Bất lực thật sao?

Thứ hai, 17/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Mới đây Bề Tui nhận được nhiều thông tin phản ảnh về nạn chặt phá rừng thông Nam Hải Vân vẫn đang tiếp diễn nóng bỏng, lâm tặc ngày càng lộng hành còn lực lượng chức năng thì hầu như bất khả kháng...  Cả một diện tích hơn 400ha của rừng thông Caribe với hàng mấy vạn cây thông thẳng tắp, đồ sộ nay chỉ còn lại vài ngàn cây nằm trên diện tích bằng khoảng 1/4 so với lúc trước. Tiếp theo là số phận hàng trăm héc-ta keo lá tràm nằm liền kề tạo thành một vành đai xanh trùng điệp cũng đã trơ trụi trước sự chặt phá của người dân địa phương và lâm tặc.

 Cán bộ kiểm lâm Liên Chiểu đang kiểm tra thực tế.  

Bề Tui cảm thấy băn khoăn bởi đã có quá nhiều cuộc họp bàn biện pháp triển khai, bảo vệ rừng giữa chính quyền và kiểm lâm, rồi đầu tư kinh phí, trang thiết bị, bổ sung lực lượng... nhưng xem ra hiệu quả chẳng là bao. Đơn cử gần đây nhất, vào tháng 7-2009, chỉ đến lúc lâm tặc dùng ô-tô vận chuyển gỗ thông thì lực lượng chức năng mới phát hiện được 2 vụ và thu giữ 3,56m3 gỗ (đây là con số quá nhỏ so với lượng gỗ thông bị triệt hạ).

Còn từ đầu năm đến nay, dù rất cố gắng, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cũng chỉ mới phát hiện được hơn chục vụ phá rừng nhưng hầu hết là gỗ vô chủ, tịch thu được 11m3 gỗ do lâm tặc chưa kịp chở đi tiêu thụ. Trao đổi với chúng tôi, một lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, việc bảo vệ được số thông còn lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước quyết tâm triệt hạ đến cùng của lâm tặc!...

Để dẫn đến tình trạng trên trong đó có việc bảo vệ, xử lý các vụ chặt hạ, vận chuyển gỗ thông chưa nghiêm minh, triệt để. Hơn 100ha rừng thông Caribe bị chặt hạ nhưng vẫn chưa có đối tượng vi phạm nào được đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Hầu hết chỉ phạt cảnh cáo, thu gỗ rồi cho về, phương tiện vận chuyển gỗ thì  chỉ xử phạt hành chính rồi trả xe cho chủ sở hữu... Một nguyên nhân cần lưu ý là việc theo dõi, quản lý những đối tượng thường xuyên có hành vi phá rừng, tàng trữ gỗ trái phép tại khu dân cư lâu nay bị bỏ trống. Ban đầu, ngành chức năng lập danh sách nhưng về sau thì bỏ qua nên những đối tượng này vẫn ngang nhiên phá rừng, chưa kể là theo quy định chỉ phạt cảnh cáo nên đây là kẽ hở để chúng tiếp tục vi phạm...

Phải chăng đã đến lúc cơ quan chức năng cần ra tay kiên quyết, điều tra, xử lý nghiêm những đối tượng phá rừng, xử lý triệt để những cơ sở cưa, xẻ gỗ trên địa bàn đang tiếp tay cho lâm tặc. Bên cạnh đó, dựa vào quần chúng nhân dân để phát động rộng rãi những phong trào thi đua, tuyên truyền những việc làm thiết thực trong việc bảo vệ, trồng và chăm sóc rừng. Có vậy mới mong giữ được rừng thông còn sót lại và ngày càng nhân rộng màu xanh trên đất rừng Nam Hải Vân.

Bề Tui