Vì sao chợ trung tâm huyện Duy Xuyên đã quá hạn 5 tháng chưa đi vào hoạt động?

Thứ năm, 25/05/2023 07:25
Nhiều tiểu thương ở Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) phản ánh, chợ Trung tâm huyện Duy Xuyên được khởi công xây dựng từ năm 2020,  qua nhiều lần điều chỉnh dự án, đến nay đã "đội" kinh phí lên đến hơn 20 tỷ đồng. Theo kế hoạch, chợ hoàn thành sẽ đi vào hoạt động ngày 1-1-2023, nhưng đến nay đã 5 tháng, chợ chưa thể đi vào hoạt động...
Chợ trung tâm huyện Duy Xuyên cũ tại khối phố Mỹ Hòa chật hẹp, xuống cấp, nhếch nhác về vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông…
Chợ trung tâm huyện Duy Xuyên cũ tại khối phố Mỹ Hòa chật hẹp, xuống cấp, nhếch nhác về vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông…

Tìm hiểu vấn đề, ngày 24-5-2023, chúng tôi đến UBND thị trấn Nam Phước (H. Duy Xuyên) gặp ông Văn Bá Thanh-Chủ tịch UBND thị trấn, ông Thanh cho biết: Chợ trung tâm huyện Duy Xuyên tại khối phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước đã có cách đây hàng chục năm về trước. Tuy nhiên do diện tích chật hẹp, chợ ngày càng xuống cấp do lượng người buôn bán đông, lại nằm trong khu vực ngập lụt khi mùa mưa bão đến, vấn đề vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ luôn là vấn đề phức tạp, khó xử lý, giải quyết… Trước tình hình đó, năm 2020, UBND huyện Duy Xuyên đã phê duyệt dự án, xây dựng chợ trung tâm huyện mới, cũng ở ngay tại khối phố Mỹ Hòa, trên diện tích 13.000 m2. Theo dự án, chợ có quy mô đảm bảo cho hơn 200 hộ tiểu thương buôn bán các loại hàng hóa, phục vụ cho người dân khối phố Mỹ Hòa và các vùng lân cận, dự án do Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư với kinh phí ban đầu hơn 10 tỷ đồng…

Theo ông Thanh, lúc đầu dự án Chợ trung tâm huyện là chợ loại 3, do UBND thị trấn Nam Phước quản lý, nhưng sau đó lại nâng lên là chợ loại 2 do UBND huyện quản lý. Qua nhiều lần điều chỉnh về thiết kế, quy mô chợ, theo đó kinh phí dự án cũng được nâng theo mỗi lần điều chỉnh, đến nay thực sự không rõ là bao nhiêu, "chỉ nghe nói" là hơn 20 tỷ đồng, như vậy là đã gấp đôi kinh phí dự án ban đầu. Theo kế hoạch, chợ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 1-1-2023… Tuy nhiên, khi ngành chức năng kiểm tra về công tác phòng cháy, chữa cháy của dự án chợ, đã phát hiện, chợ không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, đây là một quy định rất nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật. Chính vì vậy, ngày khánh thành chợ và đi vào hoạt động đã phải đình lại cho đến nay đã là 5 tháng.

Trong cuộc họp HĐND huyện, kỳ họp thứ 9 mới đây, bức xúc về tiến độ của việc xây dựng Chợ trung tâm huyện, cử tri đã có những kiến nghị. Ngày 16-5-2023, UBND huyện Duy Xuyên đã có văn bản trả lời ý kiến cử tri, trong đó đã nêu nội dung nguyên nhân: "Trong quá trình xây dựng chợ, qua công tác kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam đã phát hiện, dự án Chợ trung tâm huyện Duy Xuyên không đủ điều kiện an toàn về công tác phòng cháy chữa cháy theo quy định pháp luật, nên không thể đi vào hoạt động…".

Dư luận ở Duy Xuyên đặt câu hỏi: Tại sao khi xây dựng chợ, đã có kết luận của ngành chức năng về vấn đề chợ không đủ điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và không cho phép chợ đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2023, đến nay đã 5 tháng, Chủ đầu tư dự án không có biện pháp khắc phục mà đến nay, UBND huyện vẫn phải trả lời cử tri như vậy…?

Ông Văn Bá Thanh cũng trăn trở về vấn đề này và cho biết, thị trấn Nam Phước đến nay đã có hơn 33 nghìn nhân khẩu, tức là đông hơn gấp đôi một số huyện miền núi ở Quảng Nam. Nhu cầu về trao đổi, giao thương, phát triển kinh tế, xã hội ngày càng cao, thị trấn đã có 1 chợ do UBND thị trấn quản lý, nếu có thêm chợ trung tâm huyện cũng ở trên địa bàn, sẽ phục vụ tốt hơn, thuận lợi hơn cho việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Chợ trung tâm huyện mới chưa thể đi vào hoạt động, chợ cũ vẫn tồn tại, thời gian gần đây, bà con nông dân tập trung nhiều các mặt hàng nông sản, thủy sản về buôn bán tại chợ càng làm cho chợ quá tải, phức tạp về vấn đề an toàn giao thông, vấn đề cháy nổ, đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường.

Chúng tôi nhận thấy, việc ngành chức năng phát hiện và không cho phép chợ trung tâm huyện Duy Xuyên đi vào hoạt động vì không đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy là rất đúng với quy định pháp luật. Đây là một vấn đề đang nóng bỏng trên nhiều địa phương cả nước, nếu xảy ra mất an toàn về cháy nổ, nhất là tại một chợ lớn như chợ trung tâm sẽ gây thiệt hại rất lớn về tài sản, tính mạng của người dân, của nhà nước. Đây là vấn đề UBND huyện Duy Xuyên phải có biện pháp, yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công dự án khắc phục, có giải pháp ngay trước khi dự án chợ đi vào hoạt động thời gian tới.

Hồng Thanh