Mỹ quyết giành chiến thắng tại Afghanistan

Thứ tư, 23/08/2017 09:51

Trái với các tuyên bố rút quân đội Mỹ về nước trong các chiến dịch tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21-8 (giờ địa phương) kêu gọi tăng quân đến Afghanistan với quyết tâm chiến thắng khủng bố tại nước này.

Binh sĩ Mỹ đang chiến đấu tại Afghanistan.     Ảnh: AP

Chiến lược mới

Trong bài phát biểu tại Fort Myer, Arlington, Virginia, và được tường thuật trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Trump khẳng định mục tiêu của chiến lược mới tại Afghanistan là ngăn chặn việc các tay súng Hồi giáo cực đoan biến nước này thành nới trú ẩn an toàn, làm bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ. "Ý định ban đầu của tôi là rút quân khỏi Afghanistan. Thông thường, tôi muốn làm theo ý định của tôi. Nhưng trong cuộc đời, tôi đã nghe nói rằng, các quyết định thường sẽ rất khác biệt một khi bạn ngồi sau chiếc bàn trong Phòng Bầu dục, hay nói cách khác, khi bạn là Tổng thống Mỹ", ông Trump cho biết.

Ông chủ Nhà Trắng cho biết: "Tôi đã nghiên cứu về Afghanistan rất chi tiết và từ tất cả các góc độ. Sau nhiều cuộc thảo luận suốt mấy tháng qua, chúng tôi đã có cuộc họp cuối cùng hôm 18-8 tại trại David để hoàn thành chiến lược mới". Ông khẳng định: "Chúng ta sẽ chiến đấu để giành chiến thắng".

Dù vậy ông không trình bày cụ thể về cách thức nước Mỹ sẽ thực hiện chiến lược như thế nào. Ông cũng không nêu rõ sẽ điều động thêm bao nhiêu binh sĩ Mỹ tới Afghanistan, cũng không công bố các nội dung cụ thể của kế hoạch tấn công. Ông Trump cho rằng, "phần cốt lõi" trong chiến lược mới của ông là "sự thay đổi từ phương thức tiếp cận theo thời gian sang phương thức căn cứ vào tình hình thực tế". Ông cho rằng "sẽ rất phản tác dụng khi nước Mỹ công bố trước kế hoạch ngày tháng dự kiến bắt đầu hay kết thúc" với các hoạt động quân sự". Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ không nói về số lượng binh sĩ cũng như các kế hoạch mở rộng hoạt động quân sự của chúng tôi. Từ nay trở đi, những diễn biến của tình hình thực tiễn sẽ định hướng cho chiến lược của chúng ta". Tổng thống Mỹ cam kết: "Tôi sẽ không nói khi nào sẽ tấn công, nhưng chúng tôi sẽ tấn công".

Trong số những mục tiêu cơ bản mà ông Trump nêu ra có việc "xóa bỏ tổ chức IS tự xưng" và "ngăn chặn Taliban chiếm lấy Afghanistan". Để đạt được những mục tiêu này, Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ mở rộng quyền cho Mỹ nhắm vào các mạng lưới tội phạm và khủng bố ở Afghanistan. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo rằng, sự ủng hộ của Mỹ dành cho Afghanistan không phải là một "tờ séc khống" mà đòi hỏi nước này tiếp tục thể hiện cam kết nghiêm túc trong việc giải quyết những vấn đề cố hữu như tham nhũng. "Sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là không giới hạn, chúng tôi sẽ luôn mở to mắt theo dõi" - ông khẳng định.

Triển khai thêm 3.900 quân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết ông đã chỉ thị cho Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford thực hiện chiến lược Nam Á của Tổng thống Trump.  Liên quan đến vấn đề Afghanistan, người đứng đầu Lầu Năm Góc lưu ý rằng: "Tôi sẽ tham vấn NATO", đồng thời cho hay Mỹ và một số nước đồng minh đã cam kết tăng quân số tại Afghanistan. Trước đó, một số quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Trump đã cho phép Bộ trưởng Mattis triển khai thêm 3.900 binh sĩ tới Afghanistan. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 8.400 quân tại quốc gia Nam Á này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói: "Chúng tôi sẵn sàng ủng hộ các cuộc hòa đàm giữa Chính phủ Afghanistan và Taliban mà không cần tới các điều kiện tiên quyết. Ấn Độ sẽ là một đối tác quan trọng trong nỗ lực đảm bảo hòa bình và ổn định tại khu vực, và chúng tôi hoan nghênh vai trò của Ấn Độ nhằm hỗ trợ việc hiện đại hóa kinh tế và chính trị của Afghanistan".

Phản ứng của Taliban

Phản ứng về phát biểu của Tổng thống Mỹ, người phát ngôn lực lượng vũ trang Taliban Zabiullah Mujahid cho rằng những bình luận của ông Trump về Afghanistan là "cũ rích" và "không rõ ràng".

Ông Mujahid nói: "Toàn bộ bài phát biểu đều cũ rích". Theo ông này, Taliban sẽ có phản ứng chi tiết hơn,

Tuần trước, Taliban đã gửi ông Trump một bức thư ngỏ cảnh báo không được tăng quân ở Afghanistan, cho rằng điều đó sẽ kéo dài cuộc chiến vốn đã dài nhất của Mỹ ở quốc gia này. Taliban cũng nhấn mạnh không sẵn sàng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào, ít nhất cho tới khi Mỹ và NATO công bố khung thời gian cho việc rút quân - điều mà ông Trump cho rằng sẽ không xảy ra.

AN BÌNH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Iraq bàn cách chống IS

Ngày 22-8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã bất ngờ tới Iraq để thảo luận với lãnh đạo nước chủ nhà và các chỉ huy Mỹ về những biện pháp tiếp theo trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố IS.

Theo Reuters, động thái này diễn ra chỉ 2 ngày sau khi quân đội Iraq mở màn cuộc tấn công nhằm chiếm lại thành phố Tal Afar - thành phố cuối cùng bị IS chiếm giữ từ nhiều tháng nay. Theo ông Mattis, IS đã bị vây hãm trong gọng kìm quân sự, theo đó sẽ bị siết chặt từ cả 2 đầu của thung lũng Sông Euphrates - đường biên giới chia tách Iraq và Syria. Ông gọi đây là vị trí cuối cùng của IS, nhưng cảnh báo rằng việc xóa sổ nhóm khủng bố IS còn lâu mới kết thúc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------