Máy bay chở thủ lĩnh Wagner bị rơi, không ai sống sót

Thứ sáu, 25/08/2023 11:47
Ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga là một trong số hành khách trên chiếc máy bay Embraer Legacy bị rơi và không có người sống sót.
Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin trong đoạn video phát biểu hôm 21-8. Ảnh: Reuters
Lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin trong đoạn video phát biểu hôm 21-8. Ảnh: Reuters

Cả dàn lãnh đạo Wagner trên chuyến bay gặp nạn

Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Nga Rosaviatsia, ông trùm Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin cùng chỉ huy lực lượng này Dmitry Utkin nằm trong số 10 người ở trên máy bay bị rơi ở phía Bắc thủ đô Moscow vào ngày 23-8.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 20 giờ Moscow, một chiếc máy bay tư nhân Embraer Legacy được cho là thuộc sở hữu của ông Prigozhin đã rơi ở quận Bologovsky, tỉnh Tver. Theo Cơ quan Vận tải Hàng không Nga, trên máy bay có 10 người, bao gồm 3 thành viên phi hành đoàn và 7 hành khách. Danh sách hành khách có tên ông chủ tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin. Theo Rosaviatsiya, cùng có mặt trên chuyến bay đó là dàn chỉ huy cấp cao của Wagner. Người đáng chú ý nhất là Dmitry Utkin, một trong những cộng sự thân tín nhất của ông trùm Prigozhin. Ông Utkin từng là người điều hành lực lượng đặc biệt của Nga, và được cho đồng sáng lập tổ chức Wagner với Prigozhin. Ngoài ra danh sách chuyến bay cũng có tên Valery Chekalov, người được phía Mỹ nhận định là phó chỉ huy Wagner.

Tới 22 giờ cùng ngày, đã có 8 thi thể được tìm thấy tại hiện trường. Nga vẫn đang tiến hành hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Ngay sau đó, bộ phận báo chí của Uỷ ban Điều tra Liên bang Nga đưa tin, các nhà điều tra đã mở một vụ án hình sự về vi phạm các quy tắc an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không sau vụ tai nạn máy bay ở vùng Tver. Thông báo có đoạn: "Liên quan vụ tai nạn hàng không ở tỉnh Tver, bộ phận Điều tra chính của Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã khởi tố vụ án hình sự với lý do phạm tội theo Điều 263 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga về 'Vi phạm quy định an toàn giao thông và hoạt động vận tải hàng không."

Tương lai của Wagner?

Vụ tai nạn là thông tin gây sốc khi Prigozhin là nhân vật đặc biệt nhạy cảm. Lần gần nhất ông trùm Wagner xuất hiện trên truyền thông là hôm 21-8. Khi đó, kênh truyền thông Telegram của Wagner đăng tải một đoạn video ngắn cho thấy ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin mặc trang phục dã chiến, mang theo vũ khí và phát biểu từ một địa điểm dường như là châu Phi. Lãnh đạo Wagner tuyên bố: "Wagner đang thực hiện các hoạt động trinh sát và tìm kiếm nhằm giúp nước Nga trở nên vĩ đại hơn trên tất cả các châu lục và châu Phi tự do hơn. Công lý và hạnh phúc cho tất cả người dân châu Phi". Ông Prigozhin cho biết thêm rằng Wagner đang truy đuổi các nhóm khủng bố, thánh chiến như Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), al-Qaeda.

Sự ra đi của thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin khiến dư luận đổ dồn quan tâm đến tương lai của tập đoàn lính đánh thuê Wagner. Đã xuất hiện những cái tên được suy đoán là nhân vật có thể thay thế ông Prigozhin, nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn. Nhà phân tích quân sự Sean Bell tại Anh vào tháng 6 nhận định với hãng tin Sky News rằng nếu không có Prigozhin, Wagner chẳng là gì cả.

Bà Rama Yade tại Hội đồng Đại Tây Dương đánh giá có 3 viễn cảnh là Wagner tan rã, bị đưa vào dưới sự quản lý của chính phủ Nga hoặc có lãnh đạo mới. Bà Rama Yade nhận định viễn cảnh nằm dưới sự quản lý của chính phủ Nga hoặc lãnh đạo mới vẫn đảm bảo vai trò của Wagner tại châu Phi. Bà lập luận rằng cái chết của ông Prigozhin sẽ không thay đổi các kế hoạch của Nga. Theo bà, điều quan trọng với Nga là công việc của Wagner tại Mali và CH Trung Phi vẫn tiếp diễn. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào tháng 6 đã nhấn mạnh Wagner vẫn duy trì hiện diện tại châu Phi. Wagner đã được thuê để bảo vệ các mỏ tại CH Trung Phí và Sudan. Ngoài ra, chính phủ Mali và Tây Phi cũng sử dụng lực lượng này để chiến đấu chống các nhóm phiến quân Hồi giáo.

AN BÌNH