“Những tỷ phú nghèo” trong năm 2015

Thứ bảy, 02/01/2016 11:32

(Cadn.com.vn) - Theo Chỉ số xếp hạng Tỷ phú của Bloomberg (BBI), 400 người giàu nhất thế giới mất 19 tỷ USD trong năm 2015. Giá hàng hóa giảm và các dấu hiệu cho thấy, Trung Quốc phát triển chậm khiến các nhà đầu tư trên thế giới hoảng sợ, dẫn đến BBI lần đầu tiên sụt giảm  kể từ khi ra mắt năm 2012. 31 tỷ phú kim loại, khai khoáng và năng lượng mất nhiều nhất do sự sụp đổ của giá dầu, đồng, quặng sắt và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác.

Một năm đáng buồn

Người giàu nhất Australia và cũng là người phụ nữ giàu nhất thứ 10 trên thế giới, với tổng tài sản gần 10 tỷ USD, bà Gina Rinehart, mất hơn 1/4 tài sản bởi giá quặng sắt giảm gần một nửa. Bà Rinehart bắt đầu khai thác quặng sắt từ mỏ Roy Hill trị giá 10 tỷ USD trong tháng 12-2015, đẩy mạnh cung ứng toàn cầu, động thái mà một số nhà phân tích cho rằng có thể góp phần khiến giá quặng sắt giảm thêm.

Tỷ phú Ken Fisher, người sáng lập Tập đoàn Fisher Investments, nắm hơn 65 tỷ USD, cho biết sau 3 năm tuyệt vời, thị trường chứng khoán năm 2015 tụt dốc. Ông trùm viễn thông Mexico Carlos Slim là người mất nhiều tiền nhất trong bảng xếp hạng BBI vào phiên đóng cửa giao dịch tại New York hôm 28-12-2015. Nguyên nhân khiến ông nghèo đi là do giá trị cổ phiếu của Tập đoàn America Movil SAB giảm 25% trong năm 2015. Là người giàu nhất thế giới vào tháng 5-2013, ông Slim rớt xuống vị trí thứ 5 trong năm nay sau khi mất gần 20 tỷ USD, kết quả của những nỗ lực nhằm kiểm soát hầu hết thị phần điện thoại cố định và điện thoại di động của Mexico.

Nhà đầu tư Mỹ Warren Buffett, người giàu thứ ba trên thế giới, mất 11,3 tỷ USD khi lợi nhuận của Tập đoàn Berkshire Hathaway giảm lần đầu tiên kể từ năm 2011. Người đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates, người giàu nhất thế giới kể từ tháng 5-2013, mất 3 tỷ USD trong năm 2015. Trong khi đó, 5 thành viên trong gia đình Walton - sở hữu một nửa chuỗi siêu thị bán lẻ lớn nhất thế giới Wal-Mart- thiệt hại tổng cộng 35 tỷ USD. Tỷ phú người Nigeria Aliko Dangote, giàu nhất Châu Phi, cũng có một năm bết bát khi số tài sản của ông chỉ còn 14 tỷ USD, ít hơn phân nửa so với tháng 1-2014.

400 người giàu nhất thế giới nắm giữ 3.900 tỷ USD, nhiều hơn GDP của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, ngoại trừ Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản. Nhưng hiện nay, có đến 49 tỷ phú bị loại khỏi bảng xếp hạng của Bloomberg, trong đó có Giám đốc điều hành Tập đoàn Glencore Ivan Glasenberg và ông Vương Tĩnh - đại gia viễn thông Trung Quốc từng đầu tư 500 triệu USD để giúp Nicaragua xây dựng kênh đào thay thế kênh đào Panama. Ông Glasenberg mất 2/3 tài sản trong khi ông Vương  mất trắng 86% tài sản trong năm nay, mức tồi tệ nhất trong lịch sử.

Tỷ phú Carlos Slim mất gần 20 tỷ USD trong năm 2015.

Nhưng cũng có nhiều người giàu nhanh

Thiệt hại của ông Gates và sự tăng trưởng liên tục của Inditex SA, hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới, giúp tỷ phú người Tây Ban Nha Amancio Ortega thu về 10 tỷ USD. Ông Ortega, người giàu nhất Châu Âu kể từ tháng 6-2012, đã nhảy vọt vượt lên ông Slim và Buffett.

Ngoài ra, tỷ phú người Mỹ Jeff Bezos cũng có một năm không thể hài lòng hơn. Tài sản của nhà sáng lập tập đoàn thương mại điện tử Amazon tăng hơn gấp đôi lên 59 tỷ USD, giúp ông nhảy vọt 16 bậc để trở thành người giàu thứ 4 thế giới. Góp công lớn nhất vào thành quả này là giá trị cổ phiếu Amazon tăng hơn gấp đôi trong năm 2015. Công nghệ là ngành công nghiệp hoạt động tốt nhất của các tỷ phú trong năm 2015. 44 tỷ phú công nghệ bỏ túi thêm 81 tỷ USD vào tổng giá trị tài sản của họ, dẫn đầu là ông Bezos- 31 tỷ. Tài sản của Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg cũng tăng 11,6 tỷ USD lên 46,1 tỷ USD.

Theo giới chuyên gia, sóng gió năm 2015 vẫn tiếp tục hoành hành trong năm 2016 và có thể còn mạnh hơn.

An Bình
(Theo Brisbane Times)