Súng vẫn nổ ở Ukraine

Thứ tư, 10/09/2014 07:10

(Cadn.com.vn) - Bất chấp lệnh ngừng bắn, phe nổi dậy ở đông Ukraine và quân đội Kiev vẫn giao tranh đẫm máu, khiến số người chết vượt quá 3.000.

Nga bác tin máy bay xâm phạm không phận Canada

Moscow ngày 9-9 bác bỏ cáo buộc của Ottawa rằng, máy bay Nga “hành động khiêu khích vô cớ” khi áp sát một tàu khu trục của Canada đang thực hiện một sứ mệnh của NATO tại biển Đen.

Reuters dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga - khẳng định, máy bay tấn công Sukhoi Su-24 và máy bay vận tải Antonov An-26 thực hiện các chuyến bay theo kế hoạch trên vùng biển quốc tế ở biển Đen gần biên giới quốc gia Nga”. Mối quan hệ giữa Moscow và Canada, thành viên NATO, bị phủ bóng đen bởi quyết định của Ottawa: áp đặt trừng phạt Nga vì liên quan đến khủng hoảng ở Ukraine và bởi làn sóng căng thẳng giữa Moscow và liên minh quân sự này.

Ít nhất 4 binh sĩ Ukraine thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trong các cuộc xung đột kể từ khi lệnh ngừng bắn đạt được hôm 5-9.

Đây là xác nhận chính thức đầu tiên về số binh sĩ thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. Trong tuyên bố riêng biệt hôm 9-9, trung tâm báo chí của “Chiến dịch chống khủng bố” thuộc quân đội Ukraine cho biết, các lực lượng vũ trang phải nỗ lực chống chọi để không xảy ra thương vong thêm nữa. Ngày 9-9, giao tranh lại tiếp diễn trong bối cảnh sân bay ở Donetsk bị tấn công bằng rocket 4 lần vào đêm 8-9, song may mắn không có thương vong xảy ra.

Giao tranh tiếp diễn khiến số người chết ở Ukraine đến thời điểm này vượt quá con số 3.000, xu hướng hết sức báo động, tiếp tục mở ra cuộc đối đầu sắc nét nhất giữa Nga và phương Tây kể từ Chiến tranh Lạnh.

Reuters dẫn lời ông Ivan Simonovic, Trợ lý Tổng Thư ký LHQ phụ trách nhân quyền cho biết, con số tử vong theo thống kê là 2.729 người, và nếu tính cả 298 nạn nhân vụ rơi máy bay MH17, con số vượt quá 3.000 người. Nhưng theo ông Simonovic, con số thực tế có thể sẽ cao hơn nhiều. Ông Simonovic cũng lo ngại về số người tị nạn khi đến nay đã có hơn 50% cư dân tại Lugansk và khoảng 1/3 cư dân tỉnh Donetsk phải lánh nạn.

Những động thái này cho thấy, đã có hàng loạt hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và phe nổi dậy thân Nga nhằm chấm dứt 5 tháng giao tranh, khiến mọi việc đang diễn biến tồi tệ hơn. Tuy nhiên, cả hai phe nói rằng, họ đang quan sát thỏa thuận ngừng bắn và đổ lỗi cho nhau về bất kỳ hành vi vi phạm nào.

“Quân đội Nga và những kẻ khủng bố (phe nổi dậy) đang tiếp tục vi phạm trắng trợn về các điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn, bắn vào các vị trí của các lực lượng Ukraine kể cả với vũ khí hạng nặng”, nhà phân tích quốc phòng Dmytro Tymchuk, người có quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine, cho biết trong một tuyên bố hôm 9-9. Tuy nhiên, phe nổi dậy bác bỏ.

Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Donetsk bất chấp lệnh ngừng bắn. Ảnh: AP

Hiện các điểm nóng lớn khác như Mariupol hôm 9-9 rất im ắng, một ngày sau khi Tổng thống Petro Poroshenko có chuyến thăm ngắn ngủi đến đây nhằm thể hiện tình đoàn kết với thành phố cảng chiến lược mà quân nổi dậy muốn nắm giữ trước khi có thỏa thuận ngừng bắn. Ông Poroshenko cam kết với người dân ở đây sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nhanh chóng đồng thời cho biết đã ra lệnh cho quân tiếp viện đến thành phố này.

Nhiều người dân bày tỏ hy vọng rất nhiều cho một nền hòa bình vững chắc sau lời hứa của ông Poroshenko. Nhưng không phải tất cả mọi người đều ấn tượng với chuyến thăm của ông Poroshenko đến Mariupol, thành phố quan trọng đối với xuất khẩu thép này. Nhiều người dân ở đây đổ lỗi cho Kiev, không phải là quân nổi dậy, gây ra xung đột hiện nay.

Giới phân tích cũng cho rằng, sinh mệnh của thỏa thuận hòa bình đang nằm trong tay chính quyền Tổng thống Poroshenk. Và Kiev cần có những động thái tích cực để lệnh ngừng bắn không bị chết yểu.

Hôm 9-9, hai bên thực hiện việc trao đổi hàng trăm tù nhân chiến tranh, một trong những điều kiện của kế hoạch hòa bình tại Minsk. Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE), giám sát thỏa thuận ngừng bắn, kêu gọi hai bên bắt đầu các cuộc đàm phán nghiêm túc về một giải pháp chính trị cho miền đông Ukraine, song cả hai vẫn còn quá khác biệt.

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ, trong khi phe nổi dậy tiếp tục nhấn mạnh về quy chế độc lập cho “Quốc gia cộng hòa nhân dân” tự xưng của Donetsk và Lugansk, Kiev lại hoàn toàn bác bỏ.

Khả Anh