Ukraine - Iran điện đàm sau vụ tấn công tàu trên biển Caspi

Thứ năm, 30/07/2026 09:45

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 28-7 cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi nhằm hạ nhiệt căng thẳng sau vụ tấn công nhằm vào một tàu của Iran trên biển Caspi.

Theo ông Sybiha, cuộc trao đổi diễn ra "thẳng thắn" và Ukraine khẳng định mọi hoạt động quân sự của nước này đều nhằm mục đích tự vệ trước Nga, không chủ ý nhắm vào tàu dân sự hay dân thường. Kiev cũng nhấn mạnh mong muốn tránh leo thang căng thẳng, đồng thời cho rằng Nga phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về cuộc xung đột hiện nay.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết phía Ukraine đã cam kết vụ tấn công nhằm vào tàu của Iran là ngoài ý muốn và không có ý định làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Tehran cũng khẳng định không mong muốn leo thang, song nhấn mạnh mọi hành động gây tổn hại đến công dân và lợi ích của Iran là không thể chấp nhận, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Trước đó, ngày 25-7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo đã tấn công một con tàu bị cáo buộc vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Iran và Nga trên biển Caspi. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định đây là tàu thương mại đang trên hành trình từ cảng Astrakhan (Nga) đến cảng Anzali (Iran). Vụ việc khiến một thủy thủ thiệt mạng, một người bị thương và con tàu bị hư hại.

Ngay sau sự cố, Iran đã triệu Đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Tehran và Kiev, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng tại biển Caspi – tuyến vận tải chiến lược của Iran và Nga.

B.N

Mỹ lạc quan về triển vọng đối thoại với Iran, Tehran phủ nhận đang đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27-7 bày tỏ lạc quan về triển vọng đối thoại với Iran trong bối cảnh hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm vào mục tiêu của nhau. Tuy nhiên, ông cảnh báo Washington sẽ nối lại các hành động quân sự nếu nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả.

Biển Caspi: Mặt trận mới trong vòng xoáy xung đột?

Cuộc tấn công nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi, cùng tuyên bố của Ukraine về các đòn đánh tầm xa nhằm vào những mục tiêu có liên hệ với Iran và Nga, đang đẩy vùng biển vốn được xem là “hậu phương an toàn“ này trở thành tâm điểm chú ý.

Iran khẳng định vẫn duy trì liên lạc với Mỹ, sẵn sàng đối thoại

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 27-7 cho biết Tehran vẫn duy trì trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các nước trung gian như Qatar và Pakistan, đồng thời khẳng định Iran sẵn sàng đối thoại nếu các cuộc đàm phán không mang tính áp đặt.

Mỹ tạm dừng không kích Iran, Trung Đông đối mặt nguy cơ mở rộng xung đột trên nhiều mặt trận

Sau gần hai tuần liên tiếp không kích Iran, việc Mỹ lần đầu tiên tạm dừng các đợt tấn công đã mở ra hy vọng cho các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, nguy cơ xung đột lan rộng vẫn hiện hữu khi các điểm nóng mới đồng loạt bùng phát từ eo biển Hormuz, Biển Đỏ đến Biển Caspi, đe dọa nghiêm trọng an ninh hàng hải và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Iran cảnh báo không đàm phán nếu Mỹ tiếp tục đe dọa

Ngày 7-7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không quay lại bàn đàm phán nếu Mỹ tiếp tục chính sách đe dọa và gây sức ép, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ có hành động quân sự nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Lời khẳng định về sức mạnh và đoàn kết của Iran

Sau hơn bốn tháng kể từ khi cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, Iran chính thức tổ chức lễ quốc tang kéo dài một tuần với quy mô chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Không chỉ là nghi thức tiễn biệt nhà lãnh đạo tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran, sự kiện còn được Tehran xem là dịp khẳng định tính liên tục...

Mỹ - Iran đạt tiến triển mới sau đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ

Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ, Iran cùng các bên trung gian tại Thụy Sĩ đã kết thúc với nhiều kết quả đáng chú ý, trong đó có việc thống nhất cơ chế thực hiện thỏa thuận hòa bình, thành lập các nhóm công tác chuyên trách và triển khai các bước đầu tiên nhằm nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Tehran.