương, TX Điện Bàn, Quảng Nam) 8 năm tù tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 30-3-2022, Trần Văn Hồng cùng nhóm bạn tổ chức tiệc nhậu, trong đó có Lê Công Vũ (1994). Trong lúc nhậu, Vũ nói với Hồng: “Đi nghe nhạc ở Bar Phương Đông (Đà Nẵng) không?” thì Hồng trả lời:“Tiền mô đi”. Sau đó, Vũ bảo Hồng: “Chuyển qua tài khoản 300.000 đồng, Vũ sẽ dẫn Hồng đi”.

Nghe vậy, Hồng sử dụng ĐTDĐ vào ứng dụng của ngân hàng chuyển tiền theo số tài khoản Vũ đọc nhưng sai nên không chuyển được. Sau đó, giữa Vũ và Hồng xảy ra tranh cãi liên quan đến việc chuyển khoản tiền và Vũ đánh liên tiếp vào mặt Hồng. Được nhóm bạn can ngăn, Hồng điều khiển xe máy đi về.

Do còn bực tức việc bị Vũ đánh, Hồng đến chợ Hà Quảng Đông (phường Điện Dương) lấy 1 con Thái Lan dài 21cm. Sau đó, Hồng quay lại đứng trên đường đợi Vũ về để đánh lại. Lát sau, thấy Vũ đến, Hồng chạy đến chặn xe nói: “Sao lúc nãy đánh tao!” rồi xông vào đánh Vũ. Hai bên giằng co, Hồng rút con dao trong túi quần đâm liên tiếp 2 nhát trúng vào bụng Vũ gây thương tích. Lúc Vũ bỏ chạy thì bị Hồng đuổi theo đâm tiếp 1 nhát trúng tay.

Sau đó, Vũ được bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấu cứu, điều trị. Hậu quả, Vũ bị thương tích tỷ lệ 54%. Đến ngày 4-4, Hồng đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hành vi của bị can Trần Văn Hồng dùng dao là hung khí nguy hiểm đâm nhiều nhát vào vùng bụng Vũ là vùng trọng yếu trên cơ thể của bị hại hoàn toàn có khả năng dẫn đến chết người, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” với tình tiết định khung “có tính chất côn cồ” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

LÊ VƯƠNG