Nga - Trung xích lại gần nhau

Thứ ba, 14/10/2014 08:15

(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Lý Khắc Cường dự kiến sẽ mang về 50 thỏa thuận thương mại quan trọng cho Trung Quốc trong chuyến công du đầu tiên đến Nga kể từ khi nhậm chức hồi tháng 3-2013.

Ngày 13-10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm với người đồng cấp Dmitry Medvedev và sau đó là Tổng thống Vladimir Putin, trong bối cảnh Điện Kremlin đang phải vật lộn chống chọi với cuộc chiến gay cấn nhất với các nước phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

“Đây là sự kiện lớn trong quan hệ song phương”, AFP dẫn lời Thứ trưởng Trung Quốc Cheng Guoping nhấn mạnh. Ông cho biết, hai bên sẽ ký Thông cáo chung và khoảng 50 thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực như năng lượng, đường sắt cao tốc và tài chính. “Chúng tôi tin mọi việc sẽ thành công”, ông Cheng Guoping nói thêm.

Trong chuyến thăm 3 ngày này, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng tham dự một diễn đàn quan trọng.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev (phải) đón tiếp người đồng cấp Lý Khắc Cường hôm 13-10. Ảnh: Reuters

THỎA THUẬN KHÍ ĐỐT

Moscow tuyên bố chuẩn bị kỹ càng cho các thỏa thuận liên chính phủ, trong đó có bản hợp đồng mua bán khí đốt trị giá hơn 400 tỷ USD.

Nga thật sự đang tìm cách tăng cường tìm kiếm bạn hàng khí đốt tự nhiên ở Châu Á sau khi mối quan hệ với các quốc gia Liên minh Châu Âu (EU) đang ngày càng xấu, đe dọa làm xói mòn thị trường xuất khẩu truyền thống cốt lõi của gã khổng lồ về năng lượng.

Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) từng nhất trí, Moscow sẽ cung cấp cho Bắc Kinh 38 tỷ m3 khí đốt, bắt đầu từ năm 2019. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, Nga-Trung khó có thể sớm đạt được thỏa thuận khí đốt do tranh cãi về giá cả kéo dài.

Hy vọng đặt vào chuyến thăm lần này của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Nếu thỏa thuận này được ký kết, Nga có thể tự tin tuyên bố, quyền lực toàn cầu chuyển hướng về phía đông và Moscow không cần phương Tây.

THẬT SỰ CẦN NHAU

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng 9 lần gặp gỡ Tổng thống Putin kể từ khi nhậm chức vào tháng 3-2013. Chỉ riêng trong năm nay, hai nhà lãnh đạo đã 4 lần hội đàm. Cuộc họp của họ ở Thượng Hải hồi tháng 5 mở ra các bước ngoặt phát triển mới trong quan hệ Nga -Trung.

Các cuộc gặp lịch sử cũng dẫn đến những đột phá trong loạt các dự án chiến lược quy mô lớn ở nhiều lĩnh vực. Là người hàng xóm lớn nhất của nhau và là nền kinh tế thị trường mới nổi phát triển nhanh chóng, Trung-Nga nỗ lực không ngừng xích lại gần nhau hơn. Trung Quốc là đối tác thương mại số 1 của Nga trong 4 năm liên tục gần nhất và cũng là nguồn đầu tư lớn thứ 4 của Nga. Thương mại hai chiều đạt 89,2 tỷ USD vào năm ngoái và đang dần dần cán mốc 100 tỷ USD vào năm 2015 và 200 tỷ USD vào năm 2020.

Một chuyên gia từng nói, “nếu có Trung Quốc, không ai có thể nói rằng Nga đang bị cô lập”. Sự ủng hộ của Bắc Kinh thực sự quan trọng đối với ông Putin bởi Trung Quốc không chỉ là thành viên thường trực của HĐBA LHQ mà còn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Với Trung Quốc cũng vậy. Họ cần Nga, một nhà cung cấp năng lượng lớn và là một cường quốc có tiếng nói trên thế giới.

Khả Anh