Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma túy

Thứ sáu, 22/04/2022 10:22
Ngày 21-4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 15 ngày ra quân (từ 5-4 đến 19-4) thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội (TTXH) trên địa bàn TP. Đại tá Trần Phòng– Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Trần Phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại tá Trần Phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đợt cao điểm được lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) thực hiện từ ngày 5-4 đến hết ngày 30-5 với trọng tâm là ra quân tuyên truyền, xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy và quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện. Theo thống kê, trong 15 ngày thực hiện, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, lập biên bản 447 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp dương tính với ma túy. Trong đó, lực lượng 911 phát hiện 9/11 trường hợp dương tính với ma túy; phát hiện lập biên bản 57 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện đối với ô-tô tải. Trong kỳ, lực lượng CSGT và Công an các đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát nghiêm túc, qua đó phát hiện hơn 4.000 trường hợp vi phạm, xử phạt 2.782 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước hơn 3,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn đã được quan tâm, đa dạng hình thức triển khai. Trong đó nhiều đơn vị, địa phương đã tập trung tuyên truyền trọng tâm, trọng điểm các đối tượng thường xuyên vi phạm TTATGT như hoạt động của lái xe giao hàng công nghệ, đối tượng thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đã thể hiện thái độ, tinh thần trách nhiệm, phong cách ứng xử hay, được quần chúng nhân dân khen ngợi.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Phòng biểu dương những kết quả của lực lượng CSGT đã đạt được trong thời gian thực hiện đợt cao điểm. Trong đó, kết quả nổi bật là đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm; tinh thần trách nhiệm của tất cả các lực lượng, trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng CSGT. Thời gian tới, Đại tá Trần Phòng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về TTATGT, TTXH. Xác định đối tượng cần tập trung tuyên truyền, phổ biến là thanh thiếu niên, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải…

Phòng Hậu cần được yêu cầu thực hiện trang cấp thêm mô-tô tuần tra và hoàn thành việc kiểm định cho các máy đo nồng độ cồn để phục vụ đợt cao điểm ra quân trong dịp lễ 30-4 và 1-5.

M.VINH