Nhật - Hàn hàn gắn vết thương lịch sử

Thứ ba, 03/11/2015 09:06

* SCM CHỐNG ĐE DỌA HẠT NHÂN TỪ TRIỀU TIÊN

(Cadn.com.vn) - Lần đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền trong 3 năm qua, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye có cuộc gặp thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại thủ đô Seoul, trong đó nhắm mục tiêu hàn gắn vết thương lịch sử.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên hôm 2-11. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, tại cuộc gặp, cả hai nhà lãnh đạo cam kết giải quyết tranh chấp về lịch sử chiến tranh và chống mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Các cuộc thảo luận lần này cũng tập trung vấn đề hàng chục ngàn phụ nữ Hàn Quốc đã làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật trước và trong Thế chiến II. Trong đó, ông Abe và bà Park nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán nhằm đạt được giải pháp sớm nhất cho vấn đề nô lệ tình dục này. Bà Park từ trước đến nay vẫn từ chối yêu cầu đàm phán của Nhật nhằm phản đối những gì mà bà chủ Nhà Xanh và nhiều người Hàn Quốc khác cho rằng, Thủ tướng Abe đang nỗ lực “chơi trò chiến tranh” ở Châu Á và nhất là do chưa đạt tiến bộ trong giải quyết vấn đề nô lệ tình dục. Tại cuộc gặp, vấn đề tranh chấp biển Đông cũng được bàn đến, trong đó Thủ tướng Abe bày tỏ mong muốn thiết lập sự hợp tác giữa 2 nước và Mỹ trong hoạt động duy trì một vùng biển Đông mở và yên bình.

Trong khi đó cùng ngày, tại Hội nghị tham vấn an ninh thường niên Hàn-Mỹ (SCM) lần thứ 47 tổ chức tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo thống nhất sẽ không chấp nhận bất cứ hành động khiêu khích quân sự hoặc xâm lược nào của Triều Tiên, tái khẳng định cam kết của Washington trong việc cung cấp “sự răn đe mở rộng” chống lại các mối đe dọa phát triển hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Tại SCM lần này, ông Carter cũng đảm bảo cam kết “cung cấp và tăng cường khả năng răn đe mở rộng cho Hàn Quốc, sử dụng đầy đủ các khả năng quân sự bao gồm cả chiếc ô hạt nhân của Mỹ, tấn công thông thường và khả năng phòng thủ tên lửa”. Hai bên kêu gọi Bình Nhưỡng “ngay lập tức” chấm dứt tất cả các chương trình hạt nhân liên quan, bao gồm cơ sở hạt nhân Yongbyon và từ bỏ tất cả vũ khí và các chương trình hạt nhân.

T.Linh - T.Ngọc