Súng đã nổ ở Thái Lan

Thứ hai, 02/12/2013 11:56

(Cadn.com.vn) - Tình hình Thái Lan đang cực kỳ căng thẳng, đến độ Thủ tướng Yingluck được hộ tống đến địa điểm bí mật trong khi quân đội đã được điều động.

Xem 1-12 là “ngày quyết định”, khoảng 30.000 người biểu tình phát động “cuộc đảo chính của người dân”, cố gắng mở đường vào Tòa nhà chính phủ.

Mặc dù bị cảnh sát bắn hơi cay và vòi rồng ngăn chặn, người biểu tình chứng tỏ quyết tâm lật đổ chính phủ Thủ tướng Yingluck Shinawatra khi xông vào Đài truyền hình nhà nước và trụ sở CLB thể thao cảnh sát với hy vọng tìm được vị nữ Thủ tướng. Tuy nhiên, bà Yingluck không có ở trụ sở CLB này. Trước đó, vì tình hình liên tục leo thang căng thẳng, Thủ tướng Yingluck đã được hộ tống an toàn đến địa điểm bí mật. Tuy nhiên, giới chức Bangkok phủ nhận tin đồn bà Yingluck đã rời đất nước.

Người biểu tình bên ngoài trụ sở đảng Peau Thai. Ảnh: AFP

2 NGƯỜI CHẾT, 45 NGƯỜI BỊ THƯƠNG

Thủ tướng Yingluck từng tuyên bố sẽ “hoàn toàn không sử dụng bạo lực” để giải tán những người biểu tình. Nhưng tình hình đang rơi vào thế khó.

Hôm 30-11, 2 người thiệt mạng và 45 người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và ủng hộ bà Yingluck tại thủ đô Bangkok. Hai nạn nhân đều bị bắn. Đây là sự cố đẫm máu đầu tiên kể từ khi bùng nổ biểu tình kéo dài 1 tháng qua. Mỗi bên đều đổ lỗi cho nhau song nhiều nhân chứng khẳng định, nổ súng xảy ra khi đám đông người biểu tình tấn công những người ủng hộ chính phủ thuộc phe Áo đỏ tuần hành hòa bình để ủng hộ Thủ tướng.

Nhằm tránh làm phức tạp thêm tình hình cho chính phủ, ngày 1-12, phe Áo đỏ quyết định để mọi người trở về nhà thay vì tuần hành quy mô lớn tại thủ đô Bangkok. Phe Áo đỏ cho biết, họ “nhường đất” cho lực lượng an ninh giám sát các cuộc biểu tình của phe đối lập. Tuy nhiên, phe đối lập đang ngày càng tự tin vào một chiến thắng.

Nguồn tin cảnh sát và thông cáo của Đài truyền hình nhà nước PBS cho biết, những người biểu tình kiểm soát đài PBS. PBS bị buộc phải công chiếu những tuyên bố của lãnh đạo biểu tình.

Tuyên bố “V-Day” (ngày chiến thắng), các nhà lãnh đạo biểu tình kêu gọi những người ủng hộ chiếm giữ 10 văn phòng chính phủ, 6 đài truyền hình, các trụ sở cảnh sát và Văn phòng Thủ tướng vì “cuộc đảo chính của người dân”. Nhiều người quan ngại về nguy cơ cao về bạo lực lớn hơn nếu có nhiều người ủng hộ bà Yingluck – vốn ở ngoại ô Bangkok - cố gắng đi vào thủ đô.

VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI QUYỀN LỰC

Quân đội từng tuyên bố sẽ giữ vị trí trung lập trong cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tuy nhiên, trong bối cảnh bùng phát xung đột, họ “miễn cưỡng” tham gia. Quân đội được triển khai tại thủ đô Bangkok để hỗ trợ cảnh sát bảo vệ các tòa nhà chính quyền quan trọng. Tuy nhiên, các binh sĩ không mang vũ khí và sẽ chỉ đứng đằng sau cảnh sát chống bạo động.

Ukraine rúng động vì biểu tình

Bất chấp lệnh cấm, Ukraine ngày 1-12 bùng nổ các cuộc biểu tình chống chính quyền Tổng thống Viktor Yanukovich.

Những người biểu tình chỉ trích Tổng thống khước từ thỏa thuận lịch sử với Liên minh Châu Âu (EU), vốn được cho là “chìa khóa” mở cửa biên giới đối với hàng hóa và tạo tiền đề cho việc nới lỏng các hạn chế đi lại. Người biểu tình yêu cầu nhà chức trách tiến hành các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội sớm. Hôm 30-11, cảnh sát sử dụng bạo lực để giải tán khu cắm trại của phe biểu tình, bắt giữ 31 người và khiến hàng chục người bị thương.

Nhằm giải quyết xung đột chính trị hiện nay, Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha đề nghị dàn xếp các cuộc đàm phán giữa chính phủ và những người biểu tình. Phó phát ngôn viên quân đội Winthai Suwaree cho biết, Tư lệnh Prayuth sẽ đề xuất tìm cách cho phép hai bên tổ chức các cuộc đàm phán song nhấn mạnh, trước hết hai bên phải chấm dứt đối đầu. Đề xuất đàm phán được đưa ra sau khi, đảng Peau Thai cũng tự mở đường khi nhất trí, giải tán Hạ viện sẽ là “giải pháp cuối cùng” để chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Tư lệnh Prayuth cũng đồng thời yêu cầu những người biểu tình không cố gắng buộc quân đội lựa chọn và đề nghị người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia Adul Saengsingkaew chỉ thị cho các nhân viên không được bắn hơn cay vào người biểu tình.

Quân đội ở Thái Lan rất quyền lực. Một khi bên nào được quân đội ủng hộ, bên đó chắc chắn sẽ chiến thắng. Và đó là lý do vì sao phe biểu tình ra sức kêu gọi quân đội ủng hộ “người dân”.

Khả Anh