Quá được!

Thứ sáu, 07/08/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - NXD nè! Ông nghĩ sao về phong trào tặng sách cũ cho học sinh (HS) nghèo?

- Quá được! Vừa tiết kiệm được bao nhiêu tiền của, vừa tập cho lớp trẻ bây  giờ biết đức tính tiết kiệm, biết quan tâm, san sẻ với các bạn HS có hoàn cảnh khó khăn hơn mình... Nói thiệt với anh Tư Xuất bản, bọn trẻ  thành phố bây giờ sướng thiệt. Đi học, mỗi năm được một bộ sách mới, vậy mà nhiều đứa không biết quý sách. Trong khi đó, bọn trẻ vùng núi, vùng khó khăn thì lại thiếu sách. Chẳng bù cho mình ngày xưa, làm gì có SGK riêng, toàn mượn của thư viện, cuối năm phải trả lại. Đã thế lại không bao giờ có đủ một bộ sách, phải hai, ba người dùng chung một bộ SGK, bất tiện vô cùng...

- Thế nên mới thấy, phong trào dùng lại SGK, quyên góp sách, hiến sách, tặng sách, tổ chức mua bán SGK cũ khi được phát động đã được Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố trong cả nước hưởng ứng nhiệt liệt. Tuy không rõ lắm, nhưng nghe đâu, chỉ qua 2 năm phát động phong trào quyên góp, tặng sách cũ, có thêm 400-500 ngàn HS có đủ bộ SGK đến trường và tiết kiệm được khoảng 50 triệu bản SGK do dùng sách cũ đấy, NXD à...

Sau câu chuyện với anh Tư Xuất bản, NXD cất công tìm hiểu thì được biết: Phong trào dùng lại SGK, quyên góp sách, hiến sách, tặng sách, tổ chức mua bán SGK cũ được Bộ GD-ĐT giao cho NXB Giáo dục Việt Nam mở cuộc vận động từ năm học 2007-2008. Qua 2 năm mở cuộc vận động, đã có 64 tỉnh, thành phố trong cả nước hưởng ứng với kết quả không ngờ. Cụ thể, Nghệ An quyên góp, ủng hộ 993.289 bản sách, TP Hồ Chí Minh 236.573 bản sách, Thanh Hóa 147.866 bản sách... Đà Nẵng 63.611 bản sách. Theo thống kê từ NXBGDVN, qua hơn 2 năm phát động, đã tiết kiệm được 500 triệu bản SGK do dùng SGK cũ.

Có nghĩa là tương đương với việc tiết kiệm được 53.500m3 gỗ... Rõ ràng, cuộc vận động do Bộ GD-ĐT phát động là một cuộc vận động cần được nhân rộng và phát huy. Thông qua việc phát động phong trào này đã góp phần giáo dục mỗi HS tinh thần tiết kiệm, biết quý trọng sách vở, chữ nghĩa, qua đó càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ sách, không viết bậy bạ vào SKG... Bên cạnh đó, còn góp phần khơi gợi trong mỗi HS tinh thần biết quan tâm, chia sẻ với những người còn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đó cũng chính là truyền thống quý báu của dân tộc ta từ trước đến nay “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân” vậy...!

N.X.D