Nắng nóng tấn công nhiều nước châu Á

Thứ sáu, 21/04/2023 08:29
Đợt nắng nóng tháng 4 được mô tả là nghiêm trọng nhất trong lịch sử châu Á đang xảy ra ở một số khu vực. Các kỷ lục nhiệt độ đang bị phá vỡ khi nắng nóng tiếp tục hoành hành mà chưa có dấu hiệu giảm.
Khách du lịch tự bảo vệ mình khỏi ánh nắng gay gắt khi tham quan Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan, ngày 19-4. Ảnh: THX
Một cậu bé làm mát mình dưới đường ống nước tưới tiêu ở bang Uttar Pradesh miền bắc Ấn Độ hôm 19-4. Ảnh: AP

Tại Nam Á, tình hình nắng nóng rất nghiêm trọng, thậm chí gây chết người. Pakistan, Ấn Độ, Nepal và Bangladesh đều có nhiệt độ lên tới 40°C trong nhiều ngày liền. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, 48 trạm thời tiết đã ghi nhận nhiệt độ trên 42°C vào ngày 18-4. Nhiệt độ cao nhất vào hôm 18-4 vượt 44 độ C ở Baripada - thành phố ở bang Odisha, trong khi nhiều khu vực có nhiệt độ cao hơn khoảng 5°C so với bình thường. Cục Khí tượng Ấn Độ ban hành cảnh báo sóng nhiệt với một số khu vực, gồm ở Haryana, Uttar Pradesh, Tây Bengal, Bihar và Odisha. Hôm 16-4, 11 người đã chết vì say nắng, trong khi ít nhất 50 người khác phải nhập viện sau khi tham dự một sự kiện ở bang Maharashtra dưới thời tiết nắng nóng. Hai bang Tripura và Tây Bengal đã ra lệnh đóng cửa trường học trong tuần này do nhiệt độ tăng hơn 5°C so với mặt bằng chung. Bộ Lao động Ấn Độ đã đưa ra khuyến cáo cho tất cả bang và khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động.

Tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, ngày 15-4 trở thành ngày nóng nhất trong gần 60 năm qua tại địa phương này. Nắng nóng thậm chí khiến mặt đường nhựa tan chảy. Một quan chức của Bộ Môi trường Bangladesh cho biết, nếu nhiệt độ không giảm trong những ngày tới, họ buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở một số khu vực.

Nắng nóng bất thường cũng xảy ra ở Đông Nam Á những ngày gần đây, trong đó có Lào. Nhiệt độ ở thành phố Luang Prabang (Lào) lên tới gần 43°C, cao chưa từng có trong lịch sử của địa phương này. Nhiệt độ ở thủ đô Viêng Chăn cũng vượt 41°C hôm 15-4. Trong khi đó, Myanmar đã lập kỷ lục nhiệt độ tháng 4 này vào ngày 17-4 khi Kalewa, khu vực trung tâm Sagaing, đạt 44°C.

Khách du lịch tự bảo vệ mình khỏi ánh nắng gay gắt khi tham quan Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan, ngày 19-4. Ảnh: THX

Thái Lan đã cũng trải qua đợt nắng nóng nhất trong lịch sử vào tuần trước. Dữ liệu từ Cục Khí tượng Thái Lan cho thấy cuối tuần qua, lần đầu tiên trong lịch sử, Thái Lan đạt tới nhiệt độ 45°C. Thành phố Tak ở phía tây bắc đạt 45,4°C vào ngày 15-4, nhưng nhiệt độ các vùng trong cả nước đã dao động từ 30°C đến dưới 40°C từ cuối tháng 3. Hôm 18-4, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha bày tỏ lo ngại về "nhiệt độ cao nguy hiểm ở nhiều vùng khác nhau của nước này" và cho biết tại một số khu vực như Bang Na của Bangkok, nhiệt độ "có thể lên tới 52,3°C". Nắng nóng ở Thái Lan còn đi kèm với khói mù khiến mức ô nhiễm tăng vọt. Thành phố du lịch nổi tiếng Chiang Mai được xếp hạng là thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong 7 ngày liên tiếp do khói từ cháy rừng và đốt cây trồng làm giảm chất lượng không khí. Ít nhất một bệnh viện trong thành phố cho biết, họ đã đạt "công suất tối đa" khi bệnh nhân đến điều trị các vấn đề hô hấp.

Nhiệt độ nóng bức cũng lan rộng khắp Trung Quốc. Chuyên gia khí hậu Jim Yang cho hay, 109 trạm thời tiết trên 12 tỉnh đã phá kỷ lục về nhiệt độ cao trong tháng 4 vào ngày 17-4. Một số địa phương như Thành Đô, Chiết Giang, Nam Kinh, Hàng Châu và một số khu vực khác ở đồng bằng châu thổ sông Trường Giang ghi nhận đợt nắng nóng kỷ lục. Theo ông Yang, mức nhiệt 38,2°C hôm thứ Hai ở Vân Hòa là nhiệt độ cao nhất trong tháng 4 được ghi nhận ở tỉnh Chiết Giang, hơn kỷ lục trước đó 1,6°C, trong khi Hàng Châu lần đầu tiên đạt mốc 35°C.

Nhiệt độ nóng bức trên khắp khu vực Nam Á và Đông Nam Á dự kiến sẽ tiếp tục. Trong khi đó, một số vùng tại Trung Quốc được dự báo sẽ thuận lợi giảm nhiệt từ khoảng 10°C trên mức trung bình xuống 10°C dưới mức trung bình vào cuối tuần này.

AN BÌNH