Vì sao cử tri Pháp “quay lưng” với bà Le Pen?

Thứ ba, 09/05/2017 11:04

(Cadn.com.vn) - Lịch sử đã lặp lại đối với đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN). Bà Marine Le Pen – lãnh đạo đảng này đã thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp trước “chú lính mới” Emmanuel Macron.

Năm 2002, cha bà, ông Jean-Marie Le Pen - người sáng lập đảng FN - đã thất bại trong vòng đua cuối cùng để trở thành Tổng thống Pháp trước đối thủ Jacques Chirac. Bà Le Pen lúc đó thề rằng, bi kịch đó sẽ không lặp lại với mình. Trong vòng 1 cuộc bầu cử diễn ra ngày 23-4, bà Marie Le Pen phần nào đạt được mục tiêu của mình. Nhưng bóng ma thất bại của người cha vẫn ám ảnh. Là gương mặt dày dạn kinh nghiệm chính trường và được đánh giá là nhân tố giúp bảo vệ nước Pháp trước cơn sóng “toàn cầu hóa”, nhưng tại sao bà Le Pen vẫn thất bại trước cái tên mới toanh trên chính trường chính trường, ông Macron?

Thứ nhất, đảng FN có nguồn gốc phát xít và tỏ ra đồng cảm với Vichy - thuật ngữ thường dược dùng để miêu tả chính phủ Pháp hợp tác với phe Trục trong Thế chiến II. Hơn nữa, chương trình nghị sự của FN vẫn còn nặng về mặt phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa kỳ thị.

Thứ hai, đó là do quan điểm tranh cử của bà Le Pen. Chính ông Jean-Marie Le Pen cũng cho rằng, con gái ông nên tập trung vào những vấn đề thực tế tồn tại của nước Pháp như nhập cư, thất nghiệp và bất ổn an ninh thay vì những rắc rối mà EU đang phải đối mặt. Tuyên bố “kéo Pháp ra khỏi EU và NATO” mà bà Le Pen đưa ra là quá nguy hiểm. Người Pháp chắc hẳn cũng đang thấy rõ bài học rắc rối từ vụ “ly hôn” của Anh với EU. Rời EU mang đến sự không chắc chắn về kinh tế và có thể gây ra một cuộc đại suy thoái cho Pháp. Việc rời khỏi NATO sẽ đe dọa sự thống nhất của phương Tây trong bối cảnh thế giới đang lo ngại trước sự trỗi dậy của khủng bố Hồi giáo.

Cuối cùng, “Mặt trận” là một phần của một làn sóng dân chủ-dân tộc trên toàn thế giới, đe dọa sự tồn tại của nền dân chủ tự do. Đặc biệt là sau cuộc trưng cầu dân ý Brexit và cuộc bầu cử mang về chiến thắng cho ông Donald Trump, điều quan trọng là một quốc gia phương Tây lớn mạnh như Pháp cần dẫn đầu trong nỗ lực đoàn kết các nước Châu Âu khi Thủ tướng Đức Angela Merkel không thể gánh vác gánh nặng một mình.

Thanh Văn