Giở chiêu lừa tiền để “nướng” vào cờ bạc

Thứ tư, 12/06/2024 07:32

Để có tiền đánh bạc trên mạng, Đặng Thanh Dũng dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng của 4 bị hại. Chiều 10-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử đối với bị cáo Đặng Thanh Dũng (1983, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Đặng Thanh Dũng
Bị cáo Đặng Thanh Dũng

Theo cáo trạng, tháng 11-2021, Dũng quen biết ông Phan Văn M. (1969, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và được biết ông M. đã đặt cọc hơn 4 tỷ đồng để mua 4 lô đất tại Khu đô thị Kim Long City (Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) nhưng không thể ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư vì nộp tiền chậm tiến độ. Nghe vậy, Dũng nói dối là có thể giúp ông M. làm thủ tục nộp thêm tiền cho đúng tiến độ để đủ điều kiện ký hợp đồng mua đất. Tin lời Dũng, ông M. nhờ giúp đỡ.

Cùng thời điểm này, bà Phùng Thị Cẩm H. (1980, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) muốn mua lại 1 lô đất của ông M. nên ông M. nói với bà H. rõ về tình trạng lô đất và cho hay đang nhờ Dũng lo thủ tục nộp tiền đặt cọc đúng tiến độ mới bán được. Bà H. thỏa thuận sẽ giao tiền cho ông M. tiếp tục nộp cho chủ đầu tư để mua đất. Ông M. và bà H. đã 2 lần đưa cho Dũng tổng cộng 665 triệu đồng. Nhận tiền, Dũng không nộp tiền cho chủ đầu tư mà sử dụng để đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân hết.

Nạn nhân tiếp theo của Dũng là bà Nguyễn Thị Tuyết H. (1981, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Theo đó, tháng 7-2022, bà Tuyết H. và ông Nguyễn Quang V. có dự định tìm thuê 1 lô đất rộng khoảng 2 hecta để làm bãi đỗ xe ô-tô nên nhờ nhiều người tìm giúp. Thông qua bạn bè, ông V. liên hệ với Đặng Thanh Dũng để nhờ tìm thuê đất thì Dũng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau vài ngày, Dũng gọi điện cho ông V. và nói dối đã tìm được 1 khu đất phù hợp và hẹn ông V. đi xem đất tại trước Sân vận động phường Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ). Tại đây, Dũng chỉ khu đất trên đường Dương Loan rộng khoảng 4 héc-ta và nói là khu đất do UBND phường Hòa Xuân quản lý. Dũng có quen Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân nên có thể giúp ông V. thuê khu đất trên với giá rẻ. Sau đó, Dũng nói dối với bà H., ông V. là UBND phường Hòa Xuân cho thuê lô đất trên ít nhất là 3 năm với giá thuê là 12 triệu đồng/năm/héc ta, giá thuê 2 hecta trong 3 năm là 72 triệu đồng thì bà H., ông V. đồng ý. Từ ngày 26-7 đến ngày 2-8-2022, Dũng nhiều lần chiếm đoạt tiền của bà H. số tiền 74 triệu đồng, Dũng sử dụng tiêu xài và đánh bạc hết.

Ngoài ra, Dũng còn lừa bà Ngô Thị Đ. (kinh doanh gạo tại P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) là cần mua gạo để đi làm từ thiện. Cả tin, bà Đ. đã bán cho Dũng mà không cần lấy tiền trước. Bằng cách đó, từ ngày 21-9-2022 đến ngày 2-10-2022, Dũng chiếm đoạt 7.350 kg gạo của bà Đ. trị giá hơn 90 triệu đồng. Số gạo trên, Dũng thuê xe tải đến nhà bà Đ. chở thẳng ra Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng bán lại cho 3 người không rõ lai lịch. Trong quá trình mua gạo, để tạo lòng tin với bà Đ., Dũng chuyển trả trước 20 triệu đồng, nhưng sau đó Dũng lừa bà Đ. cho mình mượn lại 20 triệu đồng với lý do có việc gấp nhưng trong tài khoản không có tiền.

Dũng lừa đảo không từ một ai, kể cả những người thân quen, đồng nghiệp cũ. Ngày 20-3-2023, khi xe đến hạn đăng kiểm ông Lê Tấn Nh. (1975, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, là đồng nghiệp cũ của Dũng) có nhờ Dũng mang xe ô-tô cơ quan nơi ông Nh.đang làm việc đi đăng kiểm giúp. Dũng nảy sinh ý định sử dụng ô-tô này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nên chụp hình xe ô-tô gửi cho một người tên Ngọc (trú TP Huế) và nói dối là xe đang bán thanh lý. Ngày 23-3-2023, ông Ngọc giới thiệu ông Đinh Văn B. (1980, trú TP Hà Nội) mua 3 xe ô-tô “thanh lý” mà Dũng đã nói. Ông B. thỏa thuận với Dũng mua 3 xe ô-tô thanh lý và hẹn ngày 24-3-2023 sẽ vào Đà Nẵng nhận xe. Bằng thủ đoạn đó, Dũng chiếm đoạt của ông B. tổng số tiền 560 triệu đồng,

Tại phiên tòa xét xử, Dũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Dũng mức án 14 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

THANH HOA

Cô giáo lừa xin việc, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Từ năm 2020 đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều nên để có tiền trả nợ và tiêu xài, Thảo đã “nổ” có khả năng xin việc làm, chuyển biên chế tại các cơ quan Nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. Ngày 10-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo

Bi hài sập bẫy “app tình yêu”

Trong thời buổi công nghệ thông tin bùng nổ, mọi thứ đều có thể nằm trong chiếc điện thoại thông minh, ngay cả tình yêu cũng vậy. Mạng xã hội trở thành “ông mai, bà mối” cho nhiều cặp nên duyên, nhưng bên cạnh đó cũng là “cái bẫy” khiến quý ông, quý bà rơi vào “ma trận” của các tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp. Tình yêu chẳng thấy, mà tình đời thì đắng cay...

Hứa liều để lừa tiền tỷ

Ngày 30-5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hứa (1969, trú P. Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra về hành vi:

Nợ chồng chất, “cò đất” giở chiêu lừa đảo

Nợ nần chồng chất, Hà Thị Duyên (1968, trú P. Điện An, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đã đưa ra thông tin gian dối có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất và bán đất “ảo” để lừa chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng của nhiều người. Ngày 8-5, TAND tỉnh Quảng Nam xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Thị Duyên về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.