Nga phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ "giải phóng" ngũ cốc Ukraine

Thứ năm, 09/06/2022 15:48
Ngày 7-6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Thổ Nhĩ Kỳ để đàm phán về nối lại xuất khẩu ngũ cốc Ukraine.
Một kho lúa mì bị trúng đạn tại vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters
Một kho lúa mì bị trúng đạn tại vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters

Đây là chuyến đi thứ hai của Ngoại trưởng Lavrov tới Ankara sau cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba, tại Antalya, ngày 10-3. Theo yêu cầu của Liên hợp quốc (LHQ), Ankara đã chấp nhận hộ tống các tàu từ các cảng của Ukraine cho dù đã phát hiện một số quả thủy lôi gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tâm của các cuộc đàm phán là mở một hành lang an toàn để vận chuyển ngũ cốc của Ukraine kẹt tại các cảng của nước này.

Trong một cuộc điện đàm tuần trước với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow sẵn sàng phối hợp với Ankara để giải phóng hàng xuất khẩu bị kẹt tại các cảng bởi xung đột. Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ Vahit Kirisci cho biết Ankara và Kiev đã đạt được thỏa thuận về việc mua ngũ cốc với giá thấp hơn 25% so với giá thị trường. Theo ông, Ukraine muốn Thổ Nhĩ Kỳ làm trọng tài và đàm phán vẫn tiếp tục dưới sự bảo trợ của LHQ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev đang tiến hành các cuộc đàm phán với Liên hợp quốc (LHQ) và các đối tác khác về việc thiết lập hành lang nhân đạo cho xuất khẩu nông sản của Ukraine. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nêu rõ: "Ukraine đang tập trung tất cả các nỗ lực vào việc mở rộng các cảng biển Ukraine để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu". Bộ trên nêu rõ Kiev đánh giá cao những nỗ lực làm trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Ukraine, song nêu rõ chưa có thỏa thuận nào giữa Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về vấn đề này.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, nước này đã bắt đầu cung cấp ngũ cốc cho thị trường thế giới bằng xe tải, đường sắt và đường sông. Ukraine sẽ đồng ý khôi phục xuất khẩu nông sản bằng đường biển với điều kiện Kiev được cung cấp vũ khí đối phó với mối đe dọa hàng hải và được hải quân của các nước thứ ba hỗ trợ, Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar cho biết ngày 7-6. "Việc đảm bảo an ninh là cần thiết để khôi phục vận tải hàng hải. Các đảm bảo này phải được thực hiện thông qua việc cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí phù hợp để bảo vệ khu vực ven biển trước các mối đe dọa và cần phải có sự tham gia của hải quân các nước thứ 3 trong việc bảo vệ các khu vực liên quan ở Biển Đen", Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Bodnar nhấn mạnh.

Về phía Nga, Moscow đã đưa ra điều kiện cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở khu vực Biển Đen. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Ukraine cần phải rà phá thủy lôi xung quanh các cảng để quân đội Nga có thể kiểm tra các con tàu trước khi Kiev xuất khẩu ngũ cốc. Phát biểu trước các phóng viên, ông Dmitry Peskov cho biết: "Tổng thống Vladimir Putin đã nói: Ukraine phải loại bỏ các phương pháp tiếp cận các cảng". Điều này "sẽ cho phép các tàu, một khi đã được quân đội Nga kiểm tra, đi vào các cảng, chất hàng ngũ cốc và với sự giúp đỡ của chúng tôi, tiến đến các vùng biển quốc tế".

Nga tuyên bố kiểm soát 97% Luhansk

Đài RT (Nga) dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 7-6 cho biết Nga đã đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền đông Ukraine. Các lực lượng Nga và thân Nga gần đây đã giành quyền kiểm soát 15 cộng đồng dân cư, bao gồm cả Svyatogorsk.

Svyatogorsk nằm ở tả ngạn sông Severny Donets và được Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) tuyên bố là một phần lãnh thổ. Hôm 6-6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu trong cùng khu vực, cắt đứt con đường ngắn nhất kết nối giữa phần chính phía bắc của Svyatogorsk và phần còn lại của Luhansk Svyatogorsk nằm trên ranh giới giữa hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass.

Theo ông Shoigu, quân đội Nga và đồng minh đã chiếm giữ 15 cộng đồng gần sông Severny Donets khi họ tiến đánh lực lượng Ukraine. Ông tuyên bố rằng những thành công này đã dẫn đến việc kiểm soát 97% lãnh thổ mà Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng tuyên bố chủ quyền - hành động bị Kiev coi là trái phép. Ông Shoigu tuyên bố rằng tất cả các khu dân cư ở thành phố Severodonetsk hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga, và các cuộc giao tranh chỉ còn diễn ra ở các khu công nghiệp ngoại ô thành phố. Với việc binh lính Ukraine tiếp tục đầu hàng, tổng số tù binh đã lên tới 6.489, ông nói.

Melitopol của Ukraine chuẩn bị trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga

Ngày 7-6, người đứng đầu chính quyền quân sự-dân sự thành phố Melitopol, bà Galina Danilchenko tuyên bố bắt đầu chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập vào Nga. "Chúng tôi biết rằng tương lai của chúng tôi là với Nga. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc trưng cầu dân ý", bà Danilchenko phát biểu. Bà Danilchenko cũng cho biết, ông Sergey Kiriyenko, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của điện Kremlin đã đến thăm Melitopol.

Trước đó, Phó lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự vùng Kherson Kirill Stremousov ngày 7-6 cho biết, ông tin rằng khu vực này rất có thể sẽ quyết định đi theo kịch bản của Crimea liên quan tới ý tưởng sáp nhập vào Nga. Kherson là khu vực hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga kể từ giai đoạn đầu chiến dịch quân sự mà Moscow tiến hành ở Ukraine hơn 3 tháng trước.

AN BÌNH