Tòa tối cao điều tra Tổng thống Brazil

Thứ tư, 29/04/2020 07:37

Một thẩm phán của Tòa án Tối cao Brazil ngày 28-4 đã ra quyết định mở cuộc điều tra về những cáo buộc của cựu Bộ trưởng Tư pháp và An ninh nước này Sergio Moro rằng Tổng thống Jair Bolsonaro đã tìm cách “can thiệp” vào các cuộc điều tra của cảnh sát.

Trong quyết định, Thẩm phán Celso de Mello đã cho cảnh sát liên bang 60 ngày để thẩm vấn ông Moro về những cáo buộc gây chấn động của ông. Kết quả của cuộc điều tra có thể dẫn tới yêu cầu về việc mở một phiên xét xử chính trị đối với Tổng thống Bolsonaro hoặc một bản cáo trạng với ông Moro vì cung cấp bằng chứng sai. Ông Moro, một cựu thẩm phán chống tham nhũng, đã từ chức hôm 24-4 sau khi tranh cãi với ông Bolsonaro về việc sa thải Cảnh sát trưởng liên bang.

B.NGÂN