Nga tố Mỹ "câu kết" với Anh kích động xung đột trên Biển Đen

Thứ hai, 28/06/2021 08:04

Nga cáo buộc Mỹ có liên quan đến những căng thẳng giữa Moscow và London gần đây sau khi một tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Anh đi vào Biển Đen.

Tàu khu trục HMS Defender của Hải quân Hoàng gia Anh.   Ảnh: Getty

Nga tố tàu Anh vi phạm lãnh hải

Nhận định trên được đưa ra sau khi Nga cho biết hôm 23-6 rằng nước này đã bắn súng cảnh báo và thả bom để ngăn chặn tàu khu trục HMS Defender của Anh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu chiến Anh đã đã vi phạm lãnh hải Nga tại khu vực tây bắc Biển Đen. Theo cơ quan này, con tàu đã tiến sâu 3km vào vùng biển của Nga ở khu vực mũi Fiolent thuộc bán đảo Crimea. Lực lượng tuần duyên Nga đã bắn cảnh cáo và một chiến đấu cơ Su-24M cũng giả ném bom phía trước tàu chiến Anh. Vài phút sau đó, con tàu đã rời khỏi khu vực. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova sau đó chỉ trích tàu chiến Anh khiêu khích và tuyên bố Moscow sẽ triệu tập đại sứ Anh để phản đối. Phía Nga khẳng định tàu chiến Anh vi phạm Công ước LHQ về Luật Biển và đòi London điều tra.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã bác bỏ thông tin từ phía điện Kremlin khi cho biết "không có phát súng cảnh báo" nào và cũng không có quả bom nào được thả trên đường di chuyển của tàu Anh. Theo ông Wallace, con tàu theo lộ trình thông thường và đi qua khu vực theo đúng luật quốc tế. Các phát súng "cảnh cáo" mà phía Nga nói đến là từ một cuộc diễn tập gần đó của phía Nga và đã được thông báo trước. "Chúng tôi không ngạc nhiên về chuyện đó, chúng tôi đã có dự tính. Chúng tôi thực hiện tất cả các bước để đảm bảo không leo thang hoặc khiêu khích. Tuy nhiên, chúng tôi không ngại việc gìn giữ luật pháp quốc tế và các quyền của chúng tôi trên biển", ông Wallace nói.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby sau đó cũng lên tiếng ủng hộ quan điểm của London, trong đó cho rằng việc Moscow tuyên bố tàu tuần tra bắn cảnh cáo tàu của Anh là "thông tin giả mạo".

Mỹ đứng sau?

Phản ứng trước việc này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Không có gì bất ngờ trước những nỗ lực của Anh và phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khi bác bỏ điều rõ ràng và gọi mọi thứ là tin giả, ngay cả sau khi Nga công bố video về những phát bắn cảnh cáo và bằng chứng trực tiếp được thủy thủ đoàn Anh xác nhận. Vụ bê bối gây hấn chấn động hôm 23-6 sẽ là vết nhơ với danh tiếng của hải quân Anh trong thời gian dài". Quan chức này nhấn mạnh năng lực hải quân Nga ở Biển Đen, nói thêm rằng phát ngôn viên Kirby của Mỹ hiểu rõ điều đó. "Ông ấy biết rằng lực lượng vũ trang Nga đang bảo vệ Crimea chỉ coi HMS Defender là một mục tiêu to béo với các hệ thống tên lửa diệt hạm triển khai ở Biển Đen", tướng Konashenkov nói.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng tàu chiến Anh sẽ không hành động mà không thông báo với Mỹ. Bà Maria Zakharova cho biết, tàu chiến này ở khu vực tây bắc của Biển Đen để chuẩn bị cho cuộc tập trận đa phương Sea Breeze 2021 giữa Mỹ và Ukraine bắt đầu vào 28-6 tới. "Trong những điều kiện này, việc tàu khu trục Anh đưa ra điều gọi là "thông điệp hòa bình" mà không có sự nhất trí từ "anh cả" (ám chỉ Mỹ) là điều không thể xảy ra", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho hay.
Hôm 25-6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nhận định với báo giới rằng đã có "những nỗ lực xấu xa" từ các quan chức Anh và "một vài đại diện trong chính quyền Mỹ nhằm bóp méo bản chất của những điều đã xảy ra". "Lý do cho những gì đang xảy ra là giới chức Washington và London không chỉ phủ nhận thực tế Crimea thuộc Nga mà họ còn đang cố gắng thông qua những hành động của mình khiến tình hình trở nên căng thẳng, cũng như khiêu khích dẫn tới xung đột". Một ngày trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cảnh báo chống lại "những hành vi khiêu khích vi phạm biên giới lãnh thổ của Nga". "Chúng tôi đề nghị luật pháp quốc tế phải được tôn trọng và nếu điều này không hiệu quả, chúng tôi có thể sẽ ném bom", ông Ryabkov cảnh báo.

AN BÌNH

Nga theo dõi chặt chẽ tàu khu trục Mỹ vừa đi vào Biển Đen

Hạm đội Biển Đen của Nga đang theo dõi hoạt động của tàu khu trục Mỹ USS Ross, đi vào khu vực này hôm 26-6. Tàu khu trục Mỹ tới Biển Đen để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận quân sự đa phương Sea Breeze 2021.

"Các lực lượng của Hạm đội Biển Đen đã và đang theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động của tàu khu trục Mỹ USS Ross. Tàu này đi vào Biển Đen ngày 26-6", tuyên bố của Trung tâm quản lý điều hành quốc phòng thuộc Bộ quốc phòng Nga cho biết. Trước đó, Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đăng tải thông tin, tàu khu trục USS Ross đi vào Biển Đen ngày 26-6 và sẽ tham gia cuộc tập trận quân sự cùng 31 tàu hải quân của các nước khác tại vùng biển này. Dự kiến có khoảng 5.000 quân nhân, 32 tàu hải quân và 40 máy bay tham gia cuộc tập trận. Đại sứ quán Nga tại Washington sau đó đã thúc giục Mỹ và các đồng minh không tiến hành các hoạt động quân sự ở Biển Đen. Phái bộ ngoại giao Nga tại Mỹ cũng cảnh báo các hoạt động như vậy sẽ "làm gia tăng nguy cơ về các sự việc ngoài ý muốn".