Thalidomide “thời hiện đại” ở Brazil

Thứ tư, 31/07/2013 10:33

(Cadn.com.vn) - Một nghiên cứu khoa học mới công bố hồi cuối tháng 7 cho thấy, thuốc Thalidomide vẫn đang gây ra những dị tật bẩm sinh ở Brazil. Thuốc được sử dụng cho các bệnh nhân bị bệnh phong để giảm bớt một số triệu chứng trong khi một số phụ nữ khi mang thai sử dụng thuốc mà không nhận thức được những rủi ro.

Gây dị tật bào thai

Thalidomide lần đầu tiên được bán trên thị trường vào cuối những năm 1950 như  một loại thuốc an thần. Thuốc được phụ nữ  mang thai sử dụng giúp họ vượt qua giai đoạn ốm nghén. Tuy nhiên, Thalidomide đã gây dị tật cho bào thai, hạn chế sự phát triển tay và chân.

Khoảng 10.000 trẻ em là nạn nhân của Thalidomide đã được sinh ra trên toàn thế giới cho đến khi loại thuốc này bị thu hồi vào đầu những năm 1960. Tại hầu hết các quốc gia, những nạn nhân này giờ đã ở tuổi 50. Tuy nhiên, tại Brazil, thuốc bất ngờ được tái cấp phép sử dụng vào năm 1965 trong điều trị tổn thương da, một trong những biến chứng của bệnh phong - bệnh phổ biến ở Brazil. Hơn 30.000 trường hợp mắc bệnh mới được chẩn đoán mỗi năm - và hàng triệu viên thuốc Thalidomide đã được phân phối. Các nhà nghiên cứu cho biết, khoảng 100 trẻ em Brazil bị dị tật. “Một bi kịch đang diễn ra ở Brazil... Đó là một hội chứng hoàn toàn có thể tránh được”, tiến sĩ Lavinia Schuler-Faccini, giáo sư tại Đại học Federal do Rio Grande do Sul cho biết.

Schuler-Faccini và các nhà nghiên cứu khác của Đại học Federal do Rio Grande do Sul ở Porto Alegre xem xét hồ sơ khai sinh của 17,5 triệu trẻ em sinh ra từ năm 2005-2010. Trong cùng giai đoạn 2005-2010, 5,8 triệu viên thuốc Thalidomide được phân phát khắp Brazil. “Chúng tôi có khoảng 100 trường hợp mắc các triệu chứng Thalidomide trong 6 năm đó”, tiến sĩ Fernanda Vianna của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Một nạn nhân của Thalidomide. Ảnh: BBC

Lợi ích nhiều hơn rủi ro

Thiếu giáo dục chăm sóc sức khỏe và việc sử dụng rộng rãi các loại thuốc có thể là nguyên nhân gây ra hậu quả trên ở Brazil.

Đây là những gì đã xảy ra với Alan, sống tại một thị trấn nhỏ ở miền trung Brazil. Cậu bé sinh năm năm 2005, không có cánh tay hoặc chân. Mẹ của cậu bé đã uống Thalidomide khi người chồng để loại thuốc này lẫn với những viên khác. “Tôi uống nó khi tôi bị sốt. Tôi tưởng đó là Paracetamol. Lúc đó, tôi cũng không biết mình đã có thai”. Chồng tôi nói rằng, các bác sĩ cũng không hề nói với anh ấy, phụ nữ có thai không được sử dụng”. Có những cảnh báo rõ ràng cùng với hình ảnh của một đứa trẻ bị dị tật trên gói thuốc Thalidomide. Nhưng bệnh phong chủ yếu là căn bệnh của người nghèo và những người này thường không được tuyên truyền cách sử dụng thuốc.

Tuy nhiên, các nhà vận động, các bác sĩ  và những người bị bệnh phong cho rằng, việc sử  dụng thuốc là cần thiết. Họ tin rằng, những lợi ích mà nó đem lại nhiều hơn những rủi ro. Hiện, rất nhiều người ở Brazil cho rằng Thalidomide nên tiếp tục được sử dụng. “Ngày nay đó là một huyền thoại về Thalidomide”, Mariana Jankunas, đến từ nhà sản xuất thuốc FUNED thuộc sở hữu nhà nước cho biết. “Tôi nghĩ rằng, nếu tăng cường cung cấp thông tin về những lợi ích mà Thalidomide mang đến cho bệnh nhân, điều này có thể được khắc phục, vì lợi ích lớn hơn những rủi ro”. Bác sĩ kê toa thuốc đồng ý điều này. “Nó là loại thuốc tốt nhất”, tiến sĩ Francisco Reis làm việc tại Phòng khám bệnh phong tại Bệnh viện Curupaiti gần Rio de Janiero, cho biết.

Và rõ ràng, khi nào bệnh phong chưa được xóa bỏ ở Brazil thì những nạn nhân của Thalidomide vẫn còn, nguy cơ trẻ sinh ra bị các dị tật khủng khiếp vẫn tồn tại.

An Bình

(Theo BBC)