EU lúng túng khi Anh quyết ra đi

Thứ sáu, 31/03/2017 13:04

(Cadn.com.vn) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 30-3 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May trong đó ông nhấn mạnh, các cuộc thương lượng về Brexit cần phải đề cập cách thức London sẽ rời Liên minh Châu Âu (EU) trước khi đàm phán về các mối quan hệ trong tương lai giữa hai bên.

Ngày 30-3, một ngày sau khi Anh chính thức nộp đơn “ly hôn”, lãnh đạo EU kêu gọi đoàn kết thống nhất.

AFP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker nhấn mạnh: “Đây là thời điểm cần đoàn kết”. Với 2 năm đàm phán phía trước, ông Juncker nói rằng, các quyền của công dân EU sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Giải quyết những khúc mắc trong vụ “ly hôn” này - ước tính tốn kém 60 tỷ EUR - cũng sẽ là ưu tiên trên bàn đàm phán giữa hai bên, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5 tới.

Chủ tịch EC Juncker cũng có cuộc gặp mặt Chủ tịch EU Donald Tusk, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy tại Malta để bàn về Brexit. Thủ tướng Merkel kêu gọi đàm phán “công bằng và xây dựng”, đồng thời bác bỏ ý định của Anh muốn tổ chức các cuộc đàm phán Brexit cùng với các cuộc đàm phán về mối quan hệ tương lai giữa London với EU. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 30-3 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh Theresa May, đặt trọng tâm về các cuộc thương lượng Brexit.

Trong khi ở Bỉ, EU đang cố gắng thể hiện một mặt trận thống nhất khi đối mặt với Brexit; ở Anh, Thủ tướng May cũng đang nỗ lực đoàn kết đất nước trước vấn đề gây chia rẽ này. London cũng đã bắt đầu hàng loạt công việc khó nhằn để có thể chính thức ra đi. Chính phủ Anh hôm 30-3 công bố “Sách trắng”, đề ra kế hoạch cải tổ luật, nhằm giúp các nghị sĩ có cơ hội sửa đổi luật khi cần thiết.

Nước Anh đang chia rẽ gay gắt vì Brexit. Ảnh: Getty Images

Chính phủ của Thủ tướng May cũng đang đau đầu với những cuộc biểu tình phản đối Brexit trong bối cảnh nghiên cứu mới nhất cho thấy, việc London rời Khu vực thị trường chung Châu Âu có thể khiến cho thương mại giữa Anh và Châu Âu giảm mạnh, gây khó khăn cho nền kinh tế nước này. Ở trong Khu vực thị trường chung Châu Âu, Anh được giảm hàng rào thuế quan. Đối với một nền kinh tế lấy ngành dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực bán lẻ và tài chính, làm động lực tăng trưởng kinh tế như Anh, các hàng rào phi thuế quan giữ vai trò rất quan trọng.

Các thị trường chứng khoán Châu Âu tăng nhẹ sau phiên đóng cửa ngày 30-3. Theo ông Michel Barnier, nhà thương thuyết về Brexit, nước Anh cho đến tháng 10-2018 mới có thể đưa ra bản phác thảo cho vụ “ly hôn” này.  Nhưng xem ra, Anh đang cho thấy sự sẵn sàng nhượng bộ EU để đảm bảo một thỏa thuận tốt nhất. Trong thư gửi đến EC, giọng điệu của Thủ tướng May cũng mang tính hòa giải hơn khi kêu gọi Anh và EU “làm việc chăm chỉ” để tránh nguy cơ “Brexit cứng” – tức là cả hai sẽ không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào.

Kịch bản “Brexit cứng” là lo ngại lớn nhất của giới lãnh đạo kinh doanh, những người nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự sắp xếp chuyển tiếp để các thủ tục “ly hôn” được thực hiện dần dần. Trưởng đoàn đàm phán Brexit, ông Guy Verhofstadt, cho biết, giai đoạn chuyển đổi này nên được giới hạn trong 3  năm. Theo AFP, Chủ tịch EU Tusk sẽ ban hành bản thảo các hướng dẫn đàm phán vào hôm nay (31-3) trong khi lãnh đạo 27 quốc gia còn lại của EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào ngày 29-4 để lên kế hoạch cho vấn đề này.

Không có gì ngạc nhiên khi Brexit đã trở nên lộn xộn ngay khi mới bắt đầu. Bởi Anh và EU thật ra đã lình xình trong nhiều năm và đây là một tương lai được dự báo cho một cuộc hôn nhân thực dụng và không tình yêu kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua.

Khả Anh