Nga tiếp tục không kích ở Syria

Thứ sáu, 02/10/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Quyết định mở các cuộc không kích chống IS ở Syria đánh dấu động thái can thiệp quân sự lớn nhất của Nga ở Trung Đông trong nhiều thập kỷ qua.

Quân đội Nga ngày 1-10 tiếp tục mở các cuộc không kích mới ở Syria sau hơn 20 cuộc không kích trong ngày 30-9, nhằm giúp chính phủ Tổng thống Bashar Assad chống phiến quân Hồi giáo IS.

Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh cho rằng, mục tiêu của Nga không phải là nhóm IS mà nhằm vực dậy chính quyền Tổng thống Assad – nhân vật vốn là nguyên nhân gây tranh cãi giữa Moscow và phương Tây.

Khói bốc lên sau một vụ không kích của Nga ở Homs, Syria. Ảnh: BBC

Nga - Mỹ “khẩu chiến” gay gắt

Trong tuyên bố đưa ra hôm 1-10, Điện Kremlin khẳng định, các cuộc không kích của Nga tại Syria là nhằm vào các mục tiêu cực đoan Hồi giáo bên trong lãnh thổ Syria, đúng như mục tiêu của Mỹ, nhằm phản bác lại những chỉ trích của Lầu Năm Góc rằng, Moscow không phối hợp trong các cuộc không kích.

“Đó là các tổ chức khét tiếng và những mục tiêu này được lựa chọn dựa theo tham vấn của quân đội Syria”, Reuters dẫn lời người phát ngôn  Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết. Quân đội Nga cũng cho biết đã tiến hành 20 cuộc không kích trong ngày 30-9, trong đó có 8 lần nhắm trúng các mục tiêu, tiêu diệt một chỉ huy của IS và phá hủy một trung tâm hoạt động của nhóm này. Đại sứ Nga tại Pháp, ông Alexander Orlov chỉ ra thực tế rằng, Moscow chỉ quyết định can thiệp quân sự ở Syria sau khi các cuộc không kích của Mỹ và các đối tác trong 1 năm qua vẫn không thể đánh bật những kẻ cực đoan IS.

Bất chấp nỗ lực của Nga, Mỹ và các nước phương Tây vẫn bày tỏ nghi ngại rằng, Moscow không tấn công IS mà nhằm vào các phe phái nổi dậy ôn hòa khác nhằm giúp Tổng thống Assad tiếp tục nắm quyền. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chỉ trích hành động can thiệp quân sự của Moscow ở Syria là “phản tác dụng” và chỉ càng như “đổ thêm dầu vào lửa”. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cũng cho rằng, “có những dấu hiệu” cho thấy các cuộc không kích của Nga không nhằm vào IS. Saudi Arabia thậm chí yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch không kích ở Syria, đồng thời cáo buộc, các cuộc không kích của Moscow không nhằm vào IS và gây thương vong cho dân thường.

Một lần nữa, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng bác bỏ và cho rằng, đây là những cáo buộc vô căn cứ và “không có dữ liệu nào” về thương vong đối với dân thường.

Thay đổi thế trận ở Syria

Nga là quân đội mới nhất tham chiến ở Syria. Mỹ và các đồng minh  như Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Iran và Israel đã không kích ở Syria trong suốt thời gian qua trong khi Anh dự kiến sẽ sớm tham chiến nếu được Quốc hội chấp thuận.

Các cuộc không kích của Nga diễn ra chỉ 2 ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh Putin – Obama ngay bên lề kỳ họp Đại hội đồng LHQ, trong đó chủ yếu bàn về vấn đề Syria. Tại cuộc gặp này, Moscow - Washington nhất trí cần chiến đấu chống lại nhóm IS nhưng vẫn bất đồng về số phận của Tổng thống Assad – một đồng minh của Nga.  Và giờ đây, Washington lo ngại, các cuộc không kích của Moscow tại Syria là nhằm mục đích vực dậy chính quyền Tổng thống Assad. Tại Moscow, Tổng thống Putin khẳng định, các cuộc không kích sẽ được giới hạn trong phạm vi và ông hy vọng Tổng thống Assad đã sẵn sàng cho cuộc cải cách chính trị và một thỏa thuận vì lợi ích của đất nước và người dân.

Giới phân tích cho rằng, các cuộc không kích của Nga chắc chắn sẽ tạo ra “thay đổi lớn” về thế trận trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 4 năm ở Syria, đặc biệt là từ vấn đề năng lực do thám tiên tiến của quân đội Nga. Thực tế là, diễn biến hiện nay ở Syria đang có nguy cơ đẩy quốc gia Trung Đông này - từ một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, trong đó các cường quốc bên ngoài trang bị vũ khí và đào tạo cho người Syria chiến đấu - thành cuộc xung đột quốc tế, trong đó các sức mạnh quân sự chính của thế giới, đều trực tiếp tham chiến.

Khả Anh