Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev, Ukraine kêu gọi EU sớm kết nạp

Thứ hai, 25/05/2026 09:45

Rạng sáng 24-5, thủ đô Kiev của Ukraine hứng chịu một trong những đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quy mô lớn nhất trong thời gian gần đây, trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang.

Đống đổ nát của khu ký túc xá thuộc Đại học Sư phạm Luhansk (Ukraine), sau cuộc tấn công đêm 23-5. Ảnh: Reuters
Đống đổ nát của khu ký túc xá thuộc Đại học Sư phạm Luhansk (Ukraine), sau cuộc tấn công đêm 23-5. Ảnh: Reuters

Theo giới chức Ukraine, nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại Kiev sau khi Không quân nước này phát cảnh báo về một đợt tập kích diện rộng, trong đó có khả năng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cho biết nhiều khu vực trong thành phố bị trúng tên lửa, gây cháy nổ và hư hại hàng loạt công trình dân sự. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết ít nhất một người thiệt mạng và 24 người bị thương. Nhiều tòa nhà chung cư, siêu thị, trung tâm thương mại, ký túc xá và cơ sở hạ tầng khác bị hư hại. Trước diễn biến trên, Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu cùng các lực lượng NATO tăng cường bảo vệ không phận ở sườn Đông liên minh. Đợt tập kích diễn ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cảnh báo Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Trước đó, Moscow cáo buộc Kiev thực hiện vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng tại khu vực Luhansk và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Zelensky tiếp tục thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu, đồng thời bác bỏ đề xuất trao cho Ukraine quy chế "thành viên liên kết" do Thủ tướng Đức Friedrich Merz đưa ra. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của EU và được hưởng quyền bình đẳng trong khối, đặc biệt trong bối cảnh nước này đang đối mặt với cuộc xung đột kéo dài với Nga.

B.N