Nepal chật vật “ngày trở lại”

Thứ bảy, 02/05/2015 08:12

* Hơn 6.200 người chết

(Cadn.com.vn) - Một tuần sau khi trận động đất mạnh 7,9 độ Richter tấn công Nepal, những người sống sót vẫn phải vật lộn trong bộn bề khó khăn để trở lại cuộc sống thường ngày.

Cho đến nay, số người chết vẫn không ngừng tăng lên trong bối cảnh mùi hôi thối của những thi thể thối rữa khiến những người may mắn sống sót     gặp nhiều khó khăn trên đường trở  về nhà.

Theo Reuters, tính đến ngày 1-5, đã có hơn 6.200 người thiệt mạng trong khi số người bị thương vượt hơn 14.000 người. Các quan chức Nepal cho biết, các cơ hội tìm người sống sót đang mờ dần.

Người dân Nepal ở các làng xa xôi chờ đợi nhận hàng cứu trợ. Ảnh: AP

Bước đầu cần 2 tỷ USD tái thiết

Theo ước tính của LHQ, hơn 600.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc bị hư hỏng sau động đất ở Nepal. 8 triệu người bị ảnh hưởng, trong đó ít nhất 2 triệu người cần lều, nước, thực phẩm và thuốc men trong vòng 3 tháng tới.

Bộ trưởng Tài chính Ram Sharan Mahat hôm 1-5 đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế giúp đỡ khẩn cấp. Ông cho biết, Nepal cần ít nhất 2 tỷ USD để xây dựng lại nhà cửa, bệnh viện, văn phòng chính phủ và các tòa nhà mang ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, theo ông, đây chỉ là ước tính ban đầu và Nepal cần nhiều thời gian để đánh giá mức độ thiệt hại và tính toán chi phí tái thiết. Trong khi đó, quan chức Bộ Nội vụ Nepal Laxmi Prasad Dhakal nhấn mạnh rằng, vẫn chưa thể đánh giá thiệt hại trong vùng sâu vùng xa, vốn đã bị tàn phá hoàn toàn.

Viện trợ bắt đầu từ từ đến các thị trấn xa xôi và các ngôi làng vốn bị cô lập trong những ngọn núi và đồi, song người dân vẫn giận dữ và chỉ trích chính phủ quá chậm chạp trong công tác cứu hộ, cứu trợ. Hiện, nhiều người dân vẫn chưa tiếp cận được hàng cứu trợ do thời tiết xấu và những trận dư chấn sau động đất. Tại làng Ashrang ở Gorkha, một trong những huyện bị ảnh hưởng tồi tệ nhất, hàng trăm dân làng vẫn đang sống ngoài trời với ít thức ăn và nước. “Rất khó tiếp cận một số vùng sâu vùng xa, việc thiếu các máy bay trực thăng, giao thông liên lạc kém và mối quan tâm an ninh vẫn là thách thức chính trong việc cung cấp cứu trợ”, Phó Phát ngôn viên Tổng thư ký LHQ Farhan Haq cho biết. Nepal đang kêu gọi chính phủ các nước có thêm máy bay trực thăng cho 20 địa điểm hoạt động cứu hộ.

Khó trở về nhà

Cuộc sống ở Kathmandu đang từ từ nhích về quỹ đạo bình thường. Người dân bắt đầu thu dọn lều để trở về nhà. Nhiều người dân đã trở lại làm việc tại các cánh đồng nông sản.

Tuy nhiên, mùi hôi từ những thi thể thối rữa vốn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập ở thủ đô và những trận dư chấn liên tiếp khiến người dân khó trở về nhà. Cho đến nay, nhiều người Nepal vẫn ngủ ngoài đường. Việc xử lý hàng trăm thi thể vẫn đang được tìm thấy cho đến nay trở thành vấn đề nhức nhối đối với các quan chức Nepal, những người đã ra lệnh hỏa táng ngay lập tức bất kỳ thi thể nào được tìm thấy do nhà xác quá tải.

Bộ trưởng Thông tin Minendra Rijal tuyên bố, chính phủ quyết định hỗ trợ bước đầu 1.000 USD cho mỗi nạn nhân thiệt mạng và 400 USD cho việc hỏa táng hoặc chôn cất.

Khả Anh

Nhiều công dân Việt Nam ở Nepal về nước vào tối 1-5 và sáng nay

Hôm qua (1-5), Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ hiện đang ở Kathmandu cho biết có thêm một số nhóm người Việt Nam đã an toàn tại Kathmandu, cụ thể: 1. Nhóm 5 người bị kẹt trên núi Namche gồm Nguyễn Thị Minh Châu, Lợi Hồng Thanh, Đoàn Thị Diễm Chi, Nguyễn Đình Tấn Vũ, Lưu Lê Minh Khải đã về Kathmandu an toàn và dự kiến rời Nepal về Việt Nam vào tối 1-5. 2.

Nhóm 2 người là Nguyễn Thế Nghĩa và Trần Hoàng Anh, nhân viên Viettel. 3. Nhóm Trần Đức Hùng, Trần Thị Thiên Hương, Trần Thúy Hiền, Lê Đức Bảo, Ngô Xuân Trường, Nguyễn Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Lâm Thắng, Huỳnh Phước Thọ và dự kiến sẽ rời Kathmandu vào sáng nay (2-5) về Việt Nam. 4. Nhóm Hiếu Hà Trung, Nguyễn Thị Bích Ly và một số người khác cũng đã an toàn.

Đoàn Công tác cũng đang tích cực hỗ trợ những nhóm công dân đang ở Kathmandu sớm có máy bay về Việt Nam đồng thời liên lạc đề nghị các nhóm công dân đang ở những nơi khác sớm di chuyển về Kathmandu. Đối với những nhóm chưa có thêm thông tin, đoàn Công tác đặc biệt vẫn đang nỗ lực tìm mọi cách liên hệ trực tiếp qua nhiều kênh khác nhau để có thể nắm rõ tình trạng để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ.

* Được tin trận động đất lớn ngày 25-4 tại Nepal  gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 1-5, Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả trận động đất.