Iran cảnh báo hậu quả nếu Mỹ nối lại chiến dịch tấn công
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20-5 đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào Mỹ và Israel, cho rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran có thể khiến xung đột lan rộng vượt ra ngoài khu vực Trung Đông.
Trong tuyên bố được hãng Tasnim đăng tải, IRGC khẳng định Mỹ và Israel "chưa rút ra bài học" từ những thất bại chiến lược trước Iran. Lực lượng này nhấn mạnh dù Washington và Tel Aviv đã sử dụng "toàn bộ năng lực" trong các tuần giao tranh vừa qua, Iran vẫn chưa triển khai toàn bộ sức mạnh quân sự của mình. IRGC tuyên bố: "Nếu hành động gây hấn nhằm vào Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực từng được cảnh báo lần này sẽ lan ra ngoài khu vực".
Lực lượng này đồng thời cảnh báo sẽ tung ra "những đòn giáng hủy diệt" vào các địa điểm mà đối thủ "không thể tưởng tượng được". Thông cáo của IRGC cũng dẫn một đoạn trong kinh Quran nhằm nhấn mạnh quyết tâm chiến đấu với các đối thủ mà Tehran cho là phá vỡ cam kết và đe dọa an ninh Iran. "Chúng tôi là những chiến binh. Các ông sẽ thấy sức mạnh của chúng tôi trên chiến trường, chứ không phải trong những tuyên bố suông và các trang mạng ảo", IRGC nhấn mạnh.
Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia tuyên bố Tehran sẵn sàng "mở thêm các mặt trận mới" nếu Mỹ nối lại chiến dịch quân sự. Ông cho biết Iran đã tận dụng thời gian ngừng bắn để củng cố năng lực chiến đấu, đồng thời tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới.
Những tuyên bố cứng rắn từ phía Iran được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã hoãn kế hoạch tấn công Iran theo đề nghị của các nhà lãnh đạo Vùng Vịnh. Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 19-5, ông Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - Tướng Daniel Caine và quân đội Mỹ không thực hiện cuộc tấn công dự kiến vào ngày 19-5. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhấn mạnh quân đội nước này vẫn trong trạng thái sẵn sàng triển khai "chiến dịch tấn công toàn diện quy mô lớn" nếu các cuộc đàm phán thất bại hoặc Iran không chấp nhận các điều kiện liên quan đến chương trình hạt nhân.
Phó Tổng thống JD Vance ngày 19-5 tiếp tục gia tăng sức ép khi tuyên bố Washington đã "khóa mục tiêu và sẵn sàng khai hỏa" nếu ngoại giao không mang lại kết quả. Ông cho biết chính quyền Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp đàm phán, song khẳng định Iran "không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân". Theo ông Vance, Washington hiện nhìn thấy hai khả năng, gồm đạt được thỏa thuận thông qua đàm phán hoặc tái khởi động hành động quân sự. Dù vậy, ông bác bỏ lo ngại về một cuộc chiến kéo dài, cho rằng nếu xảy ra xung đột, Mỹ sẽ "giải quyết công việc rồi trở về nhà".
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 19-5 cũng kêu gọi các đồng minh phối hợp mạnh mẽ hơn để cắt đứt mạng lưới tài chính của Iran. Phát biểu tại hội nghị chống tài trợ khủng bố ở Paris, ông Bessent đề nghị các nước châu Âu, Trung Đông và châu Á cùng Mỹ triệt phá các công ty bình phong, mạng lưới ngân hàng ngầm và các kênh tài chính mà Washington cho là đang hỗ trợ Tehran né tránh lệnh trừng phạt.
Cùng ngày, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hơn 50 công ty, cá nhân và tàu thuyền bị cáo buộc tham gia mạng lưới vận chuyển dầu mỏ và tài chính của Iran.
B.NGÂN





