Nga yêu cầu Mỹ cấp phép để máy bay chở Ngoại trưởng Lavrov tới New York

Thứ sáu, 14/04/2023 15:16
Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov ngày 13-4 nhấn mạnh, Mỹ phải cấp phép cho chuyến bay của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tới New York, nơi đặt trụ sở của Liên hợp quốc, để có thể tham dự các sự kiện của Liên hợp quốc vào cuối tháng 4 mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh minh họa
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh minh họa

Ông Antonov nói rằng, Matxcơva mong muốn “Mỹ nhanh chóng cấp phép cho chuyến bay (chở Ngoại trưởng Sergey Lavrov) mà không có bất kỳ điều kiện hay hạn chế nào”.

Theo Đài RT, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều quan chức Nga, trong đó có ông Lavrov.

Theo Đại sứ Antonov, lẽ ra các nhà báo đi cùng phái đoàn Nga phải có lịch hẹn cấp thị thực vào ngày 31-3 nhưng phía Mỹ đã hủy cuộc gặp vào phút chót “mà không có bất kỳ lời giải thích nào”. Ông nói thêm rằng “vẫn chưa có gì chắc chắn” về vấn đề này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov ngày 12-4 cũng cho biết “không có một thị thực nào” được cấp cho phái đoàn Nga cho đến nay.

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Stephane Dujarric, nói với các phóng viên rằng ông hy vọng “nước chủ nhà sẽ đáp ứng các nghĩa vụ của mình” liên quan đến thị thực.

Nga đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 1-4 trong bối cảnh căng thẳng với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Tháng trước, ông Lavrov tuyên bố rằng việc trục xuất Nga, một trong 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, là không thể.

Điện Kremlin cũng cho biết, Nga cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình đối với cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an bất chấp những căng thẳng với phương Tây.

Theo ANTD