Chiến sự vẫn rất căng, Ukraine nói Nga đã kiểm soát 80% Donbass

Thứ năm, 12/05/2022 14:16
Ukraine cho biết, Nga đã kiểm soát 80% khu vực Donbass ở miền Đông nước này, sau khi chiến dịch quân sự của Moscow ở quốc gia láng giềng đến nay kéo dài hơn 2 tháng.
Odessa đổ nát do chiến sự. Ảnh: Getty
Odessa đổ nát do chiến sự. Ảnh: Getty

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng nước này ở Đông Ukraine đã tiến tới ranh giới giữa Donetsk và Lugansk - 2 tỉnh nói tiếng Nga mà lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn đã giao tranh với chính phủ Kiev trong suốt 8 năm qua. Trong khi đó, New York Times dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, Nga hiện kiểm soát 80% Donbass và đang tập trung các nỗ lực vào phần lãnh thổ do Ukraine nắm giữ với Kramatorsk ở trung tâm. Diễn biến này có thể sẽ dẫn tới kịch bản về việc Nga có thể sớm nắm quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Nếu kiểm soát Donbass hoàn toàn, Nga sẽ có ưu thế đáng kể trên bàn đàm phán trước Ukraine. Ngoài ra, Nga cũng đang thế áp đảo về hải quân tại Biển Đen, tuyến hàng hải duy nhất phục vụ cho hoạt động thương mại của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Belarus tuyên bố triển khai đặc nhiệm tới biên giới phía nam, sau khi cáo buộc quân đội Ukraine tập hợp 20.000 binh sĩ ở khu vực này. "Để đảm bảo an ninh ở biên giới phía nam cho Cộng hòa Belarus, các đơn vị đặc nhiệm sẽ được triển khai theo ba hướng chiến thuật", Bộ Quốc phòng Belarus ngày 10-5 thông báo. Cơ quan này cho biết quân đội Ukraine đã tập hợp một lực lượng gồm 20.000 binh sĩ gần biên giới với Belarus, buộc nước này phải có biện pháp phản ứng, song không nêu chi tiết về vị trí đóng quân của lực lượng trên.

Ukraine chưa bình luận về thông tin của Bộ Quốc phòng Belarus.

T.V