Nhà máy bị công ty khác chiếm dụng, Giám đốc cầu cứu

Thứ hai, 12/06/2023 07:00
Ông Phùng Đại Hải (1963)- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Tín Đăng Khang (đóng tại Cụm công nghiệp Quế Cường, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) vừa có đơn cầu cứu khẩn cấp gửi cơ quan chức năng vì nhà máy lâu nay bị công ty khác đến chiếm dụng, sản xuất trái phép.
Địa điểm Trạm bê-tông nhựa nóng được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất cho Công ty Tín Đăng Khang, nhưng nay mang tên Thuận Lộc Phát.
Địa điểm Trạm bê-tông nhựa nóng được UBND tỉnh Quảng Nam giao đất cho Công ty Tín Đăng Khang, nhưng nay mang tên Thuận Lộc Phát.

Theo đơn trình bày của ông Hải, Công ty Tín Đăng Khang hiện đang có Trạm bê-tông nhựa nóng công suất 80 tấn/giờ đặt tại Cụm công nghiệp Quế Cường- Quế Sơn. Nhà máy đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2018, cho đến năm 2020 công ty phải tạm dừng hoạt động vì dịch bệnh COVID-19. Từ đó, việc sản xuất của công ty gặp khó khăn về sản xuất và gần như phá sản. Trong đó có nợ khoảng 4 tỷ đồng tiền cung cấp vật tư cát, đá của Công ty Thuận Lộc Phát (thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn).

"Để có tiền trang trải cuộc sống cũng như trả lương cho công nhân, công ty chúng tôi có ký kết hợp đồng liên danh với Công ty TNHH Thuận Lộc Phát để duy trì hoạt động của nhà máy. Với việc ký hợp đồng trên, công ty hy vọng sẽ mang lại ít nhiều lợi nhuận cho công ty trong thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó bên phía công ty Thuận Lộc Phát không chia lợi nhuận cho công ty chúng tôi. Sau đó, phía Công ty Thuân Lộc Phát đã tự ý lấy danh nghĩa của công ty chúng tôi đi ký kết các hợp đồng thảm nhựa với các đơn vị mà tôi không được tham gia với danh nghĩa là công ty chính trong sự liên danh này… Nếu sau này các công trình được Công ty Thuận Lộc Phát thi công chất lượng không đảm bảo, hồ sơ pháp lý không đầy đủ dẫn đến tai nạn trong sản xuất, hoặc xảy ra ô nhiễm môi trường… Ai sẽ là người chịu trách nhiệm?'', ông Hải nói.

Trước sự việc trên, ông Phùng Đại Hải đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giúp đỡ bằng cách dừng ngay các hoạt động bất hợp pháp của Công ty Thuận Lộc Phát tại nhà máy sản xuất bê-tông nhựa nóng trên…

Tiếp nhận đơn cầu cứu của ông Hải, chúng tôi nhiều lần liên hệ để làm việc với ông Trần Văn Thuận- Giám đốc Công ty Thuận Lộc Phát để hiểu rõ hơn về vụ việc trên, tuy nhiên ông Thuận không muốn gặp. Qua điện thoại, ông Thuận cho rằng lâu nay phía công ty của ông đã kết thúc mọi hợp đồng liên kết với Công ty Tín Đăng Khang, việc sản xuất, thi công thảm nhựa ở các dự án đều do Công ty Thuận Lộc Phát làm. ''Công ty Tín Đăng Khang có nợ tiền chúng tôi nên hiện chúng tôi tạm sử dụng Trạm sản xuất bê-tông nhựa nóng đó để hoạt động'', ông Thuận thừa nhận.

Qua quan sát cho thấy, tại Trạm bê-tông nhựa nóng đặt tại Cụm công nghiệp Quế Cường- Quế Sơn không còn mang tên Công ty Tín Đăng Khang nữa mà thay vào đó là tấm biển hiệu to ghi tên Công ty Thuận Lộc Phát.

Làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quế Sơn, đơn vị này thừa nhận khu đất trên đã được UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Công ty Tín Đăng Khang theo diện thu hút nhà đầu tư để sản xuất bê-tông nhựa nóng từ năm 2017. ''Hiện việc quản lý, sử dụng Trạm bê-tông nhựa nóng trên vẫn do Công ty Tín Đăng Khang đứng tên pháp nhân. Công ty khác vô chiếm dụng, sản xuất là trái quy định thì buộc phải tháo dỡ'', lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Quế Sơn nói.

Được biết, sau khi nhận được đơn cầu cứu khẩn cấp của ông Phùng Đại Hải, cuối tuần qua Công an huyện Quế Sơn đã mời ông Hải lên làm việc để lấy lời khai, nắm thông tin. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng xem xét, giải quyết…

BÃO BÌNH