Chủ nợ hóa thành kẻ cướp

Thứ sáu, 31/03/2023 09:54
Đi đòi nợ nhưng "con nợ" chưa có tiền trả nên xin cấn chiếc ĐTDĐ Iphone 13 pro max, song Ngô Văn Giàu (2000, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) và Tống Phước Anh Quốc (2001, trú P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) không chịu. Phát sinh mâu thuẫn, Giàu và Quốc ra tay cướp chiếc ĐTDĐ của "con nợ" rồi bỏ đi. Hành vi vi phạm pháp luật của Giàu và Quốc đã bị Công an quận Cẩm Lệ điều tra, làm rõ.
Ngô Văn Giàu và Tống Phước Anh Quốc
Ngô Văn Giàu và Tống Phước Anh Quốc

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng tháng 10- 2022, Nguyễn Thái Th. (1997, trú P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ) thua cá độ bóng đá, nợ Ngô Văn Giàu (2000, trú P. Hòa Cường Nam) 24 triệu đồng. Sau đó, Th. chỉ trả được cho Giàu số tiền 9 triệu đồng và xin khất nợ 15 triệu đồng. Dù nhiều lần tìm Th. để đòi nợ, song Giàu bị "con nợ" chặn số điện thoại, cắt đứt liên lạc.

Khoảng 18 giờ ngày 21- 11- 2022, Giàu liên lạc được với Th. hẹn ra quán nước tại số 27- Lê Trọng Tấn (P. Hòa Phát) để giải quyết chuyện nợ nần. Trước khi đến điểm hẹn gặp Th., Giàu rủ thêm "chiến hữu" là Tống Phước Anh Quốc (2001, trú P. Khuê Trung) đi cùng. Sau đó, Quốc điều khiển ô-tô BKS 43A-636.35 đến chở Giàu đi. Trên đường, Giàu bàn với Quốc, nếu Th. không trả nợ thì sẽ lấy tài sản mà Th. mang theo để cấn nợ. Tại quán nước, do không có tiền trả nợ nhưng bị Giàu và Quốc gây sức ép, Th. đã đưa chiếc ĐTDĐ Iphone 13 pro max để "cấn nợ". Tuy nhiên, khi kiểm tra chiếc ĐTDĐ Th. đưa, phát hiện có nhiều tin nhắn đòi nợ và icloud đã bị khóa do vay tiền online nên Giàu nói rằng chiếc ĐTDĐ này có giá trị thấp nên không lấy. Nhìn thấy Th. đi xe máy, Giàu yêu cầu "con nợ" gán xe thay vì ĐTDĐ nhưng do xe mượn của bạn nên Th. không đồng ý.

Không thỏa thuận được với nhau việc "cấn nợ" bằng tài sản, Giàu lại yêu cầu Th. phải trả hết nợ bằng tiền mặt. Để có tiền trả cho Giàu, Th. sử dụng ĐTDĐ nhắn tin cho bạn để mượn tiền. Trong lúc Th. nhắn tin, Quốc biết được Th. nhờ bạn báo Công an về việc bị đòi nợ nên báo lại với Giàu. Cả hai dùng cốc thủy tinh đe dọa Th., Quốc giật lấy chiếc ĐTDĐ của Th. rồi bỏ vào túi quần. Bị cướp điện thoại, Th. đòi lại thì bị Quốc và Giàu đánh tới tấp. Sau khi lấy được điện thoại, Quốc và Giàu lên ô-tô bỏ đi. Trên đường đi, Quốc đưa chiếc ĐTDĐ Iphone 13 pro max của Th. cho Giàu giữ, sau đó cả hai đi nhậu.

Tiếp nhận thông tin sự việc, Công an quận Cẩm Lệ đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Ngô Văn Giàu và Tống Phước Anh Quốc đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Ngày 30- 3, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng: Ngô Văn Giàu (2000) và Tống Phước Anh Quốc (2001) để điều tra về hành vi: "Cướp tài sản".

XUÂN SƠN