Treo... cầu treo!

Thứ hai, 04/06/2018 15:30

- Chuyện ở mô mà Tư xứ Quảng trăn trở ghê rứa?

Cầu treo Thác Ngấn đã bị "treo" hơn 3 năm nay.

- Chuyện ở cây cầu treo Thác Ngấn thuộc xã Tiên An, H. Tiên Phước, Quảng Nam đó Bề Tui. Được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành 3 năm nay nhưng người dân vẫn chưa thể sử dụng cây cầu này để lưu thông hằng ngày. Hồi đó, khi có chủ trương xây cầu, người dân hồ hởi lắm vì cây cầu sẽ kết nối giao thông giữa các thôn 4, 5 ,6 xã Tiên An đi TT Tiên Kỳ, H. Tiên Phước, rút ngắn gần 4km đường đồi núi. Nhưng...

- Nhưng "treo" ở chỗ mô?

- Thì "điệp khúc" vướng đền bù giải tỏa đấy mà! Cầu thì đã xây xong nhưng còn đoạn đường dẫn dài 300m nối từ thôn 4 lên cầu vẫn chưa hoàn thành vì còn một số hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng. Qua tìm hiểu, dự án đầu tư xây cầu được phê duyệt và khởi công từ năm 2015 do Tổng cục Đường bộ - Bộ GTVT làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây cầu gần 6,5 tỷ đồng. Cầu dài 100m, rộng 2,5m nhằm phục vụ dân sinh, đi lại thuận tiện hơn cho bà con miền núi.

- Vậy nguyện vọng của bà con vẫn còn vướng ra sao, Tư nói nghe xem?

- Vì đường dẫn lên cầu sẽ đi qua một số diện tích đất ở, cây cối của người dân vì thế họ yêu cầu đền bù thỏa đáng, nhưng giữa các bên chưa tìm được tiếng nói chung nên cây cầu Thác Ngấn đành phải... treo theo đúng nghĩa của nó là cầu treo. Không những thế, vì không thể đưa vào sử dụng, không thường xuyên duy tu, sửa chữa cộng với ảnh hưởng của mưa bão nên cây cầu đã thật sự xuống cấp. Nhiều mố cầu có hiện tượng bể, phần kè chắn bảo vệ mố cầu phía tây đã bị hư hỏng nặng, nhiều đoạn bê-tông bong tróc...

- Thế chính quyền địa phương trả lời thế nào?

- Lãnh đạo xã Tiên An thừa nhận những bất cập, tồn tại trên nên cầu vẫn chưa thể đưa vào phục vụ dân sinh. Về việc để cầu "treo", lãnh đạo xã cho hay đây là công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm nên nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất xây cầu. Song vẫn còn cá biệt một số hộ chưa đồng ý ủng hộ, hướng đến mục tiêu xa hơn. Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động người dân, đồng thời sẽ có phương án đền bù vật kiến trúc trên đất cho người dân. Ngoài ra, xã sẽ tiến hành tu sửa, đặc biệt là đoạn đường dẫn lên cầu, dự tính kinh phí hơn 450 triệu đồng.

- Từ phản ánh của Tư xứ Quảng và qua quá trình "mục sở thị", Bề Tui thiết nghĩ người dân và chính quyền địa phương xã Tiên An nên sớm tìm tiếng nói chung để đưa cây cầu vào phục vụ dân sinh. Chứ ai lại để cầu treo bị treo mãi rứa.

BỀ TUI