Ukraine đóng sập cánh cửa đàm phán

Thứ năm, 24/04/2014 11:27

(Cadn.com.vn) - Chính quyền Ukraine ngày 23-4 tiếp tục mở chiến dịch trấn áp biểu tình mạnh mẽ ở miền đông, tự mình đóng sập cánh cửa đàm phán hòa bình cho cuộc khủng hoảng lần này.

Theo Reutes, chiến dịch “chống khủng bố”nhằm vào lực lượng ly khai ủng hộ Điện Kremlin diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Joe Biden rời Kiev, kết thúc chuyến thăm 2 ngày tới Ukraine nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với ban lãnh đạo non trẻ của quốc gia Đông Âu này. Động thái này khiến tình hình ở Ukraine đang ngày càng tồi tệ, có thể làm bùng nổ cuộc đối đầu Nga-Mỹ đầy nguy hiểm khi Washington đang ngày càng chứng tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Kiev. Sau khi Phó Tổng thống Joe Biden rời Kiev, Mỹ điều tàu chiến USS Taylor tiến vào biển Đen. Ngoài ra, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch điều 600 quân tới Ba Lan và các quốc gia Baltic gồm, Lithuania, Latvia và Estonia để “diễn tập quân sự”, có thể là nhằm chống lại hàng chục ngàn quân Nga mà Mỹ cáo buộc đang áp sát vùng biên giới phía đông của Ukraine.

Động thái mới nhất này nhấn mạnh mức độ ngày càng nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng vốn nhấn chìm mối quan hệ Đông-Tây đến thời điểm nguy hiểm nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trong diễn biến mà người ta lo sợ sẽ đẩy Ukraine vào nội chiến, máy bay trinh sát của Kiev, Antonov An-30 bị trúng đạn trong khi bay trinh sát ở Slaviansk – nơi phe ly khai đang kiểm soát. Tuy nhiên, không thành viên phi hành đoàn nào bị thương.

T.Nguyên