Sức đề kháng

Thứ tư, 21/12/2022 08:25
"Sức đề kháng" - một cụm từ quen thuộc để đánh giá sức khỏe của mỗi người.

Có thể hiểu nôm na là, ai có sức đề kháng tốt thì khả năng bị nhiễm một loại bệnh nào đó ít hơn người có sức đề kháng kém. Xoàng xoàng như cảm cúm, sổ mũi nhức đầu, ai sức đề kháng tốt sẽ lướt qua nhanh hoặc đi vào "chuyên môn sâu” hơn, nhiều người có virus viêm gan siêu vi B trong người nhưng nhờ có sức đề kháng tốt mà không phát bệnh. Ở chiều ngược lại, nếu sức đề kháng giảm là nguy cơ phát bệnh ngay, tương tự như bệnh lao và một số bệnh khác. Hay như căn bệnh thế kỷ HIV-AIDS, ai có sức đề kháng tốt thì giai đoạn từ HIV lâu chuyển qua AIDS, thậm chí là có thể chung sống với “con virus HIV này rất lâu…

Liên tưởng đến đời sống xã hội hay đến chuyện “vĩ mô” hơn là chuyện thể chế. Nếu bộ máy (cơ thể) nhà nước các cấp, nếu chịu khó nghiêm túc rèn luyện, thường xuyên nâng cao “sức khỏe” thì sẽ có một cơ thể cường tráng, dẻo dài, có thể không “to con lớn xác” nhưng có sức đề kháng tốt, tất sẽ có đủ khả năng và sự tự tin để kháng lại mọi sự xâm nhập của các loại “vi rút, vi trùng” từ bên ngoài, luôn lăm le muốn thôn tính, tấn công phá hoại bộ máy đó. Có sức khỏe thì sẽ không sợ bất cứ kẻ “ngoại lai” nguy hiểm nào cả, còn sức đề kháng kém thì sẽ thiếu tự tin, thấy cái gì lạ cũng lo, cũng ngại, cũng sợ và "nhìn đâu cũng thấy vi trùng”, từ đó hoang mang, lo lắng, không đủ tự tin và dũng khí để chống lại hay dung nạp các loại “vi trùng” tốt có, xấu có. Không loại trừ, do sức đề kháng suy giảm mà để “nhiễm bệnh” nặng phải tốn nhiều tiền của để lo thuốc thang chữa chạy để “duy trì sự sống”, điều mà nếu có sức đề kháng tốt thì khó mà xảy ra. Nghiêm trọng hơn, khi không còn sức đề kháng, bệnh sẽ trở thành mãn tính, thậm chí là “di căn” dẫn đến…”hết thuốc chữa”!

Đi vào thực tế, bộ máy Đảng, Nhà nước chúng ta là tập hợp của những tế bào là những con người cụ thể, những người vận hành các công đoạn, chi tiết của bộ máy đó. Họ cần sức đề kháng tốt để đủ sức vận hành bộ máy một cách trơn tru. Muốn được như vậy họ phải thường xuyên được trui rèn, tu dưỡng để không bị sa ngã, biến chất mà nói như thực tế hiện này là “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong khi xã hội hiện nay rất nhiều cám dỗ, không ít kẻ xấu, thế lực thù địch muốn lung lạc, làm biến đổi bộ máy bằng nhiều cách, nhiều thủ đoạn đánh vào những con người cụ thể, nhất là những người giữ vị trí, chức trách quan trọng. Những đối tượng, thế lực này sẽ tìm những điểm yếu, những sơ hở để tấn công, luồn lách vào để phá hoại bộ máy…

Từ thực tế trên, để có một bộ máy trong sạch và vững mạnh, các “tế bào” trong hệ thống cơ thể phải thường xuyên được bổ sung, tăng cường sức đề kháng với phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh” để đủ sức miễn nhiễm với cái xấu. Sức đề kháng tốt thì mỗi nhân tố sẽ đủ sức để tồn tại, phát triển một cách khỏe mạnh, góp phần xây dựng chế độ vững mạnh, đội ngũ cán bộ đủ sức để đồng tâm hiệp lực bảo vệ vững chắc chế độ mà biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để gây dựng nên.

DÂN HÙNG