Sòng bạc Macau thách thức khủng hoảng

Thứ hai, 11/05/2015 12:02

(Cadn.com.vn) - Liệu Macau (Trung Quốc) – vốn được mệnh danh là “Las Vegas của Châu Á” có đang đánh cược vào một canh bạc quá lớn khi liên tiếp mở thêm nhiều sòng bạc bất chấp khủng hoảng.

Doanh thu giảm

Macau lên kế hoạnh xây dựng thêm các sòng bạc trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc phần lớn vào cờ bạc đang có dấu hiệu giảm sút nghiêm trọng.

Từng là một trong những khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới nhưng GDP của Macau giảm 17% trong quý IV-2014, và GDP năm 2014 rơi vào khu vực tiêu cực do cuộc chiến chống tham nhũng từ Trung Quốc đại lục. Lợi nhuận từ các sòng bạc giảm trong 11 tháng liên tục và cho đến tháng 4 chỉ ở mức 2,4 tỷ USD, giảm 39%. Các khách hàng lớn tránh xa các sòng bạc vì sợ sa lưới.

Theo Reuters, 7 người, trong đó có các quan chức chính phủ hiện đang bị điều tra về tham nhũng. Trường hợp gần đây nhất liên quan đến 2 cán bộ Cục vận tải bị bắt giữ vì nghi ngờ nhận hối lộ 2 triệu USD. Nhiều vụ việc khác như việc bắt giữ một giám đốc nhà tù, cuộc càn quét mại dâm và cả việc giam giữ người cháu của cựu ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân.

Ông Cheong Weng Chon - Chủ tịch Ủy ban chống tham nhũng Macau ủng hộ cuộc chiến chống tội phạm của Bắc Kinh, tuyên bố, văn phòng Ủy ban sẽ “nỗ lực hết sức để ngăn chặn việc biến Macau trở thành điểm đến của các luồn tiền bất hợp pháp và các quan chức tham nhũng chạy trốn khỏi đất nước”.

Các con bạc lớn hiện đang chiếm khoảng 60% tổng doanh thu cờ bạc, giảm 20% so với 2 năm trước đó. Đồng thời, giá cổ phiếu niêm yết của SJM và Wynn Macau – hai sòng bạc lớn của Hồng Kông tụt dốc thấp hơn nhiều so với dự kiến. Trong khi thành phố đón 31,5 triệu du khách trong năm 2014, với 2/3 đến từ đại lục, tốc độ tăng trưởng chậm lại trong thời gian gần đây.

Điều đáng lo ngại nhất đối với các nhà cầm quyền Macau đó là hơn 80% doanh thu chính phủ có nguồn gốc từ các loại thuế đánh bạc. Vì vậy, để đa dạng hóa nền kinh tế, Macau cần giảm phụ thuộc vào ngành dịch vụ này. Mặc dù doanh thu cờ bạc hàng năm của Macau lên đến khoảng 45 tỷ USD, gấp 7 lần số tiền kiếm được của Las Vegas, các quan chức Trung Quốc lại thúc giục giảm ảnh hưởng của khu vực kinh tế này, dù cho kế hoạch này có thể mất từ 20-30 năm.

Một trong những dự án của kế hoạch này bao gồm việc đầu tư phát triển các sòng bạc ở đảo Hengqin.

Các sòng bạc Macau đang tìm cách thoát khỏi cuộc suy thoái hiện nay. Ảnh: Diplomat

Các khu nghỉ dưỡng mới

Tuy nhiên, Macau đang nỗ lực giảm bớt rủi ro. Hai khu nghỉ mát phức hợp mới mở cửa vào năm 2015 với các bàn chơi bạc mới hy vọng sẽ thu hút thêm nhiều con bạc.

Một trong những kế hoạch của năm nay là giai đoạn hai của dự án mở rộng Galaxy Macau, bao gồm khoảng 150 bàn chơi cờ bạc mới. Melco Crown Entertainment của ông chủ người Hồng Kông Lawrence Ho và James Packer người Australia cũng lên kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát và mở cửa 3 sòng bạc vào năm 2016.

“Chúng tôi tin rằng các khu nghỉ mát mới này sẽ hấp dẫn nhiều khách hàng quen. Thị trưởng sẽ hồi phục vào năm 2016, đặc biệt khi nền kinh tế của Trung Quốc tăng trưởng trở lại”, ông Craighead cho biết. Fitch Ratings dự kiến doanh thu cờ bạc từ những con bạc lớn người Trung Quốc cải thiện vào nửa cuối năm 2015, trong bối cảnh suy thoái sẽ kết thúc.

Năm 2013, Chủ tịch Trung tâm cờ bạc Las Vegas Robert Goldstein dự đoán Macau có thể trở thành thị trường cờ bạc có doanh thu 100 tỷ USD đầu tiên trên thế giới. Dù cho đến nay, điều đó chưa trở thành hiện thực, nhưng Macau vẫn hy vọng.

An Bình
(Theo Diplomat)