Bán đảo Triều Tiên “lặng sóng”

Thứ năm, 24/08/2017 11:49

Dù Triều Tiên nhấn mạnh theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa giữa lúc Mỹ và Hàn tiếp tục tập trận, nhưng các bên có dấu hiệu nới lỏng căng thẳng.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên.     Ảnh: CNN

Trong động thái cho thấy tham vọng hạt nhân và tên lửa của mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un ngày 23-8 yêu cầu một viện khoa học chủ chốt nghiên cứu chế tạo thêm các đầu đạn và động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu thể rắn.

Reuters dẫn nguồn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, ông Kim Jong-Un đưa ra chỉ đạo trên trong chuyến thăm Viện vật liệu hóa học thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng. KCNA cũng công bố những bức ảnh có hình biểu đồ dường như là những thiết kế của một hoặc có thể là hai tên lửa mới. Những biểu đồ được nhìn thấy đang treo trên một bức tường phía sau ông Kim Jong-Un trong chuyến thăm đến nhà máy sản xuất những động cơ sử dụng nhiên liệu rắn phục vụ cho chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.

Nguồn tin của KCNA đưa ra trong bối cảnh liên quân Mỹ và Hàn đang cùng tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” – động thái Triều Tiên chỉ trích gay gắt. Bình Nhưỡng gọi cuộc tập trận trên là động thái khiêu khích quân sự của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả và trừng phạt Washington.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, dù Triều Tiên nhấn mạnh theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa giữa lúc Mỹ và Hàn tiếp tục tập trận, nhưng các bên có dấu hiệu nới lỏng căng thẳng. Trên thực tế, thông tin mới nhất của KCNA về việc nhà lãnh đạo Kim Jong-Un yêu cầu chế tạo thêm các đầu đạn và động cơ tên lửa đã “thiếu” những tuyên bố cảnh báo mạnh mẽ chống lại Mỹ như thường thấy.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ lạc quan về khả năng cải thiện quan hệ hai nước. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã bắt đầu “tôn trọng” Mỹ.  Phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ trong một chiến dịch ở Phoenix, bang Arizona, ông Trump nói: “Với ông Kim Jong-Un, tôi tôn trọng sự thực mà tôi tin là ông ấy sẽ bắt đầu tôn trọng chúng ta. Tôi đánh giá rất cao điều này... Có thể sẽ xuất hiện những điều tích cực”. Phát biểu trên của ông Trump giống như những phát biểu trước đó cùng ngày của Ngoại trưởng Rex Tillerson, trong đó ông hoan nghênh Bình Nhưỡng gần đây “kiềm chế” không tiến hành thêm các vụ thử hạt nhân và tên lửa mới.

Triều Tiên đã 2 lần thử hạt nhân và hàng chục lần thử tên lửa kể từ đầu năm 2016, gây căng thẳng đáng kể trên bán đảo Triều Tiên và khiến HĐBA LHQ gia tăng các biện pháp trừng phạt. Vụ thử tên lửa cuối cùng vào ngày 28-7 đã làm dấy lên những tranh cãi chưa có hồi kết về khả năng tấn công của Triều Tiên đến vùng lãnh thổ Mỹ và dấy lên mối lo ngại về nguy cơ xung đột mới trên bán đảo. Bình Nhưỡng đã dọa sẽ bắn tên lửa tấn công đảo Guam của Mỹ sau khi ông Trump cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “lửa và giận dữ” nếu đe dọa Mỹ.

Mọi việc đang có dấu hiệu lắng dịu. Ngoại trưởng Tillerson đã ghi nhận những gì ông gọi là “sự kiềm chế” của Triều Tiên và hy vọng mở ra một con đường cho đối thoại. Tuy nhiên, vẫn còn đó những căng thẳng sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 16 cá nhân và Cty của Trung Quốc và Nga với cáo buộc hỗ trợ chương trình hạt nhân của Triều Tiên cũng như tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt của Washington. Bắc Kinh đã phản ứng mạnh mẽ, cảnh báo các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ “sẽ không giúp gì” cho quá trình hợp tác với Bắc Kinh để giải quyết khủng hoảng hạt nhân này.

KHẢ ANH